Ngày 13/8, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp với Đại học Adelaide (Australia) tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Tương lai bền vững: Kết nối ý tưởng, Kiến tạo giải pháp đổi mới”. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu giữa Việt Nam và Australia cũng như chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động hướng tới tăng trưởng xanh.
Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh Việt Nam và Australia từ lâu đã duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, có khả năng chống chịu cao. Mối quan hệ này được xây dựng trên cam kết chung đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, và càng được củng cố mạnh mẽ hơn thông qua khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia.
Đại sứ cho biết hiện Australia đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh thông qua nhiều chương trình hợp tác cụ thể. Nổi bật là Chương trình Đối tác Australia - Việt Nam vì tăng trưởng kinh tế (Aus4Growth), trị giá 90 triệu USD kéo dài trong bảy năm, trong đó có một trụ cột chuyên về năng lượng nhằm hài hòa giữa an ninh năng lượng, khả năng chi trả và tính bền vững. Australia cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam 96,6 triệu AUD phát triển năng lượng xanh.
Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Australia cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng ứng phó trước các biến đổi kinh tế - xã hội và môi trường, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.
“Thông qua tất cả các sáng kiến này, Australia đang giúp Việt Nam tăng cường kết nối giữa giới học thuật, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các quan hệ đối tác công - tư mang lại cả tác động bền vững và xã hội, từ đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam”, Đại sứ nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Việt Nam và Australia đang bước vào giai đoạn then chốt của tiến trình chuyển đổi xanh, với đích đến là mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Đây không chỉ là một thách thức ở cấp độ quốc gia, mà còn là “bài toán chung” của cả hai nước - những quốc gia đang cùng chịu tác động sâu sắc từ biến đổi khí hậu và đều kiên định theo đuổi con đường xây dựng một nền kinh tế bền vững, kinh tế xanh có khả năng thích ứng và phục hồi cao.
Bối cảnh này càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. Các trường đại học không chỉ đóng vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn là trung tâm sáng tạo và chuyển giao tri thức, kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu, chính sách và thực tiễn. Đây sẽ là một trong những nền tảng quan trọng giúp hai quốc gia hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm.
Hưởng ứng các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Australia, ông Hiếu cho biết NEU đang triển khai xây dựng chương trình Cử nhân Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững, với sự hỗ trợ và hợp tác từ các đối tác quốc tế, trong đó có Đại học Adelaide (Australia). Đây là bước đi chiến lược nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
“Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian tới, hai trường cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc tiến hành nghiên cứu liên ngành, chia sẻ kiến thức và kết nối các bên liên quan từ cả hai quốc gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm cùng phát triển các giải pháp sáng tạo có tác động thực tiễn”, ông Hiếu bày tỏ.
Đồng quan điểm, GS. Melissa Jane Nursey-Bray, Phó Giám đốc Viện Phát triển Bền vững, Năng lượng và Tài nguyên (ISER), Khoa Nghệ thuật, Kinh doanh, Luật và Giáo dục (ABLE), Đại học Adelaide (Australia), cho rằng mối quan hệ quốc tế như giữa Việt Nam và Australia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu hai bên thực sự thúc đẩy học hỏi hai chiều. Điều này không chỉ giúp chia sẻ chuyên môn mà còn mở ra cơ hội đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, cùng phát triển chương trình đào tạo và thiết kế các dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, đến hệ thống thực phẩm và các-bon xanh
“Tuy nhiên, phát triển bền vững hay tăng trưởng xanh không chỉ dừng lại ở những thay đổi nhỏ lẻ mà đòi hỏi sự chuyển đổi toàn diện. Chúng ta cần tư duy lại về công nghệ, hệ thống quản trị và cách kết nối giữa phúc lợi con người với sức khỏe hệ sinh thái. Sự chuyển đổi này đòi hỏi hợp tác liên ngành và sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là sự kết hợp giữa các trường đại học”, bà nói.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc đẩy mạnh trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học của hai nước sẽ đóng vai trò then chốt.
Ở góc nhìn khác, GS. Noel Lindsay, Phó Phó Hiệu trưởng phụ trách Khởi nghiệp và Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Adelaide (Australia), nhấn mạnh Việt Nam là một trong 100 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nhưng chính những thách thức này lại mở ra cơ hội để Việt Nam và Australia đổi mới và đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh.
“Chúng ta đang đứng trước thời điểm quan trọng để cùng nhau kiến tạo một liên minh thúc đẩy tăng trưởng xanh, tạo ra những thay đổi thực chất, định hình một tương lai bền vững, bao trùm và thịnh vượng cho cả hai quốc gia”, ông Lindsay bày tỏ.



Việc thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa thành phố Huế và thành phố Shizuoka, Nhật Bản được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác trong kinh tế, đầu tư, du lịch, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ xanh, qua đó tạo thêm động lực cho Huế trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, phấn đấu quý III đạt từ 11,07% và quý IV đạt từ 12,3%. Đồng thời, Thành phố phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng…
Đà Nẵng đang chuẩn bị kế hoạch tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác châu Âu giai đoạn 2026-2030 tập trung vào 5 lĩnh vực chiến lược quan trọng…
Với mạng lưới 88 địa phương kết nghĩa trên thế giới sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Đối thoại Hữu nghị lần thứ 3 năm 2026 sẽ trở thành không gian thúc đẩy các hợp tác, kết nối mới về đầu tư, đổi mới sáng tạo, logistics, cảng biển và phát triển bền vững...
Đề xuất di dời đoạn đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi để phục vụ mở rộng Quốc lộ 1A đặt ra bài toán không chỉ về mặt bằng, mà còn về năng lực vận tải, khả năng kết nối và vai trò của các đầu mối trong mạng lưới đường sắt tương lai...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.