10:47 11/06/2012

HSBC dự báo Việt Nam sẽ hạ lãi suất thêm 2%

An Huy

HSBC dự báo, với lãi suất giảm xuống, các hoạt động kinh tế của Việt Nam có thể sẽ sôi động hơn trong quý 3 và 4 năm nay

HSBC dự báo, với lãi suất giảm xuống, các hoạt động kinh tế của Việt Nam có thể sẽ sôi động hơn trong quý 3 và 4 năm nay.
HSBC dự báo, với lãi suất giảm xuống, các hoạt động kinh tế của Việt Nam có thể sẽ sôi động hơn trong quý 3 và 4 năm nay.
Trong một báo cáo vừa ra, ngân hàng HSBC cho rằng, với áp lực lạm phát tiếp tục suy yếu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2% trong những tháng tới.

Theo nhận định của HSBC, động thái cắt giảm lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày thứ Sáu tuần trước không nằm ngoài dự đoán, xét tới việc dư nợ tín dụng tiếp tục suy giảm trong thời gian từ tháng 1 đến hết tháng 4. Bên cạnh đó, lạm phát cũng liên tục đi xuống từ tháng 9 năm ngoái và được dự báo sẽ còn giảm trong thời gian tới. Động thái hạ giá xăng dầu mới đây cũng làm suy yếu thêm các áp lực về giá cả.

“Bất chấp những đợt cắt giảm lãi suất gần đây, nhu cầu nội địa của Việt Nam vẫn trong tình trạng yếu, thể hiện qua lượng dư nợ tín dụng suy giảm 0,7% ở thời điểm tháng 4 so với cuối năm 2011. Điều này cho thấy, rủi ro lạm phát đang giảm”, báo cáo HSBC có đoạn viết.

Theo ngân hàng này, thoạt đầu thì lần cắt giảm lãi suất mới nhất của Việt Nam có vẻ như đến quá sớm, “nhưng với sự giảm tốc nhanh của lạm phát và các điều kiện tín dụng vẫn còn thắt chặt, thì động thái này là phù hợp”.

Về tăng trưởng, HSBC cho rằng, Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức trong thời gian tới, bao gồm cả môi trường kinh doanh khó khăn trong nước và môi trường kinh tế quốc tế nhiều bất ổn. Ngân hàng này duy trì dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay ở 5,1%, thấp hơn mức dự báo 5,2% mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra mới đây, mức thấp nhất kể từ năm 1999.

HSBC nhận định, động thái hạ trần lãi suất huy động 2% nằm trong nỗ lực của Chính phủ nhằm hạ lãi suất cho vay và hỗ trợ các doanh nghiệp. “Tuy nhiên, sau động thái này, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, khoảng 15-17%, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong vấn đề tiếp cận vốn vay. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp cần thiết để vay vốn, kết quả của việc vay nợ thái quá từ những năm trước”, báo cáo viết.

Mặc dù vậy, theo HSBC, trong cái rủi cũng có cái may. Chính sự giảm tốc của nền kinh tế đã buộc Việt Nam phải đánh giá lại hiệu quả của các khoản đầu tư, cả trong lĩnh vực kinh tế nhà nước và tư nhân.
 
HSBC dự báo, với lãi suất giảm xuống, các hoạt động kinh tế của Việt Nam có thể sẽ sôi động hơn trong quý 3 và 4 năm nay. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng được HSBC dự báo sẽ chỉ ở mức khoảng 13% trong năm nay, so với mức trung bình dưới 30% trong 5 năm qua.

Trước đó, trao đổi với VnEconomy, TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu của Dragon Capital, cho rằng: “không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ còn phải giảm thêm khoảng 200-300 điểm lãi suất điều hành (OMO, tái cấp vốn…) từ đây đến cuối năm”.