
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 20/01/2026
Hải Anh
14/07/2010, 08:01
Gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ, tập đoàn Intel, vừa công bố lợi nhuận ròng quý 2/2010 đạt mức kỷ lục 2,9 tỷ USD
Gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ, tập đoàn Intel, vừa công bố lợi nhuận ròng quý 2/2010 đạt mức kỷ lục 2,9 tỷ USD.
Theo Tân Hoa Xã, doanh thu quý 2 của Intel đạt 10,8 tỷ USD, tăng tới 34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi hoạt động là 4 tỷ USD, lãi ròng đạt 2,9 tỷ USD, tương đương 51 cen/cổ phiếu.
Cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất chip này đã báo cáo mức thua lỗ 398 triệu USD, khi phải trả 1,4 tỷ USD tiền phạt theo phán quyết của Liên minh châu Âu.
"Nhu cầu tiêu thụ mạnh các sản phẩm vi xử lý của nhóm khách hàng doanh nghiệp, đã giúp Intel đạt được mức lợi nhuận theo quý tốt nhất trong suốt lịch sử 42 năm của tập đoàn”, Paul Otellini, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Intel, cho biết.
Cùng với công bố lợi nhuận quý 2, Intel cũng đưa ra mức dự báo doanh thu từ 11,2 tỷ cho tới 12 tỷ USD trong quý 3/2010, cao hơn so với mức dự tính 10,9 tỷ USD của giới phân tích theo kết quả điều tra của hãng tin Bloomberg.
"Lượng tiêu thụ máy tính, máy chủ rất tốt và nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng công nghệ cao sẽ tiếp tục tăng trong tương lai có thể dự đoán trước", ông Otellini cho hay.
Những năm qua, ban lãnh đạo TSMC không phải chưa từng tính toán mở rộng sản xuất ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa “lá chắn silicon” của Đài Loan có thể không còn vững chắc như trước...
Tuy tổng doanh số giao dịch trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam tăng mạnh trong năm 2025 nhưng số lượng shop hoạt động trên các sàn lại giảm 7,43% so với cùng kì...
Công ty Unitree Robotics đã xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người trong năm 2025, bỏ xa các đối thủ đến từ Mỹ như Tesla hay Figure AI...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: