Vào thời điểm chỉ còn khoảng 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các nhà phân tích tại ngân hàng Citigroup đã tăng khả năng ứng viên Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng.
“Chúng tôi giảm khả năng chiến thắng của Hillary Clinton xuống còn 60% từ mức 65%, và tăng khả năng chiến thắng của Donald Trump lên 40%”, hãng tin CNBC dẫn một báo cáo được Citigroup công bố ngày 19/9.
Theo báo cáo này, Hillary Clinton vẫn có cơ hội chiến thắng lớn hơn, nhưng phải đối mặt với tình trạng có những cử tri tuy ủng hộ những lại thiếu hào hứng với bà, dẫn tới việc nhiều người trong số họ có thể không đi bỏ phiếu trong ngày diễn ra cuộc bầu cử.
Trong khi đó, Citigroup cho rằng các cử tri ủng hộ Trump có mức độ nhiệt tình cao hơn và có thể sẽ đi bỏ phiếu với tỷ lệ lớn hơn.
Lần gần đây nhất khi đánh giá khả năng trúng cử của Trump vào hôm 13/9, Citigroup cho rằng cơ hội trở thành ông chủ Nhà Trắng của vị tỷ phú bất động sản là 35%.
“Những cải thiện trong nền kinh tế, tỷ lệ ủng hộ khả quan dành cho Tổng thống Barack Obama, và sự ủng hộ từ các cử tri thuộc tầng lớp tri thức là những nhân tố hậu thuẫn bà Clinton. Trong khi đó, niềm tin suy giảm của cử tri vào hệ thống chính trị cũng như nền kinh tế Mỹ lại là những nhân tố đứng về phía ông Trump”, báo cáo của Citi đánh giá.
Trump và đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Clinton đang bám đuổi sát nút trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc. Một cuộc thăm dò do đài CBS phối hợp với tờ New York Times thực hiện hồi tuần trước cho thấy cựu đệ nhất phu nhân chỉ còn dẫn trước ông trùm địa ốc 2 điểm phần trăm.
Trong khi đó, một cuộc thăm dò gần đây của tờ Washington Post phối hợp với hãng tin ABC News thực hiện cho thấy 93% cử tri ủng hộ Trump cho biết chắc chắn họ sẽ đi bầu cử. Trong khi, chỉ 80% người ủng hộ bà Clinton nói chắc chắn sẽ đi bầu.
Chiến lược gia Steven Englander thuộc bộ phận chiến lược G-10 FX của Citigroup cảnh báo rằng sẽ xảy ra một đợt bán tháo trên thị trường tài chính Mỹ vào cuối năm nay nếu Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Englander cũng nói rằng năm 2017 có thể sẽ là một năm khả quan hơn cho các nhà đầu tư, tùy thuộc vào việc Trump theo đuổi chính sách như thế nào.
Nếu Trump đắc cử, thì “vấn đề của năm 2017 sẽ là liệu Trump có nhấn mạnh cắt giảm thuế và hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế hay không. Còn nếu ông ấy có những chính sách gây cản trở thương mại, thì thị trường sẽ khó khăn trong thời gian dài”, vị này phát biểu.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.