10:51 31/07/2008

Khách "ASEAN" đến Việt Nam nhiều hơn

Thúy Nhung

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 2,6 triệu lượt

Lượng khách tới theo đường hàng không tăng 5,8%, khách đi theo đường bộ tăng 17,7%. Nhưng khách đi theo đường biển lại giảm 19% so với cùng kỳ.
Lượng khách tới theo đường hàng không tăng 5,8%, khách đi theo đường bộ tăng 17,7%. Nhưng khách đi theo đường biển lại giảm 19% so với cùng kỳ.
Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 2,6 triệu lượt.

Theo số liệu so sánh từ Tổng cục Du lịch, con số này tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Tổng cục cũng cho thấy, khách đến theo mục đích du lịch là gần 1,6 triệu, tăng 3,1%. Khách đi theo mục đích công việc là trên 500.000 người, tăng 38,4%. Riêng lượng khách tới thăm thân nhân lại giảm 3% so với cùng kỳ.

Năm nay, lượng khách tới theo đường hàng không tăng 5,8%, khách đi theo đường bộ tăng 17,7%. Nhưng khách đi theo đường biển lại giảm 19% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong bảy tháng đầu năm chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, khi cùng đạt gần 300.000 lượt, Mỹ, Nhật Bản đạt trên 200.000 lượt, Thái Lan là 132.000 lượt.

So với cùng kỳ 2007, số khách thuộc thị trường ASEAN có sự tăng trưởng mạnh như Singapore tăng 27,5%, Thái Lan tăng 41,6%, Malaysia tăng 21,6%, Philippinnes tăng 55,1%. Một số thị trường khác cũng có sự tăng trưởng cao: Thụy Điển tăng 24,9%, Phần Lan tăng 61,4%.

Trong khi đó, một số thị trường trọng điểm lại có xu hướng giảm như Trung Quốc giảm 8,3%, Hàn Quốc giảm 6,3%, Mỹ giảm 3,7%, Canada giảm 2,2%, so với cùng kỳ năm 2007.

Với mục tiêu đón từ 4,8 đến 5 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2008, đến nay ngành du lịch đã đạt trên 52% so với kế hoạch đề ra.