
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump có cơ hội tái đắc cử ngang bằng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm nay - theo một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố. Kết quả này cho thấy cuộc đua giữa hai ứng cử viên vẫn đang diễn ra sít sao, bất chấp màn thể hiện bị cho là thất bại của ông Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ông Trump vào tuần vừa rồi.
Cuộc khảo sát kéo dài hai ngày và kết thúc vào ngày thứ Ba tuần này do hãng Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos phối hợp thực hiện cho thấy ông Biden và ông Trump mỗi người đều nhận được sự ủng hộ của 40% cử tri đã đăng ký. Trong cuộc khảo sát tương tự tiến hành hôm 11-12/6, ông Trump dẫn trước ông Biden với tỷ lệ 2 điểm phần trăm, tương ứng là 41% và 39%.
Ông Biden, 81 tuổi, và ông Trump, 78 tuổi đã có một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào hôm thứ Năm tuần trước. Trong cuộc đối đầu này, ông Biden cho thấy sự lúng túng rõ rệt trước những pha tấn công mạnh mẽ liên tiếp của ông Trump. Kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cũng phản ánh nỗi thất vọng của cử tri Dân chủ đối với màn thẻ hiện này của ông Biden, với 1/3 cử tri Dân chủ được hỏi cho rằng ông Biden nên rút khỏi cuộc đua để nhường chỗ cho một ứng cử viên khác.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, ông Biden vẫn khẳng định quyết tâm chạy đua tới cùng. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ là lựa chọn đầu tiên mà Đảng Dân chủ nhắm tới để thay thế ông Biden nếu ông từ bỏ chiến dịch tái tranh cử.
20% số cử tri còn lại trong cuộc khảo sát nói trên cho biết họ còn chưa xác định sẽ bỏ phiếu cho ai, hoặc có thể ủng hộ một ứng cử viên khác, hoặc cũng có thể sẽ không đi bỏ phiếu vào ngày 5/11.
Các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc luôn được coi là tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của cử tri Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị ở nước này. Tuy nhiên, vai trò quan trọng trong việc quyết định tương quan phiếu đại cử tri lại nằm ở một số bang chiến địa, và số phiếu đại cử tri mới quyết định ai giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Cả hai ứng cử viên đều có những điểm yếu đáng kể. Đối với ông Biden, điểm trừ lớn nhất là vấn đề tuổi tác, và điều này được thể hiện rõ qua màn tranh luận gây thất vọng.
Khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy 83% cử tri Dân chủ và 97% cử tri Cộng hòa nhất trí với đánh giá rằng trong cuộc tranh luận, “ông Biden lúng túng và để lộ tuổi tác”. Chỉ 58% cử tri Dân chủ và 11% cử tri Cộng hòa có đánh giá tương tự đối với những gì ông Trump đã thể hiện.
Về phần mình, ông Trump hồi tháng 5 đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án trong lúc đương chức hoặc sau khi đã rời Nhà Trắng. Tòa án ở New York đã kết án ông với 34 tội danh liên quan tới cáo buộc đưa tiền bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Theo dự kiến, ông Trump sẽ thụ án vào tháng 9 năm nay và có thể sẽ có một thời gian ngồi tù.
Cũng theo khảo sát của Reuters/Ipsos, bà Harris - nếu được Đảng Dân chủ đề cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới - chỉ kém ông Trump 1 điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ của cử tri trên toàn quốc, với 42% dành cho bà Harris và 43% cho ông Trump.
Nguồn thạo tin cho biết, nếu thay thế ông Biden, bà Harris sẽ tiếp quả ngân sách tranh cử mà chiến dịch của ông Biden đã huy động được, cũng như toàn bộ hạ tầng của chiến dịch. Bà cũng đang là cái tên có được sự công nhận và ủng hộ cao nhất trong số tất cả các ứng viên tiềm năng có thể thay thế ông Biden trong trường hợp ông dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.