Tham gia vào Chương trình OCOP, rất nhiều những món ăn quen thuộc lâu đời như giò chả, nem, patê, chả mực, chả cá, ruốc tôm...đã được tiếp thêm sức mạnh, có sức cạnh tranh hơn trên thị trường và bước vào hệ thống bán lẻ hiện đại…
Chuỗi thực phẩm Sạch Từ Tâm của nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến tiếp nối và phát huy nghề gia truyền 40 năm của ông cha, tạo nên hơn 30 sản phẩm ẩm thực mang đậm hương vị Hà Thành. Những thực phẩm chế biến sẵn của Sạch Từ Tâm được chế biến theo tiêu chí "5 không" (Không chất phụ gia, Không chất bảo quản, Không hương liệu, Không phẩm màu, Không mì chính), đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Với nghề truyền thống của gia đình là làm giò chả nổi tiếng đất Hà Thành nên bà Yến đã sớm chọn lĩnh vực chế biến thực phẩm để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình sau này. "Ban đầu tôi chỉ làm một số món tặng người thân, bạn bè, không ngờ được mọi người khen, truyền tai nhau mua về thưởng thức. Từ đó tôi nảy ra ý tưởng sẽ kinh doanh, vừa thỏa mãn đam mê nấu ăn, vừa để nhiều người có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon, sạch sẽ", bà Yến chia sẻ.
Những ngày đầu mới đưa sản phẩm ra thị trường, bà gặp không ít khó khăn, trở ngại, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều nhà cung cấp, thương hiệu lớn lâu năm. Trong khi đó sản phẩm của bà quá mới mẻ chưa có tên tuổi, giá thành cao hơn do sản xuất thủ công, nguyên liệu sạch, sản phẩm lại không dùng chất bảo quản nên không để được lâu. Tuy nhiên, khó khăn đã trở thành động lực để bà quyết tâm từng ngày thuyết phục người tiêu dùng bằng cách cải tiến các món ăn quen thuộc với những hương vị hay nguyên liệu đặc biệt.
Những thực phẩm chế biến sẵn của Sạch Từ Tâm được chế biến theo tiêu chí 5 không.
Trải qua các kiểm định nghiêm ngặt về quy trình chế biến khắt khe, Sạch Từ Tâm đã tạo ra 20 sản phẩm mang đậm hương vị Hà Thành và ẩm thực truyền thống Việt Nam, trong đó có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao của Hà Nội. Với quan điểm "hữu xạ tự nhiên hương", từ một cửa hàng thực phẩm nhỏ, nghệ nhân Hải Yến đã phát triển lên thành bốn cơ sở tại Hà Nội. Những khách hàng thấy hương vị của sản phẩm thơm ngon thì giới thiệu cho người thân, bạn bè, từ đó các sản phẩm của nghệ nhân Hải Yến ngày càng được nhiều người biết đến.
“Tôi có một kỷ niệm nhớ mãi về một anh khách quen lần đầu mua sản phẩm giò xào. Anh ấy gọi điện cho tôi bảo rằng sau khi mở gói giò ra đã không để ý vứt bao bì vào sọt rác. Nhưng khi ăn xong thấy ngon quá, anh ấy đã vội chạy đi tìm bao bì công ty để lấy số điện thoại, gọi đặt hàng tiếp lần sau”, nghệ nhân Hải Yến chia sẻ với VnEconomy và cho biết kỷ niệm đó khiến bà cảm thấy bao nhiêu nỗ lực được đền đáp vì chất lượng sản phẩm của Sạch Từ Tâm để lại ấn tượng khó quên cho người tiêu dùng ngay từ lần đầu thưởng thức.
Sạch Từ Tâm hiện có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao của Hà Nội.
Sạch Từ Tâm với quy mô sản xuất trên 30 tấn thực phẩm chế biến sẵn mỗi tháng đã và đang cung cấp vào các sản phẩm hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, các nền tảng thương mại điện tử cũng như các điểm bán và giới thiệu các sản phẩm OCOP. Ngoài ra Sạch Từ Tâm đang triển khai cung cấp vào hệ thống siêu thị lớn như AEON , MM Mega Market, Bác Tôm và một số các hệ thống bán lẻ khác. Hiện nay công ty đã cung cấp trên 300 điểm bán tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc. Mỗi tháng công ty thu về lợi nhuận lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Năm 2019, nghệ nhân Hải Yến đã vinh dự được nhận giải thưởng Nghệ nhân Quốc gia trong Chương trình “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”; Giấy khen đã có thành tích trong tổ chức, tham gia Festival Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019...
"Ước mơ của tôi là phát triển Sạch Từ Tâm trở thành thương hiệu quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sơ chế - chế biến ẩm thực truyền thống Việt Nam từ những nguyên liệu sinh học, thảo dược, hữu cơ và tự nhiên. Chúng tôi cũng hướng tới mục tiêu xuất khẩu để phục vụ số lượng lớn kiều bào Việt Nam và quảng bá Văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế", Nghệ nhân Hải Yến cho biết.
Nằm trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), có một không gian trải nghiệm các loại gia vị Việt rộng khoảng 200 m2, được mệnh danh là một “bảo tàng gia vị” thu nhỏ, với 5 khu vực trải nghiệm lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ…
Không cần chen chân giữa biển người, không cần "săn vé" lúc nửa đêm, không cần bay nửa vòng trái đất… Chỉ với một chiếc kính VR hoặc một cú click chuột, hàng chục triệu người trẻ trên thế giới giờ đây có thể "có mặt" ở hàng ghế đầu của bất kỳ concert nào, ngay trong nhà của mình...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu mua sắm tại các hệ thống bán lẻ, nhất là đối với những mặt hàng phục vụ nấu ăn tại nhà, họp mặt gia đình, liên hoan và dã ngoại…
Khi người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, ngày càng tìm kiếm lý do để rời xa thế giới trực tuyến, các thương hiệu thời trang và làm đẹp đang đáp ứng nhu cầu này bằng những hoạt động không dùng điện thoại, tập trung vào trải nghiệm giác quan và kết nối chân thực...
Từ một giải đấu 30 năm tuổi đến những tấm vé được săn lùng trên thị trường thứ cấp, ASEAN Hyundai Cup 2026 đang cho thấy một điều: giá trị của bóng đá Đông Nam Á có thể đã lớn hơn cách chúng ta vẫn thường đánh giá nó…
Dù sức mua còn yếu, việc các doanh nghiệp đưa bánh Trung thu ra thị trường từ sớm phản ánh sự chủ động trong chiến lược tiếp cận khách hàng. Trong những tuần tới, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào thời điểm cạnh tranh sôi động về giá bán, chất lượng và giá trị thương hiệu…
Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm 2026. Quy mô doanh thu cũng tăng trưởng liên tục qua từng năm…
Ngành thực phẩm đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để vượt qua áp lực thiếu hụt lao động, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thay đổi liên tục…
Từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh 2/9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng...
Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á, GBA Oktoberfest Vietnam 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch và dịch vụ tại Đà Nẵng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của khu vực...