
Phiên tăng thứ 3 liên tiếp khiến nhà đầu cơ ngắn hạn lãi khá tốt và các giao dịch lướt sóng đã xuất hiện. Thị trường chao đảo một nhịp, có lúc chỉ số đỏ với độ rộng vượt trội bên giảm, nhưng cuối cùng dòng tiền đẩy giá vẫn có hiệu lực. Đặc biệt khối ngoại sáng nay đã giảm mạnh quy mô bán ra xuống mức thấp nhất 13 phiên.
VN-Index chạm đáy lúc 10h45, giảm hơn 1 điểm so với tham chiếu. Độ rộng tại đáy ghi nhận 139 mã tăng/193 mã giảm. Tuy nhiên thời gian còn lại lực cầu đẩy giá khá tích cực, chỉ số kết phiên tăng 3,45 điểm tương đương 0,28%. Độ rộng tốt hơn nhiều với 177 mã tăng/158 mã giảm.
Điểm nhấn sáng nay là giao dịch của khối ngoại đã hạ nhiệt. Tổng giá trị bán ra trên HoSE còn 658,4 tỷ đồng, giảm 40% so với sáng hôm qua. Phía mua đạt 507,2 tỷ đồng, tăng 18%. Mức ròng tương ứng -151,2 tỷ đồng, mức thấp nhất 18 phiên.
Đây là một tín hiệu tích cực vì khối ngoại rút vốn ồ ạt là mối lo lớn nhất thời điểm này, do mối liên hệ với biến động tỷ giá. Mặc dù không có dấu hiệu chắc chắn nào rằng đợt bán ròng dữ dội của khối ngoại đã chấm dứt, nhưng việc dòng tiền trong nước “bỏ qua” những ảnh hưởng này cũng là một thay đổi đáng chú ý.
Thực tế sáng nay khối ngoại vẫn bán ròng 151 tỷ đồng nhưng không có cổ phiếu đột biến. Bị bán nhiều nhất là SSI với -66,8 tỷ đồng, HPG -37,3 tỷ, VPB -21,4 tỷ là đáng kể. Các mã còn lại chỉ bị bán ròng lẻ tẻ. Tổng giá trị bán của khối này chỉ còn chiếm 12,6% giao dịch sàn.
Nhịp phục hồi cuối cùng vẫn được dẫn dắt bởi các cổ phiếu blue-chips khi 9/10 mã kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index đều thuộc rổ VN30. Cổ phiếu còn lại là VTP tăng 4,88%. Dù vậy cũng không nhiều blue-chips thật sự xuất sắc. Tăng tốt nhất là GAS với 2,64%, HPG tăng 1,16%, TCB tăng 1,08%, VNM tăng 1,1%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của chỉ số. Độ rộng rổ VN30 cũng chỉ có 13 mã tăng/10 mã giảm và chỉ số đại diện tăng 0,24%. Ảnh hưởng tệ nhất là VHM giảm tới 2,54%, chỉ riêng mã này lấy đi 1,2 điểm của VN-Index.
Do thời gian phục hồi khá ngắn nên biên độ tăng chưa mạnh. Trong 177 mã xanh của HoSE có 58 mã tăng hơn 1%, thanh khoản chiếm 28,2% sàn. Chỉ có 4 mã thanh khoản vượt trăm tỷ trong số này là HPG tăng 1,16% khớp 214,6 tỷ; TCB tăng 1,08% với 165 tỷ; DCM tăng 1,34% với 143,2 tỷ; FRT tăng 1,77% với 111,4 tỷ. Nhóm tầm trung có HAG, VCG, VTP, CSV, HAH, BFC, HHV… tăng khá tốt.
Phía giảm giá tuy cũng có 39 cổ phiếu ghi nhận giảm hơn 1% nhưng gần như tuyệt đối là không có thanh khoản. Thậm chí chỉ có 8 mã trong số này khớp được từ 1 tỷ đồng trở lên. Đáng kể nhất là VHM giảm 2,54% với 160,7 tỷ; KDH giảm 1,07% với 17,9 tỷ; PNJ giảm 1,06% với 15,5 tỷ; DXS giảm 1,33% với 3,3 tỷ.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng trở lại hơn 35% so với sáng hôm qua nhưng con số tuyệt đối vẫn rất thấp với 4.557 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tốt vì lượng cổ phiếu bắt đáy đang có lãi khá tốt và chờ được xả ra. Không ít nhà đầu tư mua thăm dò và không kỳ vọng lại đạt hiệu quả như vậy trong một vòng T . Nếu nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu đồng nghĩa với kỳ vọng đã thay đổi theo hướng mạnh mẽ hơn.
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.