
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
15/11/2022, 18:16
Đây là phiên mua ròng phiên thứ 7 liên tiếp và là phiên thứ 3 đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đồng của khối ngoại...
Hôm nay (15/11), thị trường chứng kiến tình trạng cổ phiếu bị bán tháo giá sàn hàng trăm triệu đơn vị. Tuy giảm mạnh nhưng lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư trong nước lại mất hút, chỉ có khối ngoại vẫn miệt mài gom ròng.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,14 điểm (-3,10%) xuống 911,90 điểm. HNX-Index giảm 7,67 điểm (-4,18%) xuống 175,78 điểm. UPCoM-Index giảm 3,51 điểm (-5,25%) xuống 63,30 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 142,2 triệu đơn vị, giá trị 2.865 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 69,7 triệu đơn vị, giá trị 1.675,9 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 72,5 triệu đơn vị, tương đương mua ròng 1.189,1 tỷ đồng.
Ở chiều mua, STB dẫn đầu danh sách với giá trị ròng đạt 147,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã cũng được mua ròng nhiều còn có HPG với 128,3 tỷ đồng; SSI với 101,8 tỷ đồng; KBC với 73,6 tỷ đồng; GEX với 62,5 tỷ đồng; CTG với 54,4 tỷ đồng…
Ở chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả DXG với giá trị ròng đạt 28,4 tỷ đồng. Xếp liền sau là chứng chỉ quỹ FUESSVFL với 15,4 tỷ đồng và FTS với 10,5 tỷ đồng. Đây cũng là toàn bộ các mã bị bán ròng trên 10 tỷ đồng hôm nay.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 19,5 tỷ đồng. Trong đó, lực mua xuất hiện nhiều ở PVS và IDC với giá trị ròng đều trên 7 tỷ đồng. Ngược lại, dù bị xả mạnh nhất nhưng CEO cũng chỉ dừng lại ở mức 240 triệu đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 10,2 tỷ đồng. Đà mua ròng này đã được duy trì hàng chục phiên liên tiếp. Riêng hôm nay lực mua xuất hiện ở các mã như VEA với 4 tỷ đồng; BSR với 3,6 tỷ đồng; MCH với 2 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 74,4 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.218,8 tỷ đồng, giảm 32% về lượng và giảm 31,6% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.
Lợi nhuận “lõi” của các Ngân hàng đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng tín dụng chậm lại và NIM hồi phục chậm hay thậm chí thu hẹp do chi phí vốn gia tăng..
Giới đầu tư trên thị trường tài chính toàn đang có sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12...
Một số điểm nhấn nhà đầu tư cần lưu ý như dòng tiền nội “im lặng” nhưng hiệu quả – thanh khoản thấp là tín hiệu "test" cung thành công, mở đường cho nhịp hồi phục bền.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: