
Hôm nay (14/10), càng về cuối phiên khối ngoại càng tăng áp lực bán ròng. Đáng chú ý, áp lực xả lớn nhất vẫn xuất hiện tại cổ phiếu HPG.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,06 điểm (-0,00%) xuống 1.391,85 điểm. HNX-Index tăng 5,50 điểm ( 1,45%) lên 384,84 điểm. UPCoM-Index tăng 0,50 điểm ( 0,51%) lên 99,28 điểm.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào với khối lượng 51,4 triệu đơn vị, giá trị 1.952,9 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 59,8 triệu đơn vị, giá trị 2.597,9 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên sàn này 8,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng 645 tỷ đồng.
Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh nhất DPM với giá trị lên tới 158,7 tỷ đồng. Xếp liền sau là MBB với 61,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chỉ còn duy nhất STB có giá trị mua ròng trên 30 tỷ đồng.
Ở chiều bán, áp lực lớn nhất vẫn xuất hiện tại HPG với 168,2 tỷ đồng. Một số mã bị bán ròng nhiều gồm VND với 148,4 tỷ đồng; PAN với 134,9 tỷ đồng; SSI với 121 tỷ đồng; KBC với 92,7 tỷ đồng; VHM với 63,8 tỷ đồng; VIC với 59,5 tỷ đồng; MSN với 57,6 tỷ đồng…
Trên HNX, khối ngoại tăng bán ròng lên mức 42,8 tỷ đồng. Trong đó, họ bán ròng mạnh nhất SHS và TNG với giá trị lần lượt 51,3 tỷ đồng và 12,5 tỷ đồng. Trái lại, PVI được mua ròng nhiều nhất với 15 tỷ đồng.
Trên UPCoM, khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng của mình với giá trị 38 tỷ đồng. Trong đó, QNS bị bán mạnh nhất với 31,6 tỷ đồng, ngoài ra còn có VEA với 11,1 tỷ đồng. Ngược lại, dù dẫn đầu bên được mua nhưng ACV và ORS đều chưa vượt qua mức giá trị 3 tỷ đồng.
Tính chung trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9,7 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 725,8 tỷ đồng, đạt xấp xỉ về lượng và tăng 40,9% về giá trị so với phiên hôm qua.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.