14:53 21/01/2013

“Kiện tôm của Việt Nam là không công bằng”

Thủy Diệu

Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng vụ kiện chống trợ cấp tôm nước ấm từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam

VASEP cho rằng, quyết định khởi xướng điều tra vụ kiện tôm nước ấm từ Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là một quyết định không công bằng, là biện pháp đánh thuế hai lần và gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của hơn 600 ngàn nông dân, người làm chế biến tôm Việt Nam.
VASEP cho rằng, quyết định khởi xướng điều tra vụ kiện tôm nước ấm từ Việt Nam của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là một quyết định không công bằng, là biện pháp đánh thuế hai lần và gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của hơn 600 ngàn nông dân, người làm chế biến tôm Việt Nam.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa ra thông cáo phản đối phía Mỹ trong việc khởi xướng vụ kiện chống trợ cấp tôm nước ấm từ Việt Nam.

Theo VASEP, ngày 18/1/2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã chính thức tuyên bố khởi xướng và tiến hành điều tra vụ kiện chống trợ cấp đối với mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số quốc gia trong đó có Việt Nam.

Cũng theo VASEP, việc DOC ra quyết định khởi kiện và nếu một mức thuế chống trợ cấp (CVD) nhất định được thông qua sẽ là một “đòn” đánh vào không chỉ các doanh nghiệp nhập khẩu và chế biến tôm của Hoa Kỳ, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của nhiều triệu nông dân, các doanh nghiệp chế biến tại 7 nước có liên quan tới vụ kiện trong đó có Việt Nam.

VASEP cho rằng, Liên minh công nghiệp tôm vùng Vịnh Mỹ  - COGSI (tổ chức đã đệ đơn kiện lên DOC đối với tôm nước ấm nhập khẩu) chỉ đại diện cho ngành khai thác tôm Mỹ, hiện chỉ đáp ứng cho khoảng 10% nhu cầu tiêu thụ tôm của nước này. Vì vậy, việc COGSI đại diện cho số ít ỏi 10% nguồn cung cấp tôm tại Mỹ khởi xướng vụ kiện chống lại tôm nhập khẩu (cung ứng 90% nhu cầu cho người tiêu dùng Mỹ) là “bất hợp lý”.

“Quyết định khởi xướng điều tra vụ kiện của DOC là một quyết định không công bằng, là biện pháp đánh thuế hai lần và gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của hơn 600 ngàn nông dân, người làm chế biến tôm Việt Nam trong lĩnh vực này”, VASEP cho hay.