08:44 08/08/2007

Kim ngạch thương mại Hàn Quốc - Singapore tăng 10% nhờ FTA

N.Hạnh

Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Singapore tăng 10% kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA) có hiệu lực

Nhập khẩu hàng hóa vào Singapore.
Nhập khẩu hàng hóa vào Singapore.
Số liệu từ Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Singapore tăng 10% kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA) có hiệu lực từ 2/3/2006.

Hai nước là đối tác thương mại lớn thứ 10 của nhau với tổng kim ngạch hàng năm trên 20 tỷ USD.

Singapore là nước ASEAN đầu tiên ký FTA với Hàn Quốc với nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư, kinh doanh Hàn Quốc như miễn thuế tất cả mặt hàng nhập khẩu ngay từ khi hiệp định có hiệu lực.

Singapore cũng đồng ý hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Ke Xâng liên doanh giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên được áp dụng mức thuế như sản xuất tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Seoul miễn thuế 75% mặt hàng của Singapore và thực hiện lộ trình miễn thuế 14% mặt hàng đến năm 2010.

FTA giữa Hàn Quốc và Singapore được ký tháng 8/2005, gồm các lĩnh vực cả hai nước có thể mạnh như truyền thông, môi trường, điện ảnh, trò chơi trực tuyến, phát triển nguồn nhân lực và sở hữu trí tuệ.