Từ tháng 7, Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình thí điểm mở cửa đảo Phuket cho du khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ mà không cần cách ly, theo Nikkei Aisa.
7 hãng hàng không quốc tế, gồm Thai Airways, British Airways, Cathay Pacific, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates và El Al sẽ khai thác đường bay thẳng tới Phuket, đưa du khách nước ngoài tới hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan. Trong đó, Thai Airways sẽ tập trung khai thác du khách đã tiêm vaccine từ 5 thành phố châu Âu gồm Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Copenhagen (Đan Mạch, London (Anh), Zurich (Thụy Sỹ). Các chuyến bay từ Paris, Frankfurt và Copenhagen sẽ bắt đầu từ ngày 2/7, và chuyến bay từ hai thành phố còn lại bắt đầu từ 3/7.
Du khách có bằng chứng đã tiêm vaccine và kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại Phuket ngay khi đến mà không cần phải cách ly ở khách sạn như ở một số nơi khác tại Thái Lan.
Du khách phải được tiêm vaccine đầy đủ trong ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành và có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ sau khi lên máy bay. Nếu vẫn có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 5 trên đảo, du khách sẽ được thực hiện một chuyến đi ra khỏi Phuket trong ngày.
Thành công của kế hoạch thử nghiệm này đặc biệt quan trọng với Thái Lan bởi điều này chứng minh nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á có khả năng cân bằng giữa việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng với phục hồi kinh tế.
Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo Phuket sẽ đón 129.000 du khách quốc tế trong 3 tháng đầu thử nghiệm. Nếu chương trình diễn ra suôn sẻ, du khách quốc tế đã tiêm vaccine có thể được phép du lịch tại những địa điểm như Bangkok, Pattaya và Chiang Mai từ tháng 10 và thăm thú khắp Thái Lan từ năm 2022.
Thiếu vắng du khách quốc tế là nguyên nhân chính khiến kinh tế Thái Lan suy giảm 6,1% trong năm 2020. Du lịch và các ngành liên quan chiếm tới 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan. Chương trình thí điểm tại Phuket được kỳ vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch nước này.
Chia sẻ với Nikkei Asia, một số công ty lữ hành Thái Lan cho biết chương trình thí nghiệm nhận được sự quan tâm lớn từ du khách châu Âu, những người thường dành nhiều tuần mùa hè tại các khu nghỉ dưỡng nhiệt đới trước đại dịch.
Nhiều người đã lo ngại rằng chương trình thí điểm có thể bị hoãn lại do làn sóng dịch bệnh thứ ba bùng phát tại Thái Lan từ tháng 3. Kể từ giữa tháng 5, nước ngày ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày. Tuy nhiên, đầu tuần này, chính phủ Thái Lan đã bật đèn xanh cho kế hoạch mở cửa trở lại vào tháng 7, cho thấy rằng mức độ lây nhiễm dịch bệnh hiện tại cũng không ngăn được chương trình thí điểm.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết khoảng 400.000 người, tương đương hơn 60% dân số tại Phuket, đã được tiêm vaccine Covid-19.
Tổng cục Du lịch Thái Lan kỳ vọng Singapore Airlines, Hong Kong Airlines, EVA Air, Korean Air, Jin Air và KLM sẽ sớm cùng với 7 hãng hàng không trên tham gia khai thác đường bay tới Phuket.
Các hãng bay sẽ phải thu hút lượng lớn du khách quốc tế tới Phuket để đảm bảo lợi nhuận cho đường bay. Điều này càng quan trọng với những hãng bay đang lâm vào khủng hoảng tài chính như Thai Airways. Cuối tháng 5, Thai Airways đã nộp đơn phá sản để tiến hành tái cơ cấu nợ do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.