Những sản phẩm công nghệ tiêu dùng chủ yếu mà Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ cho đến hiện tại hầu như chưa chịu tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Tuy nhiên, hãng tin CNBC dẫn lời giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời hứa áp thuế quan lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ, thì hàng công nghệ sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt lớn.
Ông Rajiv Biswas, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty nghiên cứu thị trường HIS Markit, nói rằng những sản phẩm như điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác nhiều khả năng trở thành mục tiêu trong vòng áp thuế tiếp theo của Washington đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Ông Raymond Yeung, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc thuộc ngân hàng ANZ, thì cho rằng điện thoại di động và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác sẽ là mục tiêu cho đợt áp thuế tiếp theo của Mỹ, nếu có.
"Nếu chính quyền Mỹ áp thuế quan bổ sung lên thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc, thì điều đó sẽ tạo ra một làn sóng những cú sốc đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc", ông Biswas nói.
Theo bà Carol Liao, chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc ngân hàng JPMorgan Chase, ôtô là một lĩnh vực khác có thể bị Mỹ tiếp tục nhằm vào. Theo ANZ, những nhóm mặt hàng chính đối mặt nguy cơ là hàng tiêu dùng - chiếm 45% xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, và ô tô - chiếm 4%.
Đến nay, Mỹ đã áp thuế lên tổng cộng 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế thêm 267 tỷ USD nữa. Nếu lời cảnh báo này trở thành sự thật, thì hầu như toàn bộ hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ đều bị áp thuế.
Ông Biswas cho rằng đợt áp thuế tiếp theo có thể sẽ là một đòn giáng vào các công ty đa quốc gia sản xuất hàng hóa ở Trung Quốc để xuất khẩu, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đến nay, các hãng xe đã cảm nhận được "sức nóng" của chiến tranh thương mại, bởi ông Trump đã áp thuế bổ sung 25% lên nhiều sản phẩm ô tô sản xuất tại Trung Quốc từ tháng 7. Vì lý do này, hãng xe Ford đã từ bỏ kế hoạch xuất khẩu dòng xe Focus Active sản xuất ở Trung Quốc sang Mỹ. Hãng Volvo thì chuyển việc sản xuất dòng xe XC60 từ Trung Quốc sang Thụy Điển để tránh thuế. Hãng General Motors (GM) đang xin được miễn áp thuế bổ sung đối với mẫu xe Buick Envision sản xuất ở Trung Quốc.
Trung Quốc vấp phải hạn chế trong việc dùng thuế quan để trả đũa hàng rào thuế quan của Mỹ, bởi nước này chỉ nhập khẩu 129,9 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ trong năm 2017, nhưng xuất khẩu 505,5 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ.
Bản báo cáo của JPMorgan Chase cho rằng ảnh hưởng kinh tế của thuế quan Mỹ đối với Trung Quốc vẫn sẽ trong tầm kiểm soát cho dù Mỹ áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ là một vấn đề khiến Bắc Kinh phải lo ngại.
JPMorgan Chase ước tính rằng Trung Quốc có thể mất tới 3 triệu việc làm nếu không có biện pháp đáp trả nào đối với vòng áp thuế tiếp theo của Mỹ. Ngân hàng này cho rằng số lượng việc làm bị mất sẽ giảm còn 700.000 công việc nếu Trung Quốc áp thuế trả đũa đối với hàng Mỹ, cộng thêm đồng Nhân dân tệ giảm giá 5%.
Chuyên gia Biswas nói thêm: "Do các công ty đa quốc gia điều chỉnh chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu sang Mỹ bằng cách chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc đang đối mặt với sự suy giảm số lượng đơn hàng và mất việc làm".
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.