Lại có “nến rút chân”, thị trường đảo chiều rực rỡ
Kim Phong
28/11/2023, 15:37
VN-Index kết phiên hôm nay chỉ tăng nhẹ 7,37 điểm tương đương +0,68%, nhưng nhìn từ đáy giảm gần 12 điểm tại đáy, thị trường đã phục hồi rất khá. Chỉ số phục hồi khoảng 1,76% so với đáy và hơn 55% số cổ phiếu có biên độ hồi từ mức này trở lên. Nhà đầu tư bắt đáy đã có cơ hội lợi nhuận nhanh ngay trong ngày...
VN-Index có phiên đảo chiều thứ 2 chỉ trong vòng 3 phiên gần nhất.
VN-Index kết phiên hôm nay chỉ tăng nhẹ 7,37 điểm tương đương 0,68%, nhưng nhìn từ đáy giảm gần 12 điểm tại đáy, thị trường đã phục hồi rất khá. Chỉ số phục hồi khoảng 1,76% so với đáy và hơn 55% số cổ phiếu có biên độ hồi từ mức này trở lên. Nhà đầu tư bắt đáy đã có cơ hội lợi nhuận nhanh ngay trong ngày.
Độ rộng cũng thể hiện diễn biến đảo chiều tích cực. VN-Index tạo đáy lúc 11h15 giảm 1,07% so với tham chiếu, độ rộng chỉ có 66 mã tăng/394 mã giảm. Trong 5 phút đầu tiên của phiên chiều, dù VN-Index không tạo đáy sâu hơn nhưng độ rộng tệ hơn nhiều với 61 mã tăng/426 mã giảm. Kết phiên HoSE có 290 mã tăng/210 mã giảm. Tới hàng trăm cổ phiếu đảo chiều thành công và đại đa số cổ phiếu thoát đáy thấp nhất, nhịp hồi chiều nay đã diễn ra tích cực trên diện rộng.
Diễn biến hôm nay khá giống với phiên ngày 24/11 vừa qua, VN-Index cũng giảm trước hồi sau, tạo mô hình “nến rút chân” rất được nhà đầu tư ưa thích. Bản chất của mẫu nến này là lực cầu bắt đáy nhập cuộc sau khi thị trường chìm trong đợt bán tháo và giá giảm sâu. Sức mua đã đủ mạnh để đẩy giá cổ phiếu hồi dần lên, thậm chí giúp đảo ngược trạng thái ở nhiều cổ phiếu lẫn chỉ số.
Thống kê trong VN-Index hôm nay có tới gần 200 cổ phiếu phục hồi từ 2% trở lên so với mức thấp nhất của ngày. Nói đơn giản thì nếu nhà đầu tư đủ dũng cảm để bắt đáy, lợi nhuận ngay lập tức lúc đóng cửa đã là xấp xỉ 2% trở lên. Dĩ nhiên không phải ai cũng mua được ở điểm giá thấp nhất, nhưng rõ ràng mỗi mức giá phải có một khối lượng cổ phiếu nhất định được giao dịch.
Dẫn đầu nhịp phục hồi chiều nay dĩ nhiên vẫn là các cổ phiếu blue-chips. VN30-Index từ đáy giảm 0,94% đảo chiều thành tăng 0,94% Độ rộng từ chỗ không có mã nào tăng và 29 mã giảm, VN30 đổi màu trên diện rộng với 22 mã tăng/4 mã giảm lúc đóng cửa. Rất nhiều blue-chips trong rổ này đảo chiều với biên độ lớn: STB phục hồi 4,07% so với đáy và đóng cửa tăng 2,74% so với tham chiếu; SSI phục hồi 3,63% thành tăng 1,29%; TCB phục hồi 3,81% thành tăng 2,22%; GVR phục hồi 2,62% thành tăng 1,55%; HPG phục hồi 2,1% thành tăng 1,52…
Nhóm cổ phiếu tập trung thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đều phục hồi và tăng khá tốt cuối phiên.
Thanh khoản phiên chiều nay không quá xuất sắc, hai sàn chỉ khớp thêm 7.249 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng khoảng 17%. Tuy nhiên buổi sáng giao dịch cũng đã có tín hiệu tốt với mức tăng 34% so với sáng hôm qua. Cả buổi sáng thị trường chìm trong nhịp giảm khá sâu và thu hút được dòng tiền vào mua. Chỉ là nhà đầu tư mua ở các mức giá thấp nên giá càng lúc càng yếu hơn. Đến chiều bên mua mới bắt đầu phản công và nâng giá lên.
Điểm số tăng còn yếu là do cổ phiếu mới hồi lại từ nên giá giảm rất thấp. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index, VCB vẫn chỉ chạm tới tham chiếu lúc đóng cửa, GAS tăng nhẹ 0,26%, VPB tăng 0,78%, VNM tăng 0,59%, FPT tăng 0,44% và CTG giảm 0,34%. Các cổ phiếu này thực ra đã hồi giá khá tốt, nhưng chưa đủ tốt để vượt xa ngưỡng tham chiếu hơn.
Bù lại, khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đã tăng mạnh hơn. HoSE kết phiên với 88 cổ phiếu tăng trên 1% so với tham chiếu và thanh khoản nhóm này chiếm 50,2% tổng giá trị khớp của sàn. Phía giảm có 62 mã giảm trên 1% và thanh khoản chỉ chiếm 2,8% tổng thanh khoản. Thời điểm chốt phiên sáng, HoSE có tới 186 mã giảm trên 1% với thanh khoản chiếm 72,5% sàn.
Dòng tiền ngoại chiều nay cũng tham gia hỗ trợ bên mua khi giải ngân thêm 643 tỷ đồng và chỉ bán thêm 493,3 tỷ, tương ứng mua ròng 149,7 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng 103,1 tỷ. Vị thế mua ròng bù trừ cả ngày nên cũng không có mã nào quá đột biến, đáng kể chỉ có DGC 70,4 tỷ ròng, VPB 33,7 tỷ, VHM 28,3 tỷ. Phía bán ròng có VNM -32,9 tỷ, VCI -26,9 tỷ, VCB -21,1 tỷ, VND -20,2 tỷ.
Thanh khoản khớp lênh cả ngày trên hai sàn niêm yết hôm nay tăng 22% so với hôm qua, đạt khoảng 13.463 tỷ đồng. Tổng ba sàn bao gồm cả thỏa thuận đạt 16.154 tỷ đồng, tăng 22%. Giá trị giao dịch tuyệt đối vẫn còn khá nhỏ, nhưng điểm tích cực là khả năng đảo chiều giá. Rõ ràng phải có lực cầu bắt đáy thường trực ở vùng giá thấp và nhu cầu bán cũng đang suy yếu.
Vì đâu thanh khoản chứng khoán mất hút, tiền dân gửi tiết kiệm cao ở mức kỷ lục?
14:50, 28/11/2023
Giá USD trên thị trường tự do chưa hạ nhiệt dù DXY giảm 3% từ đầu tháng 11
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: