
Dữ liệu từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, trong tháng 10, nhà đầu tư mở mới 167.659 tài khoản chứng khoán. Trong đó, cá nhân trong nước mở 167.189 tài khoản và tổ chức trong nước mở mới 203 tài khoản.
Ngược lại, nhà đầu tư trong nước đóng 545.386 tài khoản trong đó cá nhân trong nước đóng 545.326 tài khoản chứng khoán và tổ chức đóng 39 tài khoản. Như vậy, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư giảm từ 7,8 triệu tài khoản trong cuối tháng 9 xuống còn 7,45 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 10.
Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài trong tháng 10 cũng mở mới 259 tài khoản trong đó cá nhân nước ngoài mở mới 239 tài khoản và tổ chức nước ngoài mở mới 28 tài khoản.
Nhà đầu tư đóng tài khoản chứng khoán trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 10. VN-Index chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm với mức giảm 10,9% MoM, đóng cửa ở mức 1.028, xóa sạch gần hết mức tăng kể từ khi thị trường bắt đầu hồi phục vào tháng 3. Cụ thể, chỉ số VNDSMALL (-13,62%) bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các chỉ số phụ. Trong khi đó VN30 giảm -10,9% và VNMID giảm 12,15%.
83% số cổ phiếu có sự điều chỉnh, cao hơn tháng trước (73%). Đáng chú ý, tâm lý chung này gợi nhớ đến đợt điều chỉnh vào tháng Mười năm ngoái với 85% cổ phiếu chuyển sang vùng tiêu cực.
Các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giải ngân ròng vào thị trường chứng khoán với số tiền 2.463 tỷ đồng, đánh dấu mức nâng vị thế ròng từ đầu năm đến nay lên 24.446 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản hàng tháng của nhà đầu tư đã giảm trở lại trong tháng 10 xuống còn 536.804 tỷ đồng (-30% MoM), nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với 6T2023, với mức trung bình hằng tháng là 395.081 tỷ đồng.
Khối ngoại đã ghi nhận sự rút ròng tháng thứ bảy liên tiếp, với số tiền rút ròng trong tháng qua là 2.724 tỷ đồng và làm cho vị thế bán ròng tích lũy trong năm nay của họ tiếp tục lún sâu hơn với mức -10,515 tỷ đồng. Ngành Hóa chất và Bất động sản đã là những ngành được khối ngoại mua ròng trong lúc thị trường điều chỉnh mạnh
Trước đó, đầu tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 11/2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 11/2023.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.