Vào dịp cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, người dân Hà Nội và du khách thập phương sẽ được tái ngộ không khí náo nức, sôi động của lễ hội dân gian bơi chải thuyền Rồng ở Hồ Tây. Được khôi phục lần đầu tiên vào năm 2018, lễ hội năm nay diễn ra ở quy mô lớn hơn, vừa mang tính thể thao, văn hoá với các tiết mục ca múa nhạc phục vụ quần chúng, vừa là nét văn hóa vùng sông nước, góp phần lưu giữ và tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Nội, ngoại cùng tranh tài
Theo thông tin mới nhất được UBND Thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines công bố, lễ hội Bơi chải Thuyền Rồng Hà Nội mở rộng 2019 diễn ra từ ngày 16 - 17/2/2019 (tức ngày 12-13 tháng Giêng) tại mặt nước Hồ Tây khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ.
Dự kiến có 30 đội thi đến từ 25 đoàn trong nước và quốc tế, với gần 500 vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung đua thuyền rồng tiêu chuẩn 12 người.
Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, các đội thi sẽ được chia thành nhóm chuyên nghiệp và nhóm phong trào để thi đấu. Nhóm chuyên nghiệp gồm các đội thi quốc tế đến từ 4 nước và vùng lãnh thổ: Singapore, Malaysia, Lào, Hồng Kông và các đội thi tỉnh, thành Việt Nam sẽ tranh tài tại vòng loại và vòng chung kết ở nội dung thuyền 12 nam và thuyền 12 nữ trong ngày 16/2/2019.
Nhóm phong trào gồm các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố tranh tài ở nội dung thuyền 12 nam và thuyền 12 nữ với vòng loại diễn ra ngày 16/2/2019 và vòng chung kết ngày 17/2/2019. Nhóm phong trào gồm các đại sứ quán, cơ quan, doanh nghiệp tranh tài ở nội dung thuyền 12 hỗn hợp nam, nữ trong ngày 17/2/2019.
Trước giờ thi đấu sẽ diễn ra lễ diễu hành của các vận động viên đua thuyền rồng và một số bộ môn thể thao dưới nước. Trong thời gian thi đấu có các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ quần chúng nhân dân. Lễ hội sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng tham dự trong các ngày diễn ra sự kiện.
Chung tay giữ gìn bản sắc văn hoá
Văn hóa vùng sông, biển với những tục lệ lâu đời đã thành phong tục đặc sắc là vốn quý trong kho tàng văn hóa dân gian cổ truyền Việt Nam. Là quốc gia có bờ biển dài và nhiều sông ngòi, từ xa xưa, người Việt đã thạo nghề mưu sinh trên sông nước và cũng giỏi giữ nước từ các cuộc thuỷ chiến. Từ cuộc sống đó, đua bơi chải đã trở thành môn thể thao lâu đời, tồn tại hơn 1.000 năm từ thời vua Lý Thái Tổ.
Hình thành từ cuộc thi tài sức dẻo dai bền bỉ, tinh thần đoàn kết của thuỷ quân ta, bơi chải đã lan rộng khắp dân gian, trở thành cuộc đua tài giữa các làng xã trong những dịp đặc biệt. Các lễ hội bơi chải được tổ chức trên nhiều vùng sông nước để cầu mua thuận gió hoà, đời sống ấm no hạnh phúc và cũng là thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc.
Trải qua hàng nghìn năm được nhân dân gìn giữ, bơi chải thuyền rồng đã trở thành môn thi đấu thể thao yêu thích của người Việt. Nhưng qua thời gian, lễ hội dân gian đặc sắc này đã dần bị mai một.
Ngày nay, đua thuyền là một nội dung quan trọng trong chương trình của rất nhiều lễ hội từ Bắc chí Nam, nhất là các địa phương có sông hồ hoặc gần biển. Cuộc đua thuyền hiện nay ở nhiều địa phương không chỉ đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng như buổi ban đầu mà đã trở thành sự kiện thể thao hấp dẫn có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng tham gia và có thêm sứ mệnh của cuộc thi tài và biểu dương sức mạnh tập thể.
Hiểu được giá trị thiêng liêng của môn thể thao truyền thống và muốn bảo tồn di sản của Việt Nam, từ năm 2018, Vietnam Airlines phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội khôi phục lễ hội bơi chải thuyền rồng đầu tiên và được dư luận hết sức hoan nghênh.
Năm 2019, VNA tiếp tục đồng hành cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng trở thành hoạt động thường niên, theo chương trình Thoả thuận hợp tác phát triển văn hoá, thể thao và du lịch đã ký kết giữa hai bên.
Sự tham gia lần đầu tiên của các đội đua chuyên nghiệp quốc tế trong lễ hội sẽ làm phong phú thêm các nội dung thi đấu, hứa hẹn sẽ đem đến cho công chúng những màn trình diễn mãn nhãn, sôi động, qua đó hiểu thêm về nét văn hoá, giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc.
Việc tôn vinh và bảo toàn những môn thể thao truyền thống của dân tộc càng có ý nghĩa trong bối cảnh thể thao nước nhà năm 2018 đến nay gặt hái mùa vàng qua giải đấu khu vực ở các môn đỉnh cao như bóng đá, rowing… tạo sức lan toả lớn trong xã hội.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?