
Giao dịch khởi sắc bất ngờ trong phiên sáng nay dù không có thêm thông tin tích cực mới nào. Nhóm blue-chips dẫn sóng phục hồi, nhiều mã tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó. Dòng tiền vào nhóm blue-chips cũng như toàn thị trường không thay đổi lớn, nhưng hiệu quả giá rất mạnh. Đây là hiệu ứng giảm bán rõ rệt.
VN-Index không mạnh ngay, trái lại dù xanh từ sớm nhưng biên độ tăng hạn chế. Đúng hơn là thị trường cân bằng với thanh khoản rất nhỏ. Chỉ từ khoảng 11h trở đi lực cầu mới dâng cao và cải thiện thanh khoản, cũng như đẩy giá lên mạnh.
Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa tăng 7,82 điểm tương đương 0,64% với 258 mã tăng/113 mã giảm. Đầu tàu chính là VN30-Index với mức tăng 0,85%. Toàn bộ 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cũng thuộc rổ này. VN30 khép lại phiên sáng với 25 mã tăng/3 mã giảm và số còn đỏ cũng không ảnh hưởng nhiều: VHM giảm 0,13%, STB giảm 0,28% và SSB giảm 0,86%.
Số tăng ghi nhận nhiều mã rất mạnh. MSN có phiên phục hồi xuất sắc khi tăng 3,61%, khỏe nhất rổ VN30. Hôm qua blue-chips này rơi xuống đáy sâu nhất 12 tháng. Chỉ riêng từ đỉnh tháng 12 vừa qua đến hôm qua, MSN đã điều chỉnh trên 14% còn nếu tính từ đỉnh tháng 10/2024, mức giảm đã tới hơn 21%. VPB hôm qua cũng chạm đáy 5 tháng, sáng nay bật tăng 1,93%; GVR tăng 1,08% từ đáy 9 tháng… Rổ VN30 ghi xuất hiện 10 cổ phiếu tăng trên 1%.
Nhóm blue-chips có nhiều cổ phiếu được kỳ vọng lợi nhuận tốt trong năm 2024 cũng như riêng quý 4. Nhóm này điều chỉnh tương đối mạnh ở nhiều cổ phiếu dù không có yếu tố bất lợi rõ ràng nào. Việc dòng tiền bắt đáy xuất hiện cũng như áp lực bán giảm dần là điều bình thường vì không phải nhà đầu tư nào cũng chịu sức ép phải cắt lỗ bằng mọi giá. Các vị thế dài hạn sẽ có khả năng chịu đựng tốt hơn, nhất là khi mùa báo cáo lợi nhuận dễ hấp dẫn dòng tiền dạng này hơn là đầu cơ.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, cổ phiếu phục hồi cũng rất tốt dù không phải mã nào cũng nhận được thanh khoản cao. Trong 258 mã xanh có 112 mã tăng từ 1% trở lên, rổ VN30 đóng góp 10 mã, tức là nhóm vừa và nhỏ khá mạnh. Một số cổ phiếu tầm trung nhận được lực cầu nổi bật như VCG tăng 3,5% khớp 175,5 tỷ đồng; KBC tăng 2,25% với 171 tỷ; HHV tăng 4,24% với 115,4 tỷ, HCM tăng 1,63% với 60,3 tỷ; ORS tăng 1,42% với 58,3 tỷ…Các mã nhỏ như CTI, HT1, KHP, FCN, VFG, HVH, KSB, NVL, LCG tuy thanh khoản thấp hơn nhiều nhưng biên độ tăng lại rất tốt, đều trên 3%. Tính chung giao dịch của nhóm tăng hơn 1% này chiếm tới 55,1% tổng giá trị khớp sàn HoSE, cho thấy hiệu ứng thanh khoản và giá là rất tích cực.
Dù vậy giao dịch sáng nay cũng không sôi động đến mức đột biến. Sàn HoSE ghi nhận tăng gần 13% về giá trị khớp lệnh, đạt khoảng 3,406 tỷ đồng và nếu tính cả HNX thì tăng 14,4%. Bất ngờ là rổ VN30 chỉ tăng 6,5% thanh khoản nhưng giá lại khá tốt. Nhìn chung mức giao dịch này vẫn là ảm đạm tương phản với hiệu ứng giá. Đây là kết quả thường thấy của dòng tiền nhỏ chủ động hơn trong bối cảnh áp lực bán suy yếu.
Phía giảm giá sáng nay không có mã nào đáng chú ý. Dù vẫn đang có 113 cổ phiếu đỏ ngược dòng thì những mã thanh khoản nhỉnh hơn có biên độ giảm rất nhẹ, số giảm mạnh lại hầu như không có giao dịch. Lác đác vài cổ phiếu đáng kể là YEG giảm 2,34% khớp 21,2 tỷ; TLG giảm 1,62% với 3,1 tỷ; TCM giảm 1,04% với 10,4 tỷ; SHI giảm 0,95% với 5,4 tỷ, CNG giảm 0,92% với 2,7 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang xả khá mạnh nhưng lại tập trung vào số ít cổ phiếu. FPT bị bán ròng 83,4 tỷ và STB -69,8 tỷ chiếm gần hết tổng mức bán ròng 212 tỷ đồng ở HoSE. CTG, GMD, PVD, SSI là các mã khác bị bán ròng quanh 10 tỷ đồng. Phía mua cũng không có đại diện nào nổi bật. MSN 20,8 tỷ, KBC 17,9 tỷ, VPB 12,3 tỷ là nhiều nhất. Như vậy khối ngoại không phải là động lực của diễn biến hồi sáng nay mà là lực cầu trong nước.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.