Đỉnh cao nhất VN-Index chạm tới trong phiên sáng là 1907,72 điểm, tăng 11,13 điểm (+0,59%) ngay ít phút sau khi mở cửa. Chốt phiên chỉ số quay đầu giảm 1,32 điểm (-0,07%). Nguyên nhân lớn nhất là nhóm trụ yếu đi trong phần lớn thời gian: VIC giảm 2,41%, VCB giảm 0,28%, VHM giảm 1,76%, CTG giảm 0,25%. Trong đó, trừ VIC và VHM yếu ngay từ đầu, các cổ phiếu ngân hàng đều trượt giá rất sâu.
VCB đạt đỉnh cao nhất ngay sau khi mở cửa, tăng 1,93% và đến 10h25 còn nỗ lực quay lại đỉnh này nhưng thất bại. Đến cuối phiên giá đã quay đầu giảm 0,28%, tức là trượt dốc tới 2,16% trong phiên. CTG cũng trượt dốc 1,72% thành giảm 0,25%. TCB cũng không kém, trượt giảm 1,23% thành -0,41%. Nhìn chung hiện tượng trượt giá ở nhóm ngân hàng là phổ biến, ngay cả với các mã còn đang tăng khá thì sức ép cũng phần nào đẩy giá lùi xuống. BID đang tăng 1,92% so với tham chiếu nhưng cũng đã phải trả lại 1,3% so với đỉnh. HDB lùi 2,68%, còn tăng nhẹ 0,87%. MBB lùi 1,43% còn tăng 0,36%. STB lùi 2,46% còn tăng 1,89%. VPB lùi 2,58% còn tăng 1,69%...
Điều khá may mắn là nhóm ngân hàng vẫn ở trạng thái phân hóa và chỉ 3/4 cổ phiếu lớn nhất là đỏ với mức độ chưa nhiều. Hiện chỉ có TCB là tạm chốt ở giá thấp nhất phiên, còn VCB, CTG đã được chặn đỡ. Tổng thể nhóm ngân hàng đang có 10/27 mã đỏ, những mã giảm sâu nhất thì không ảnh hưởng nhiều. Thanh khoản nhóm ngân hàng trên HoSE sáng nay cũng tăng hơn 46% so với sáng hôm qua, cho thấy có áp lực bán nhất định. VPB đang là cổ phiếu thanh khoản cao nhất nhóm với 994,5 tỷ đồng.
Các blue-chips sáng nay cũng chưa phải là kém, trạng thái giằng co vẫn có, chỉ là vốn hóa nhóm giảm lớn hơn nhóm tăng khiến VN30-Index đang giảm 0,15% dù có 15 mã tăng/12 mã giảm. Dẫn đầu nhóm tăng đang là các cổ phiếu phi tài chính: VNM tăng 6,23%, PLX tăng 6,12%, SAB tăng 4,7%, GVR tăng 3,03%, BCM tăng 2,03%. Phía đối diện là nhóm Vin với VIC giảm 2,41%, VHM giảm 1,76% và VRE giảm 2,34%.
Ở phần còn lại của thị trường, độ rộng xác nhận trạng thái phân hóa nhẹ với 145 mã tăng/162 mã giảm. Nhìn vào biến thiên độ rộng thì trạng thái lùi giá cũng khá phổ biến. Ở thời điểm tốt nhất khoảng 9h40, sàn HoSE có 184 mã tăng/80 mã giảm. Đến 10h30 còn 159 mã tăng/130 mã giảm và kết phiên số mã đỏ nhiều hơn. Thống kê khoảng 46% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index đã lùi giá với biên độ từ 1% trở lên so với đỉnh cao nhất.
Dù vậy mức giảm chưa nhiều. Trong 162 mã đỏ mới có 69 mã giảm quá 1%, với 22 mã xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Phần lớn giao dịch tập trung vào các mã là VIX giảm 1,15%, GEX giảm 1,33%, VJC giảm 1,62% và DXG giảm 1,27% cùng với 3 mã nhóm Vin trong rổ VN30. Đây là những cổ phiếu có giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Hơn chục cổ phiếu còn lại đều là các mã tầm trung ít ảnh hưởng và thanh khoản cũng ở mức thấp.
Ở phía tăng, sức ép từ bên bán đã đẩy giá lùi lại khá rõ như mới đề cập ở trên. Toàn sàn HoSE còn 82 cổ phiếu tăng được hơn 1%, trong đó 23 mã còn chốt được ở mức cao nhất. Những cổ phiếu này hưởng lợi từ mức thanh khoản quá nhỏ hơn là dòng tiền đỡ thực sự mạnh mẽ. Số còn lại giao dịch sôi động hơn nên giá cũng phản ánh sát hơn. Ví dụ VNM tuy đang tăng mạnh 6,09% nhưng cũng đã bị đẩy lùi xuống 5 bước giá (-0,66%). Cổ phiếu này đạt giá kịch trần ngày từ 10h25 và với mức thanh khoản rất cao sáng nay, chắc chắn có yếu tố bán ra nhiều. VNM trong 7 phiên gần nhất cũng đã tăng 23% nên việc chốt lời cũng không có gì bất ngờ.
Một điểm tích cực là thanh khoản vẫn đang tập trung tốt hơn ở nhóm cổ phiếu tăng giá, chiếm 53,1% sàn HoSE trong khi phía giảm chiếm 37,8%. Nhóm 82 cổ phiếu tăng tốt nhất cũng chiếm 38,3% thanh khoản. Tới 16 cổ phiếu trong nhóm này đạt giao dịch vượt trăm tỷ đồng, bao gồm cả các mã tầm trung như HCM tăng 1,74%, DGW tăng 4,98%, BSR tăng 1,68%, POW tăng 1,75%, VCI tăng 1,15%, VTP tăng 4,18%, VSC tăng 2,52%.
Điểm nhấn khá tiêu cực sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đột biến 1.209 tỷ đồng trên sàn HoSE. Như vậy trừ phiên sáng hôm qua, trong 4 phiên gần nhất khối này liên tục gây áp lực trong buổi sáng với mức bán ròng vượt ngàn tỷ đồng. Khối này xả “nặng” ở blue-chips: VCB -245 tỷ, VNM -209,9 tỷ, VRE -91,3 tỷ, VIC -87,5 tỷ, VHM -83,6 tỷ, HPG -70,8 tỷ… Phía mua ròng có VPB +169,8 tỷ, KBC +54,9 tỷ, ACB +43 tỷ, PLX +39,7 tỷ.




Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...
Nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, với tổng dư nợ vay tăng mạnh, đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước.
Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, VanEck Vietnam ETF (theo dõi chỉ số MarketVector Vietnam Local) dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 13.658 tỷ đồng, đưa tổng số từ 55 mã về 54 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?