
Sau phiên bắt đáy và đảo chiều khá tích cực hôm qua, thị trường lại không có đủ dòng tiền duy trì giá. VN-Index chỉ xanh được trong thời gian rất ngắn để rồi lại bổ nhào giảm, càng về cuối phiên càng yếu. Độ rộng ghi nhận số mã giảm nhiều gấp 2,6 lần số tăng trong khi thanh khoản duy trì mức cao, xác nhận áp lực bán đã mạnh lên.
VN-Index đóng cửa lại để mất 9,66 điểm tương đương -0,76%. Đây chưa phải là đáy thấp nhất phiên (tại đáy chỉ số giảm gần 14 điểm), mức độ phục hồi cũng không nhiều do không có sự đồng thuận tốt như chiều qua.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,31% với 9 mã tăng/21 mã giảm. Hồi giá tốt nhất trong nhóm trụ có VIC nảy lên 1,12%, vượt thành công tham chiếu 0,49%. TCB “thoát đáy” 1,3% nhưng vẫn giảm 1,27% so với tham chiếu. MWG hồi lại 1,39% thành tăng 0,92% so với tham chiếu. CTG hồi 1,98% còn giảm 0,15%. Trong khi đó VCB, VPB chốt ở giá thấp nhất, giảm 0,57% và 1,31%; VHM, HPG, BID hồi không đáng kể.
Độ rộng cũng xác nhận khả năng phục hồi là không rõ rệt. VN-Index tạo đáy sâu nhất lúc 2h10 với 93 mã tăng/355 mã giảm. Kết phiên điểm số lên được chút ít và độ rộng cũng chỉ là 126 mã tăng/324 mã giảm. 170 mã trong số này giảm quá 1% so với tham chiếu và tới 21 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rõ nhất của áp lực bán gia tăng.
Khá bất ngờ là không có nhiều cổ phiếu blue-chips giảm sâu. Rổ này đóng góp 10 mã trong nhóm giảm trên 1%, với POW dẫn đầu -6,34%, GVR -4,3%, BVH -2,66%. Trong đó POW chịu áp lực cực mạnh khi giá giảm 6,34% và là phiên rơi tự do thứ 2 chỉ trong một tuần. Hôm 17/7 vừa qua POW cũng lao dốc 6,7% giá trị. Tính chung cả tuần POW giảm 12,5%, xác lập tuần giảm mạnh chưa từng có trong vòng 8 tháng gần nhất.
Ngoài POW, rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện biến động lớn: DIG giảm 3,64% thanh khoản 285,4 tỷ đồng; HSG giảm 2,66% với 225,6 tỷ; GEX giảm 2,64% với 220 tỷ; PDR giảm 4,03% với 166,8 tỷ; TCH giảm 3,86% với 161,1 tỷ; HDG giảm 2,21% với 158,9 tỷ; NVL giảm 3,64% với 149,2 tỷ… Chỉ số Midcap chốt phiên giảm 0,87%, Smallcap giảm 1,4%, đều mạnh hơn đáng kể so với VN30-Index.
Khả năng giữ nhịp của nhóm blue-chips là không rõ ràng, dù vẫn còn 9 mã đi ngược dòng. Cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu “rơi rụng”: Chỉ còn 9/27 cổ phiếu nhóm này xanh. MBB và ACB là duy nhất đáng kể với mức tăng 2,01% và 1,21%. Trong khi đó VPB, BID, SHB, TCB giảm hơn 1%. Cổ phiếu chứng khoán cũng vậy, SSI, VND, SHS, MBS là các mã duy nhất còn tăng và số giảm giá nhiều gấp nhiều lần, VIX thậm chí giảm sàn.
Về tổng thể thị trường không duy trì được độ phân hóa rõ rệt. Dĩ nhiên vẫn luôn có các mã đi ngược dòng, thậm chí HoSE hôm nay vẫn còn 126 mã xanh, trong đó 52 mã tăng hơn 1%. Tuy vậy giao dịch chỉ dồn vào vài mã như MBB, TPB, SSI, ACB, DGW, VHM, VND, MSB, ANV, chiếm trên 90% thanh khoản của nhóm này. Với số mã giảm giá quá nhiều, xác suất để nhà đầu tư cản nhận thua lỗ hôm nay là rõ hơn cơ hội có lãi.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn ghi nhận mức bán ròng 350,2 tỷ đồng. Tuy vậy phiên chiều giao dịch đã trở nên cân bằng (mua ròng nhẹ 7,7 tỷ). Nguyên nhân là phiên chiều xuất hiện giao dịch mua thỏa thuận 419 tỷ đồng với SBT. MWG cũng được tăng mua ròng khoảng 120 tỷ đồng nữa, nâng tổng mức cả ngày lên 176,6 tỷ. Một số mã cũng bị bán tăng cường như FPT -228,2 tỷ, VHM -158,9 tỷ, TCB -194,9 tỷ, MSN -92,5 tỷ, HSG -66,4 tỷ.
VN-Index để mất gần 10 điểm hôm nay đã rơi xuống mức 1.264,78 điểm. Mức này vẫn cao hơn đáy thấp nhất của 2 phiên trước, nhưng cũng không cách đáy cuối tháng 6, đầu tháng 7 bao nhiêu (1240 điểm). Đặc biệt chỉ số đã giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên (MA20) là một tín hiệu bất lợi về kỹ thuật.
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.