
Phần lớn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index “bò” trên tham chiếu nhưng biên độ tăng không đáng kể. Khoảng 15 phút cuối áp lực bán có tín hiệu tăng, ép độ rộng ở cổ phiếu co lại và blue-chips giảm cả loạt, “dìm” VN-Index giảm 0,26%.
Không có sức mạnh nâng đỡ từ nhóm trụ là hạn chế lớn nhất lúc này. Những nỗ lực yếu ớt của VIC và VHM đã không thể thay thế được số lớn các mã khác. Bản thân hai trụ này cũng chịu sức ép bán ra trong bối cảnh lực cầu hạn chế.
VIC từ chỗ tăng 2,06% nhanh chóng tụt xuống còn 0,34% lúc chốt phiên sáng, tương đương co lại khoảng 1,68% biên độ. VHM từ mức tăng 0,48% còn 0,16%. Thanh khoản của cả VIC lẫn VHM đều giảm nghiêm trọng so với sáng hôm qua. Cụ thể, VIC sáng hôm qua khớp 350,8 tỷ đồng, sáng nay còn 180,6 tỷ, giảm gần 49%. VHM cũng giảm 13% còn 69,8 tỷ đồng. Thanh khoản khá yếu và giá tụt dần xuống phản ánh lực cầu đã không còn mạnh mẽ.
Dù vậy hai trụ này vẫn còn xanh, nhóm blue-chips lớn nhất còn lại hầu hết là giảm. VCB giảm 0,66%, HPG giảm 1,82%, BID giảm 0,92%, VPB giảm 0,91%, GAS giảm 0,4%, VNM giảm 0,54%, CTG giảm 0,48%... đều là các cổ phiếu rất có ảnh hưởng về vốn hóa. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,23% với 9 mã tăng/15 mã giảm. Một nửa số cổ phiếu trong rổ chịu sức ép lớn đến mức tụt giá ít nhất 1% so với mức đỉnh đầu ngày.
Do sự suy yếu của nhóm blue-chips, VN-Index sụt giảm là điều hiển nhiên. Tuy vậy sự thay đổi trong độ rộng chung cũng thể hiện phần còn lại của thị trường cũng chịu sức ép tương tự. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h23 với mức tăng 0,16% so với tham chiếu thì độ rộng ghi nhận 226 mã tăng/185 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 178 mã tăng/241 mã giảm. Ngoài ra thống kê trên toàn sàn HoSE, cũng chỉ có khoảng 20 cổ phiếu là đang giữ được mức giá cao nhất phiên sáng và trong trạng thái tăng so với tham chiếu. Hơn 53% số cổ phiếu phát sinh giao dịch ở sàn này cũng xuất hiện nhịp trượt giá hơn 1% so với mức đỉnh đầu ngày.
Nhìn chung dao động giá kiểu như vậy phản ánh thị trường đang có áp lực bán ra khi giá có chiều hướng tốt. Chiều nay sẽ có một khối lượng cổ phiếu khổng lồ đu đỉnh ngày 1/8 về tài khoản. Khối lượng này phần lớn đã lỗ một chút và nhà đầu tư sẽ phải quyết định bán ra hay tiếp tục nắm giữ để hi vọng giá lên cao thêm.
Mặc dù về tổng thể độ rộng không thể hiện sự chênh lệch tăng giảm quá lớn, nhưng đại đa số cổ phiếu chỉ đang dao động hẹp. Thống kê cho thấy hiện chỉ có 53/178 cổ phiếu tăng được quá 1% và phía giảm có 64/241 mã giảm quá 1%. Đây là trạng thái giằng co không bên nào vượt trội, dù là có lực xả tranh thủ lúc giá xanh hay lực cầu đón bắt đáy lúc giá giảm. Chưa bên nào thật sự muốn vào lệnh một cách quyết liệt.
Điểm tích cực và thị trường vẫn xuất hiện các điểm sáng tăng giá tách rời ít nhiều khỏi diễn biến lình xình chán nản chung. VN-Index có 25 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 8 mã tăng trên 1% là ACB, DBC, MWG, GEX, DGW, BCG, FRT, LCG. Phía giảm hiện chỉ có tín hiệu xả lớn khiến giá giảm sâu ở HPG, VCG, NKG, HSG.
Tuy vậy ngay cả ở các cổ phiếu tăng tốt nhất và có thanh khoản cao thì lực bán ra vẫn gây tác động nhất định. Ví dụ FRT chốt phiên sáng tăng 4,32%, giao dịch 145,6 tỷ đồng thì giá cũng đã bị tụt xuống khoảng 1,24% so với đỉnh. PET, HAX đang tăng hơn 4% với thanh khoản tốt thì giá cũng tụt tới 2,38% và 2,42% so với đỉnh. DBC tụt khoảng 2,42%, DGW, MWG cũng phải trả lại hơn 1,4%...
Việc xuất hiện áp lực chốt lời ở chiều tăng là điều bình thường vì sau khi xuất hiện những phiên thanh khoản rất cao, có khả năng dòng tiền đang bị cuốn vào phần lớn, khiến lực mua không còn dồi dào như trước. Các nhà đầu tư đã chốt lời sẽ chờ đợi hơn là quay lại ngay lập tức. Trong khi đó cổ phiếu lần lượt về tài khoản sau mỗi vòng quay nếu được giữ lại thì tốt, nếu không sẽ cần một lượng tiền tương xứng để đỡ. Hai sàn niêm yết sáng nay khớp lệnh tăng gần 13%, đạt 10.145 tỷ đồng cũng là mức khá cao. Độ rộng co hẹp dần lại phản ánh quyết định bán ra dần dần vùng giá xanh sau đó lấn sang cả giá dưới tham chiếu.
Khối ngoại đang bán ròng nhẹ 93,3 tỷ đồng, không có mã nào chịu áp lực đột biến. HPG bị xả lớn nhất 51,9 tỷ đồng nhưng lượng bán cũng chưa tới 13% tổng thanh khoản, giá giảm sâu chủ yếu do nhà đầu tư trong nước xả. MWG bị bán ròng 32,3 tỷ, VND -24,3 tỷ, VCB -20, tỷ. Phía mua có CTG 35,8 tỷ, MSN 26,8 tỷ, FRT 26,8 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.