
VN30-Index kết phiên vẫn trong sắc đỏ dù một số cổ phiếu trụ ngân hàng đủ khỏe để duy trì sắc xanh cho VN-Index. Thanh khoản phiên chiều nay khá yếu, không đủ để tạo bất ngờ. Tuy nhiên hưởng lợi lại là nhóm penny với rất nhiều mã tăng nóng trở lại, thậm chí 12 mã chốt giá kịch trần.
Áp lực chốt lời vẫn tiếp diễn trong phiên chiều và độ rộng của VN-Index không cho thấy sự thay đổi tích cực rõ nét nào. Chỉ số giữ được vùng giá xanh và đóng cửa tăng 0,24% tương đương 2,87 điểm hầu như chỉ dựa vào một số trụ ngân hàng. BID tăng 1,87%, CTG tăng 2,14% và đặc biệt là EIB kịch trần đem lại 2,6 điểm cho chỉ số này, tức là “bao trọn” mức tăng điểm.
Diễn biến tích cực nhất trong phiên chiều nay là mặt bằng giá cổ phiếu có tốt lên, dù blue-chips thay đổi rất ít. 120/237 cổ phiếu tăng giá với biên độ hơn 1%, trong đó 12 mã kịch trần. EIB, VIX giao dịch cực lớn với 426,7 tỷ đồng và 465,1 tỷ đồng, thậm chí còn lọt vào Top 10 thanh khoản toàn thị trường.
Ngoài ra BCG, IJC cũng khớp cả trăm tỷ đồng thanh khoản, nhóm QCG, PHC, MHC, HNG thanh khoản cũng khá lớn ở giá kịch trần. Chưa hết, cả loạt cổ phiếu tăng 3%-5% với giao dịch tích cực là EVG, ADS, CII, TCD, KHG, LDG, OGC, HHS…
Blue-chips hầu như vắng bóng trong nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất. Rổ VN30 có NVL tăng 3,09%, PDR tăng 2,64% cũng khá mạnh nhưng với mức giá hiện tại có lẽ chưa xứng đáng xếp vào hàng blue-chips. CTG, BID, POW là 3 cổ phiếu duy nhất tăng giá quanh ngưỡng 2%. Thanh khoản của rổ VN30 phiên này giảm tới 33% so với hôm qua, đạt 6.432 tỷ đồng, thấp nhất 9 phiên.
Tuy nhiên khả năng giữ nhịp của nhóm cổ phiếu lớn đang tạo điều kiện cho các mã vừa và nhỏ giao dịch sôi động. Thông thường ở đoạn cuối của một xu hướng tăng, các mã đầu cơ sẽ nóng lên. Không rõ quy luật này có lặp lại hay không vì giai đoạn tháng 5,6 đã có một đợt đầu cơ khá mạnh. Dù vậy phiên này các cổ phiếu tăng khỏe nhất, hút tiền khá tốt vẫn là các mã penny.
Dòng tiền suy yếu cũng là một trong những tín hiệu cho thấy các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ được chú ý hơn. Với các blue-chips, khả năng huy động dòng tiền mạnh là yếu tố quyết định cơ hội tăng giá. Mấy phiên vừa qua thanh khoản nhóm này rất cao và xuất hiện những “ngôi sao thanh khoản” như VIC, NVL, VHM… Hôm nay giao dịch giảm xuống mức thấp nhất 9 phiên cho thấy các mã còn lại bắt đầu bị rút tiền. NVL, VIC vẫn đang là hai cổ phiếu dẫn đầu thị trường về thanh khoản, STB, HPG cũng thuộc Top 10, nhưng tổng giao dịch của rổ vẫn giảm mạnh.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chiều nay chỉ nhích tăng 7% so với phiên sáng, đạt 9.642 tỷ đồng. Đây cũng là mức thanh khoản chiều kém nhất 9 phiên. Tổng hợp cả ngày, HoSE và HNX chỉ khớp được gần 18,7 ngàn tỷ đồng, giảm 32,2% so với hôm qua. Mức giao dịch này chỉ tương đương các phiên trước khi đỉnh thanh khoản được xác lập.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch lớn nhưng cân bằng do thỏa thuận nội khối. Cụ thể, khối này mua vào 1.154,2 tỷ đồng và bán ra 1.149 tỷ đồng, tương ứng mua ròng không đáng kể 5,2 tỷ. Cả ngày vị thế mua ròng là xấp xỉ 163 tỷ đồng. Khối này xả ròng cổ phiếu VN30 khoảng 138,2 tỷ đồng, tập trung vào VPB -59,1 tỷ, MWG -50,4 tỷ, HPG -38,4 tỷ, VIC -38 tỷ, MSN -35,9 tỷ, VNM -28,4 tỷ. Phía mua có CTG 86,5 tỷ, NVL 44,3 tỷ. Hầu hết mức mua ròng ở HoSE phiên này vẫn là tại MSB với 245,9 tỷ đồng. Tuy nhiên khi trừ đi giao dịch này thì khối ngoại vẫn bán ròng ở phần còn lại.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Thị trường đã cân bằng lại đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm qua. Áp lực bán có tín hiệu nhẹ đi rất nhiều khi thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm sốc 28%, nhỏ nhất 11 phiên và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.
Với Việt Nam, khả năng xuất hiện một số nhịp “mua khi kỳ vọng, bán khi tin ra” quanh thời điểm 21/9 là hoàn toàn có thể, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.