"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 1): "Khủng bố" điện thoại và những lời hứa đậm mùi "đa cấp"
Nhóm PV
23/12/2020, 10:52
Hoạt động chèo kéo tham gia đầu tư các Forex, CFD đang bùng phát thời gian gần đây và sử dụng nhiều chiêu bài lách luật để tránh né giám sát từ các cơ quan chức năng
Forex đa cấp tài chính đang biến tướng tại Việt Nam
Hoạt động chèo kéo tham gia đầu tư các Forex, CFD đang bùng phát thời gian gần đây và sử dụng nhiều chiêu bài lách luật để tránh né giám sát từ các cơ quan chức năng. Những lời hứa hẹn hấp dẫn đậm mùi "đa cấp" đang khiến không ít người lóa mắt. VnEconomy thực hiện chuyên đề "Ma trận" Forex/CFD nhằm làm rõ chân tướng của hiện tượng cũng như cảnh báo đến bạn đọc và các nhà đầu tư về những rủi ro thực tế và pháp lý của loại hình này.
Trào lưu đổ tiền vào chứng khoán đã tạo nên cơn sóng thần trên thị trường những tháng gần đây. Điều đó chứng tỏ nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư là rất lớn. Hoạt động chèo kéo tham gia sàn Forex, chơi CFD lắng xuống một thời gian đã bùng phát trở lại khi nắm bắt được nhu cầu mới này.
ĐẦU TƯ FOREX "BAO LỖ"
Chị Nguyễn Thanh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ những ngày gần đây liên tục nhận được cuộc gọi mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế từ nhiều số điện thoại lạ. "Có ngày nhận được cả chục cuộc gọi từ nhiều số khác nhau, từ các sàn khác nhau…mời chào đầu tư forex, chứng khoán quốc tế, cam kết bao lỗ 3 ngày đầu, rồi lời một ngày bằng cả năm gửi tiết kiệm… Tôi không biết gì về chứng khoán, cũng chưa từng đầu tư, không hiểu bên nào đó đã bán dữ liệu cá nhân cho các sàn forex để họ hành từ sáng tinh mơ đến tối muộn vẫn gọi", chị Thanh bức xúc.
Theo chị Thanh, mỗi khi được các bạn sale gọi điện mời đầu tư forex đều từ chối khéo léo nói mình đang bận, không có nhu cầu. Song, có những bạn sale "không phải dạng vừa đâu", khi không dụ dỗ được thì quay ra "chửi mắng" và "nói những lời cay đắng".
"Tuần trước, một bạn sale gọi điện nói đến từ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế gọi điện mời tôi đầu tư forex. Tôi nói mình bận rồi vì lúc đó đang bận đi họp tổng kết tuần rồi cúp máy. Khoảng 2 giờ sau, bạn sale gọi lại tiếp tục dụ dỗ với những cam kết lãi khủng, tôi biết là lừa đảo nên nói mình không có nhu cầu. Vậy mà cậu thanh niên sale quay ra mắng té tát nói chị không có nhu cầu sao không nói luôn từ lúc trước, đỡ mất thời gian của nhau. Thể loại như chị thì họp hành cái gì, thời nào rồi mà còn chưa biết đến forex, hỏi sao vẫn đi làm công sở lương ba cọc ba đồng. Tôi nghe xong mà choáng váng", chị Thanh kể lại.
Anh Hải Phương (38 tuổi, Hà Nội) nói rằng quá mệt mỏi khi điện thoại bị réo liên tục vì những cuộc gọi chào mời đầu tư forex. "Tôi từng học CFA ở Châu Âu và có đầu tư chứng khoán nên cũng không lạ gì forex hay sàn vàng, chứng khoán quốc tế. Đây là một nghiệp vụ đầu tư cho người chuyên nghiệp, có kiến thức chứ không phải kiếm tiền dễ như môi giới chém gió. Tôi phát bực vì bị làm phiền điện thoại mỗi ngày. Tôi gọi điện lên tổng đài mạng di động phản ánh, nhưng vẫn chưa ăn thua.
Tuần trước, tôi phải doạ một cậu môi giới rằng theo Điều 32, Nghị định 91 của Chính phủ mới ban hành quy định gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách đăng ký không quảng cáo của nhà mạng có thể bị phạt 80-100 triệu đồng", anh Phương nói.
Chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long, Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam cũng nhiều lần bị "hành" bởi các cuộc gọi dụ dỗ đầu tư forex nhưng đều từ chối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không ít lần cũng rơi vào cảnh bị mắng té tát kiểu: "Anh biết gì về chứng khoán quốc tế không mà bảo là không có nhu cầu. Anh cứ nghe em giải thích cho anh thì anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền trong ngày", ông Long viết trên trang cá nhân và cảnh báo rằng, forex có thể biến động giá chỉ vài phần trăm trong một thời điểm, việc nhà đầu tư dùng tỷ lệ đòn bẩy 1:100 tức có 1 đồng đầu tư ngay 100 đồng thậm chí tỷ lệ 1:1000 nên có thể "cháy" tài khoản trong chớp mắt.
"ĐA CẤP" FOREX LỘNG HÀNH
Du nhập vào Việt Nam nhiều sàn đã hoạt động biến tướng thành các "ổ đa cấp trá hình" khi trả hoa hồng cho việc mời thêm thành viên đầu tư theo cấp số nhân như Forex Liber, AFGold, Bitomo…
Theo tìm hiểu, sàn Liber được giới thiệu có trụ sở tại Anh, và bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ giữa năm 2020. Nhân viên môi giới của sàn Liber chào mời nhà đầu tư mua tiền điện tử Libfx do chính sàn phát hành với các gói đầu tư từ 500-50.000 USD phù hợp với mọi đối tượng từ dân văn phòng, kĩ sư đến hội chị em nội trợ… Cứ 1 Lib quy đổi ra 50 USD. Nhân viên môi giới cam kết trả lãi lên tới 8-16%/tháng, tức thấp nhất là 96%/năm. Tỷ lệ đòn bẩy 1:100 thậm chí 1:500 sẽ đem lại mức siêu lợi nhuận cho người chơi, 1 tỷ có thể lời 100 tỷ trong một năm.
Sàn forex Liber
Đặc biệt sàn Liber có dấu hiệu hoạt động giống mô hình đa cấp. Theo đó, một người đã mở tài khoản trên Liber nếu giới thiệu được thêm 3 người mới thì được nhận thêm 6% hoa hồng, 3 người tiếp theo được 5%,…càng giới thiệu được nhiều người vào sàn thì hoa hồng càng cao, thưởng cao. Theo giới thiệu của nhân viên sàn Liber, hoa hồng có thể được nhận lên tới cả trăm triệu đồng/ngày. Mô hình đa cấp này biến mỗi người chơi trở thành một nhân viên môi giới đi chào mời gọi điện thoại, tin nhắn đầu tư cho người mới khắp nơi, thậm chí thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội vẽ ra những hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có - bóng bẩy để lôi kéo người chơi mới, thậm chí dụ dỗ ngay cả người trong gia đình, họ hàng của mình.
Các gói đầu tư của Liber
Như vậy, tiền người chơi nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi lợi ích, hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo (tiền kỹ thuật số) hay ví điện tử. Những loại tiền, ví điện tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp. Nhà đầu tư còn gặp những rủi ro khác như lộ bí mật thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn huy động tài chính có thể tự sửa lệnh hệ thống. Người chơi nghĩ đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn sẽ tự… biến mất
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương cũng ghi nhận, trong thời gian vừa quan nhiều người dân phản ánh liên tục về việc bị "khủng bố" điện thoại với các cuộc gọi, tin nhắn mời chào tham gia thị trường forex với mức thu nhập, hoa hồng, lợi nhuận "khủng". Những lời rao như lợi nhuận 1%/ngày, 28-32%/tháng, chỉ cần lập tài khoản, nạp tiền, kênh đầu tư an toàn ổn định… được quảng cáo từ nhân viên môi giới các sàn giao dịch Forex để dụ dỗ người chơi.
Theo quy định Nghị định 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Trong khi tất cả các sàn đầu tư tài chính trên đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.
Tất cả các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính này đều có thể bị xử lý hình sự, xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
"Việt Nam hiện chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả sàn đang hoạt động không bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân khi đầu tư lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này", Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trả lời họp báo Chính phủ tháng 12 mới đây.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dần rời bỏ tích hợp quá nhiều sản phẩm trong một, tiến dần theo hướng loại bỏ quyền lợi không cần thiết, tăng minh bạch và bám sát nhu cầu thực tế của khách hàng...
Vừa bảo vệ gia đình, vừa nhận thưởng tài chính cùng FWD Việt Nam
FWD Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “Sống đầy - Thưởng chất” với mức quà tặng bằng tiền lên đến 50% phí bảo hiểm năm nhất…
Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ “kép” cho hộ kinh doanh
Một trong những điểm mới tại Dự thảo lần 4 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân là hỗ trợ cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán cũng như miễn phí khoá đào tạo cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh…
Dấu ấn xanh Vietcombank, cùng dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Dấu ấn xanh Vietcombank không chỉ là một sắc màu để nhận diện thương hiệu, mà còn là biểu tượng của niềm tin, bãn lĩnh và khát vọng vươn xa của một ngân hàng anh hùng ra đời trong gian khó và trưởng thành cùng lịch sử đất nước...
Ngân hàng số và định hình thói quen tài chính mới
Cuộc đua số hóa giữa các ngân hàng đang mạnh mẽ hơn, khi ứng dụng ngân hàng không còn chỉ để chuyển tiền hay thanh toán. Thay vào đó, các “super app” tài chính tích hợp thêm đầu tư sinh lời, quản lý chi tiêu, tiết kiệm linh hoạt… giúp người dùng tối ưu dòng tiền và trải nghiệm tài chính cá nhân toàn diện...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: