"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 4): Vòng vèo dòng tiền - Vào dễ, ra khó
Nhóm PV
27/12/2020, 11:02
Mục tiêu "tối thượng" của các sàn Forex, CFD lậu là giữ người chơi trong vòng xoáy giao dịch, càng nạp thêm nhiều tiền càng tốt và điểm cuối hoặc là cháy tài khoản, hoặc không thể rút tiền ra
Bức tranh Forex mặc dù được các nhà môi giới vẽ toàn bằng gam màu hồng nhưng thị trường này lại không hề đơn giản như vậy. Ngay từ khi người chơi bắt đầu xuống tiền, rủi ro đã xuất hiện và theo họ đến tận khi tiền đã được rút ra khỏi tài khoản Forex.
RỦI RO NGAY KHI XUỐNG TIỀN
Theo tìm hiểu của VnEconomy, người chơi sẽ có hai cách để nạp tiền vào chơi Forex. Cách thứ nhất là qua IB (Introducing broker), tức qua bên môi giới; cách thứ hai là tự nạp.
Trong đó, nạp tiền thông qua môi giới được đa số người chơi mới lựa chọn. Bởi lẽ, ưu điểm của việc này khá rõ ràng, đó là sự đơn giản. Cứ đưa tiền, mọi việc coi như đã xong, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về giấy tờ thủ tục, cũng chẳng cần bấm nút hay đăng ký, đăng nhập ở đâu.
Mặt khác, môi giới luôn khoác cho mình chiếc áo chuyên gia, ngày nào cũng thấy lên mạng xã hội khoe lệnh "xanh mướt", kiếm tiền dễ như bỡn với từng đợt chốt lãi vài trăm đến vài nghìn USD. Vì vậy, những người chơi mới luôn tự trấn an, gạt bỏ mọi vướng mắc để trao toàn bộ niềm tin và tiền bạc cho môi giới.
Tuy nhiên, sau khi tham gia nhiều nhóm Forex trên facebook cũng như các diễn đàn ngoại hối, chúng tôi nhận thấy rằng, nạp tiền qua môi giới lại lành ít dữ nhiều.
Trên nhóm Forex – Đầu tư thông minh, một thành viên tên N.V than vãn: "Mình mới tìm hiểu Forex gần đây. Xong lên mạng quen 1 người làm IB. Hôm qua mình có nhờ người đó nạp tiền vào tài khoản MT4. Nạp bằng hình thức chuyển nội bộ qua IB với số tiền 1K USD (1.000 USD). Nhưng từ lúc chuyển tiền xong là không liên lạc được nữa. Anh em có cao kiến gì cho em một ý kiến, có số tài khoản người nhận".
Chia sẻ trên diễn đàn khác, một người tham gia Forex hơn chục năm chia sẻ rằng, có những IB rất lớn và uy tín, có thể nạp rút cho mọi người nhanh chóng, tuy nhiên nếu phải đưa tiền cho người khác để nạp mà không có mảnh giấy xác nhận thì tốt nhất là không nên.
"IB bản chất không phải là nhân viên của sàn, không đại diện cho sàn. Đưa tiền cho IB là đưa tiền giữa cá nhân với cá nhân. Các đội nhóm IB ở Việt Nam bây giờ biến tướng khá nhiều", thành viên này giải thích.
Nhân viên sàn MEXFUND gửi chúng tôi các phương thức để nạp tiền.
Quay lại phương thức nạp tiền thứ hai vào Forex. Phương thức nạp này được chia thành nhiều cách nhỏ hơn như qua thẻ visa/master, local bank (chuyển tiền trong nước), ví điện tử.
Hiện phương thức qua ví điện tử thịnh hành nhất do tiết kiệm được thời gian, không mất phí giao dịch, được sàn Forex ưu tiên để lợi dụng kẽ hở trung gian thanh toán. Trong khi, phương thức qua thẻ visa/master đang bị nhà điều hành siết chặt, còn chuyển khoản trong nước lại quá "lộ".
Đáng chú ý, gần như các sàn Forex chúng tôi tìm hiểu đều giao dịch qua ví điện tử. Song khi nộp tiền, người chơi không nhất thiết phải mở ví mà chỉ cần nạp theo cú pháp có sẵn.
Trao đổi với một người chơi có tiếng trong giới Forex, anh này cho biết, việc nạp tiền vào tài khoản của các sàn mà có sử dụng chuyển khoản nội địa hay các ví điện tử nội địa thì tiền của mình sẽ không trực tiếp đến với tài khoản của sàn mà sẽ vào tài khoản của một bên thứ 3 tại Việt Nam. Đây có thể là đơn vị được uỷ quyền bởi sàn để hỗ trợ nhà đầu tư.
"Việt Nam chưa cấp phép sàn giao dịch ngoại hối. Nếu các đơn vị kia bị "sờ gáy" thì tiền của mình cũng bốc hơi. Vậy nên người chơi thường làm thêm cái ví điện tử nước ngoài như skrill, webmoney… Dù có lằng nhằng lúc đầu nhưng vẫn an toàn nhất", anh này chia sẻ.
RA RỒI VẪN CHƯA THOÁT?
Nạp vào chơi đã khó khăn, cũng chưa cần tính đến chuyện bị thua lỗ, người chơi còn gặp vô vàn rủi ro khi rút tiền.
Đặc biệt, khi người chơi có lãi, một số sàn không uy tín (theo cách gọi của người chơi) thường viện lý do như sàn bị lỗi giãn spread (chênh lệch giá mua bán) quá cao; thu hồi lợi nhuận người chơi do mua bán trên cùng một cặp tiền tệ trong thời gian ngắn; tài khoản thiếu thông tin… Nói chung, sàn sẽ tung ra đủ mọi lý do để không cho khách rút tiền hoặc chỉ cho rút tiền gốc.
Ở trường hợp khác, trên sàn uy tín mọi chuyện cũng chưa phải đã dễ dàng. Như đã nói bên trên, người chơi có thể dùng thẻ visa/master trong việc nạp tiền vào sàn giao dịch Forex.
Rút tiền bằng thẻ cũng được nhưng chỉ được rút bằng hoặc thấp hơn số tiền đã nạp, còn nhiều hơn, tức giao dịch có lời thì phần lời được chuyển bằng đường bank wire (chuyển khoản tiền mặt trực tiếp từ nước ngoài về).
Danh sách ngân hàng được quyền rút và nạp qua cổng ngân lượng tại một sàn Forex.
Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 28/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng. Đồng thời, cơ quan này cũng ban hành công văn số 7076/NHNN-TT ngày 25/9/2020 về việc đảm bảo các giao dịch thẻ quốc tế phù hợp với quy định Việt Nam.
Vì vậy, nhiều người chơi khi rút tiền đã bị ngân hàng thương mại chặn với lý do liên quan đến tiền ảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền này sẽ được ngân hàng thương mại hoàn trả về đại lý, tức trả về sàn Forex nhưng người chơi sẽ phải rất vất vả để thoả thuận với chủ sàn về cách rút tiền khác. Bởi lẽ, theo quy định chung của các sàn, tiền được nạp bằng đường nào thì phải rút phần vốn gốc ra bằng đường đó.
Mặt khác liên quan đến vấn đề pháp lý, ông Đào Xuân Tuấn, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết, chỉ có tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được thực hiện cung ứng dịch vụ mua, bán ngoại tệ và thực hiện dịch vụ phát sinh trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế. Tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch mua, bán ngoại tệ và giao dịch phát sinh tại tổ chức tín dụng được phép.
"Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ một sàn Forex nào tại Việt Nam. Do vậy, hoạt động của sàn Forex tại Việt Nam là vi phạm pháp luật. Việc người dân tham gia vào các sàn giao dịch Forex bất hợp pháp là hành vi vi phạm quy định của pháp luật", ông Tuấn nhấn mạnh.
Kỳ 5: Giới chuyên nghiệp nghĩ gì?
"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 3): Chiêu bài môi giới - Rắc thính và "đem con bỏ chợ"
"Ma trận" Forex/CFD (kỳ 1): "Khủng bố" điện thoại và những lời hứa đậm mùi "đa cấp"
Đọc thêm
Đề xuất điều chỉnh “tổng lợi nhuận thuần” thành “tổng lợi nhuận” khi xác định tổ chức uy tín đối với bảo hiểm hàng hải
Theo biên bản tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2010/TT-BTC ghi nhận nhiều đề xuất về nới tiêu chí “lợi nhuận thuần” trong dự thảo do chưa phản ánh đúng thực tế đặc thù bảo hiểm hàng hải...
Thanh Hóa: Thu gần 12.800 tỷ đồng từ hoạt động xuất nhập khẩu
Tính đến 14/8/2025, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt 12.796,95 tỷ đồng, bằng 71,1% chỉ tiêu Pháp lệnh năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng). Trong đó, dầu thô nhập khẩu tại cảng Nghi Sơn tiếp tục là nguồn thu chủ lực.
Nửa đầu năm 2025, thu ngân sách hộ kinh doanh tăng 131% và gần 200.000 hộ bị xử lý vi phạm
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 17.100 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đó, cơ quan thuế đã rà soát, xử lý gần 200.000 hộ vi phạm với tổng số thuế truy thu, phạt hơn 1.783 tỷ đồng…
Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy
Hoạt động phát hành trái phiếu nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay...
“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”
Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: