17:02 02/02/2009

Malaysia ngừng nhập khẩu lao động nước ngoài

Quỳnh Lam

Chính phủ Malaysia vừa ban hành lệnh cấm thuê lao động nước ngoài mới vào làm việc tại các doanh nghiệp sở tại

Chính phủ Malaysia vừa ban hành lệnh cấm thuê lao động nước ngoài mới vào làm việc tại các doanh nghiệp sở tại.

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Syed Hamid Albar cho biết, động thái trên nhằm bảo vệ các công dân nước mình khỏi bị thất nghiệp giữa lúc nền kinh tế đang xuống dốc.

Chính phủ nước này cũng yêu cầu các chủ lao động trong trường hợp có cắt giảm việc làm thì phải cắt giảm các lao động nước ngoài trước.

Đối với những lao động nước ngoài đang làm việc tại đây, sẽ được phép ở lại làm việc cho đến khi hết hạn hợp đồng, bị đuổi việc hoặc tự ý bỏ hợp đồng.

Tuy nhiên, những lao động tay nghề cao vẫn được xem là ngoại lệ.

Nhiều chuyên gia cho rằng,  quyết định ngừng tuyển lao động tại một nước nhập khẩu lao động hàng đầu ở châu Á như Malaysia, với hơn 2 triệu lao động nước ngoài hiện đang làm việc ở đây, sẽ ảnh hưởng lớn đến các quốc gia xuất khẩu lao động,  trong đó có Việt Nam.

(Theo BBC)