15:37 08/01/2016

Mascara – Điều kỳ diệu dành cho đôi mắt

PV

Mascara – Điều kỳ diệu dành cho đôi mắt - Ảnh 1

Mascara trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại khác nhau, phân biệt không chỉ về mục đích sử dụng mà còn cả về thiết kế đầu cọ hỗ trợ tạo dáng cho mi. Mascara làm dày mi thường có kết cấu khá lỏng, nhẹ với thiết kế đầu cọ thẳng, mấu đan thưa. Mascara làm dày mi có kết cấu đặc hơn và thường được thiết kế thành hai đầu cọ mấu đan dày để tăng độ bao phủ của mascara lên sợi mi. Mascara làm cong mi thường có kết cấu dày nhất và nhanh khô hơn để định hình độ cong của mi. Hầu hết các sản phẩm mascara làm cong mi thường có thiết kế đầu cọ hình vòng cung để hỗ trợ nâng cong mi. Cọ mascara có 1 đầu thuôn nhọn rất thích hợp để sử dụng cho những vùng mi nhỏ, ngắn ở góc mắt. Về cơ bản, mascara phổ thông thường có màu đen. Màu đen không chỉ giúp định hình, tạo khuôn cho đôi mắt còn còn có khả năng giúp mắt trông to hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào màu đen cũng là màu chuốt mi lý tưởng nhất để sử dụng. Ngày nay, mascara có rất nhiều màu thời trang để bạn tạo điểm nhấn nổi bật nhưng cũng cần phù hợp với màu mắt và màu tóc của bạn. Thật may mắn là màu mắt nâu đậm của người châu Á nhìn chung là phù hợp với hầu hết các màu sắc mascara thời trang. Khi dùng mascara màu, bạn nên chuốt mi 2 lớp, một lớp dùng mascara màu nền hợp với màu mắt hoặc với tông màu mắt trang điểm của bạn. Mascara màu nổi bật chỉ nên chuốt nhấn phần đỉnh hoặc chân mi. Mascara màu sáng sẽ giúp đôi mắt bạn trông to hơn còn mascara màu đậm lại thu nhỏ bớt đôi mắt của bạn.

Mascara – Điều kỳ diệu dành cho đôi mắt - Ảnh 2

Học cách uốn mi Để có hàng mi cong vút, chắc chắn bạn sẽ không thể nào không nhờ tới những dụng cụ uốn mi chuyên dụng. Khi đã chọn được dụng cụ uốn mi phù hợp, bạn cũng cần phải lưu ý đến cách sử dụng đúng với dụng cụ này. Bạn chỉ nên dùng dụng cụ uốn mi sau khi đã hoàn thiện phần trang điểm mắt. Nếu sử dụng eyeliner dạng nước, bạn cần đợi khoảng 1 phút cho chúng khô hoàn toàn trước khi uốn mi. Chỉ nên chuốt mascara sau khi uốn mi vì dụng cụ uốn mi sẽ cho hiệu quả cao hơn trên hàng mi sạch.. Nếu muốn uốn lại mi sau khi chuốt mascara, bạn cũng cần chờ chuốt mi khô hoàn toàn và cũng chỉ được bấm dụng cụ uốn nhẹ nhàng hết mức. Điều đó sẽ giúp tránh làm gãy, rụng mi. Nếu dùng máy sấy tóc làm nóng dụng cụ uốn mi, tốt nhất bạn không nên để quá 5 giây để tránh làm bỏng mí mắt. Bạn nên thay dụng cụ uốn mi hoặc lớp đệm lót silicon của dụng cụ nếu có sản phẩm thay thế khi lớp đệm này bị khô và trở nên cứng. 6 bước chải mascara không lem Bước 1: Trang điểm cho mắt. Bạn có thể sử dụng phấn nền, phấn mắt, bút kẻ mắt… theo những màu và phong cách bạn muốn. Để đôi mắt to hơn, bạn cũng nên sử dụng một chiếc kẹp lông mi để uốn cong lông mi trước khi chải mascara. Bước 2: Bắt đầu mở mascara của bạn. Với lần chà cuối cùng, bạn nên bôi mascara trên mép bên trong của ống chải mascara để loại bỏ mascara dư thừa nhằm tránh làm lem mi trong quá trình chải. Bước 3: Đứng trước gương soi trong tư thế bạn cảm thấy thoải mái và dễ dàng nhất để chải mascara cho đôi mắt. Với một bàn tay ổn định, bạn cầm cây mascara thật vững chắc và bắt đầu chải ở gốc của lông mi của bạn. Nhẹ nhàng kéo mascara lên đến cuối lông mi của bạn. Chải thêm một lần nữa để tách lông mi và ngăn chặn các mascara bị vón cục trên lông mi. Bước 4: Sử dụng một chiếc lược chải mi 2 đầu và chải nhẹ nhàng lông mi theo hướng hướng lên trên. Bạn nên áp dụng thao tác này ngay sau khi mới chải mascara vì nếu làm sau, mascara có thể đã bị khô và những cục mascara có thể sẽ bị rơi trên mắt và má bạn. Bước 5: Cầm cây mascara theo chiều dọc. Nhẹ chạy mascara dọc theo lông mi trên và dưới để thêm màu sắc nhẹ cho lông mi. Bước 6: Xóa bất kỳ vết lem mascara với tăm bông tẩy trang bằng cách đặt một đầu tăm bông trên đầu vết lem và nhẹ nhàng xoay tại chỗ cho đến khi không còn dấu vết. Lúc này, bạn cũng có thể sử dụng ngón tay của bạn để pha trộn màu mắt trở lại hài hòa. Bí quyết cho một đôi mắt đẹp - Nếu mascara của bạn quá dày, bạn nên mua một ống mới. Mascara dày hơn sẽ khó khăn hơn để áp dụng và chúng khiến khi chải trên lông mi sẽ không hấp dẫn.  - Để ngăn ngừa vón cục, khi bạn chải mascara bạn nên đặt cây này tại phía gốc của lông mi. Áp dụng mascara với các chuyển động trở ra và trở vào. Bàn chải lông của mascara  sẽ giúp tách lông mi. Bằng cách này, lông mi sẽ không bị vón cục với nhau. - Để bộ lông mi thêm dài, bạn nên chải lông mi hai hoặc ba lần với mascara màu đen. - Một số người có dị ứng với các màu sắc khác nhau, nhãn hiệu, các loại khác nhau của mascara. Nếu bạn thấy đôi mắt trở nên bị kích thích sau khi sử dụng chống thấm nước, bạn có thể muốn thử một kiểu khác nhau. Nếu mắt bạn rất nhạy cảm, bạn có thể thử một thương hiệu ít gây dị ứng hơn.

Lan Hương