Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ tuần này đã bay gần khu vực đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông, Lầu Năm Góc cho biết ngày 12/11.
Theo tin từ Reuters, Lầu Năm Góc cũng nói rằng kiểm soát mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc với máy bay Mỹ để cảnh báo, nhưng hai chiếc B-52 vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.
Cuộc tuần tra đường không này của Mỹ trên vùng biển Đông diễn ra ngay trước thềm công du Đông Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới. Theo dự kiến, khi tới Đông Nam Á, ông Obama sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông.
Trong chuyến đi này, ông Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Philippines. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới Malaysia để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Chỉ huy Bill Urban, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, cuộc tuần tra mới nhất trên biển Đông diễn ra vào đêm ngày 8-9/11. Hai máy bay ném bom đã bay “ở khu vực” quần đảo Trường Sa, nhưng không đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo này.
“Hai chiếc B-52 đã thực hiện nhiệm vụ thường lệ trên biển Đông”, ông Urban cho biết, và nói rằng hai máy bay đã cất cánh từ Guam và trở về căn cứ này sau khi hoàn tất chuyến tuần tra.
Kiểm soát mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc với hai chiếc B-52, nhưng hai máy bay ném bom này không hề nao núng và vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.
“Máy bay B-52 của chúng tôi bay trong không phận quốc tế vốn luôn là một phần của thế giới”, phát ngôn viên Peter Cook của Lầu Năm Góc phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 12/11.
Tháng trước, tàu khu trục Mỹ USS Lassen có trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến hành cuộc tuần tra tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý quanh một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Cuộc tuần tra này được xem là thách thức mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Mỹ đối với các tuyên bố chủ quyền vô căn cứ của Trung Quốc trên biển Đông.
Trung Quốc đã có những phản ứng giận dữ đối với chuyến tuần tra gần đảo nhân tạo của tàu Lassen.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói không rõ liệu vấn đề biển Đông có được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của các hội nghị thượng đỉnh mà ông Obama sẽ tham dự trong chuyến công du Đông Nam Á hay không. Tuy nhiên, ông Earnest nói chủ đề này sẽ có trong “tâm trí và lời nói” của các nhà lãnh đạo có mặt tại các sự kiện này.
“Chúng tôi quan tâm đến bảo vệ tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do ở Đông Nam Á”, ông Earnest phát biểu trước báo giới. “Và chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các bên, dù lớn dù nhỏ, giải quyết khác biệt bằng con đường ngoại giao và cố gắng không sử dụng ưu thế về quy mô và sức mạnh của mình để đe dọa láng giềng”.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông Obama sẽ tham gia vào “một sự kiện thể hiện sự hỗ trợ an ninh hàng hải của Mỹ dành cho Philippines”. Tuy nhiên, vị quan chức này không nói cụ thể hơn.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.