Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, hai máy bay do thám không người lái tối tân Global Hawk của Mỹ sẽ được triển khai tới Nhật Bản và không phận lân cận để giám khát các hoạt động quân sự của Trung Quốc cũng như các động thái về vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Tờ Japan News của Nhật Bản đưa tin, hai máy bay do thám nói trên sẽ được đưa tới căn cứ không quân Misawa của Nhật ở Aomori vào cuối tháng 5 này. Lực lượng phòng không của Nhật Bản cũng có kế hoạch mua 3 máy bay do thám không người lái loại này từ năm 2015 trở đi.
Global Hawk có chiều rộng 40 m và dài 14,5 m, do tập đoàn hàng không và quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ sản xuất. Quân đội Mỹ đã từng triển khai máy bay này ở Iraq và Afghanistan.
Theo một số nguồn tin, máy bay Global Hawk sắp được triển khai tới căn cứ Misawa sẽ được điều khiển từ mặt đất cho tới khi đạt tới độ cao nhất định sau khi cất cánh. Sau đó, máy bay này sẽ được điều khiển thông qua vệ tinh từ căn cứ không quân Beale ở California, Mỹ.
Chiếc máy bay do thám không người lái trên sẽ bay ở độ cao 18 km trong thời gian lên tới 30 giờ đồng hồ, theo dõi các hoạt động quân sự dưới mặt đất và tàu thuyền trên các vùng nước mở bằng các thiết bị cảm ứng và radar hiện đại bậc nhất. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, việc điều khiển nó sẽ được chuyển giao trở lại về cho căn cứ Misawa.
Việc triển khai máy bay do thám tàng hình không người lái Global Hawk được dự báo sẽ tăng cường năng lực của cả Mỹ và Nhật Bản trong thu thập thông tin tình báo về các khu vực xung quanh Nhật. “Thiết bị này sẽ mang lại hiệu quả cao trong theo dõi các hoạt động của Triều Tiên và quân đội Trung Quốc”, một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nói.
Theo vị này, các máy bay do thám nói trên cũng được hy vọng sẽ giúp ích cho việc theo dõi chuyển động của tàu hải quân Mỹ trên biển Đông.
Căng thẳng trên biển Đông đang gia tăng mạnh sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu nước sâu HD-981 trên vùng biển của Việt Nam và Philippines tống giam 11 ngư dân bị bắt cùng một tàu cá của Trung Quốc.
Tờ The Diplomat của Mỹ đánh giá, trong bối cảnh khu vực như hiện nay, không có gì là ngạc nhiên khi Mỹ và Nhật Bản tìm cách phô trương các tài sản quân sự của mình cũng như thể hiện khả năng theo dõi các quốc gia láng giềng.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.