“Việc xây dựng các casino phải vừa phát triển được nền kinh tế thị trường, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo không gây tác động xấu đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam”.
Quan điểm của Chính phủ nêu trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt tại buổi họp báo Chính phủ chiều 6/3.
Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, hiện nền kinh tế của chúng ta đang ngày càng mở cửa sâu rộng, vận động theo cơ chế thị trường, nên nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về dịch vụ kinh doanh mới như cá cược, vui chơi có thưởng mà chúng ta vẫn hay gọi là casino.
Riêng về loại hình này, trước đây Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo để triển khai thí điểm tại đảo Phú Quốc. Theo đề xuất của một số nhà đầu tư sau này, trong đó có dự án tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Chính phủ cũng đã giao cho Bộ này tiến hành xem xét, phân tích các mặt lợi, hạn chế để có đề xuất trình Thủ tướng xem xét.
Đặc biệt, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, đến nay Chính phủ đã nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ về kế hoạch xây dựng casino và Chính phủ cũng đã thống nhất giao cho Thường trực Chính phủ xem xét, phân tích những điều kiện cần thiết để cất nhắc nên hay không. Bên cạnh đó, trước khi có quyết định cuối cùng, Chính phủ cũng sẽ lấy ý kiến các cơ quan liên quan khác.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đối với việc kinh doanh các dịch vụ mang tính cá cược khác, Chính phủ cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu, xem xét kinh nghiệm của các nước để làm sao đảm bảo vừa phát triển được nền kinh tế theo kinh tế thị trường, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo được rằng không gây tác động xấu đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Ninh, địa phương này đã công bố kế hoạch đầu tư một khu liên hợp du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao vui chơi giải trí được xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, trong đó quan trọng nhất là một casino, với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD.
Cùng với dự án này, một danh mục 17 dự án khác cũng sẽ được đưa ra kêu gọi đầu tư trong hội nghị sắp tới, trong đó có dự án sân bay quốc tế Vân Đồn với quy mô dự kiến khoảng một tỷ USD, lớn nhất trong các dự án đầu tư sân bay tại Việt Nam từ trước đến nay.




Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi). Đạo luật chú trọng phân cấp, bổ sung ưu đãi đầu tư và quy định về thu giữ carbon, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ngành dầu khí phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027…
Quốc hội đã thảo luận về Nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án trọng điểm quốc gia để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Đến ngày 31/7/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, đề xuất giải pháp xử lý, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.