Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đến 11 giờ ngày 24/8, lượng mưa từ ngày 17/8 đến 10 giờ ngày 24/8 tại nhiều khu vực phổ biến từ 250-350 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Thành Hưng (xã Kim Tân) 426,8 mm và hồ Đồng Mực (xã Biện Thượng) 412 mm.
Dự báo từ trưa 24/8 đến ngày 26/8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.
Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông tiếp tục dâng. Tại sông Cầu Chày, mực nước đo được tại Xuân Vinh là 8,07 m, cao hơn báo động I 0,07 m. Trên sông Bưởi tại Kim Tân, mực nước đạt 10,20 m, cao hơn báo động I 0,20 m. Dự báo mực nước các sông tiếp tục lên trong thời gian tới.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu ra khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.
Đến sáng 24/8, một số hộ dân đã trở về nhà khi điều kiện an toàn được bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn còn 129 hộ với 619 nhân khẩu đang ở nơi sơ tán. Trong đó, xã Trung Thành có 48 hộ với 227 nhân khẩu; Nam Xuân 12 hộ với 48 nhân khẩu; Linh Sơn 10 hộ với 30 nhân khẩu; Tam Chung 10 hộ với 76 nhân khẩu; Sơn Điện 34 hộ với 176 nhân khẩu và xã Bá Thước 6 hộ với 17 nhân khẩu.
Người dân tại các điểm sơ tán được chính quyền cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong thời gian tránh trú.
Tại xã Tam Chung, một trong những địa bàn miền núi có nguy cơ cao, mưa lớn từ ngày 22 đến sáng 24/8 đã gây ngập úng, sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và sản xuất của người dân.
Tại bản Suối Lóng, taluy âm phía trước nhà ông Sùng A Vang bị sạt khoảng 25 m2, nguy cơ tiếp tục trượt, đe dọa nền nhà và an toàn của gia đình. Trong khi đó, nhà ông Giàng A Lềnh cũng xuất hiện sạt lở taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực nhà ở.
Trước nguy cơ mất an toàn, xã Tam Chung đã sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm đến điểm trường Tiểu học và nhà người thân trong bản. Lực lượng tại chỗ duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Tại Tam Chung, nước suối Lát dâng cao, chảy xiết làm sạt khoảng 0,1 ha ruộng tại khu vực Nà Lén và Lọng Pệt.
Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên diện rộng. Toàn tỉnh hiện có 383,25 ha diện tích sản xuất bị ngập, trong đó có 192,05 ha lúa, 92,86 ha rau màu và 99,84 ha mía mới trồng.
Xã Thạch Bình là địa phương có diện tích sản xuất bị ngập lớn nhất với 222,95 ha, gồm 91,25 ha lúa, 55,36 ha rau màu và 76,34 ha mía.
Ngoài ra, xã Vân Du có 77,5 ha bị ngập; Kim Tân 26,5 ha, cùng nhiều diện tích sản xuất tại Thiệu Toán, Định Tân, Hàm Rồng, Thiệu Trung, Thành Vinh, Cẩm Tân và Trung Chính.
Không chỉ khu vực miền núi, mưa lớn và nước sông dâng cao cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè và giao thông.
Sáng 24/8, UBND xã Kim Tân cho biết, mực nước sông Bưởi dâng cao đã làm sạt lở kè bảo vệ bờ bãi sông tại khu vực kè Định Hưng thuộc đê bao Thạch Định, nằm bên bờ hữu sông Bưởi. Đoạn kè bị sạt có chiều dài khoảng 50 m.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Kim Tân đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, khoanh vùng và cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương đồng thời huy động vật tư, phương tiện và nhân lực tại chỗ để xử lý bước đầu, tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở và mực nước sông nhằm triển khai các phương án bảo đảm an toàn.
Trên các tuyến giao thông, toàn tỉnh ghi nhận 4 vị trí sạt lở taluy dương gây ách tắc. Một vị trí trên Quốc lộ 16 đã được xử lý; 3 vị trí còn lại trên Quốc lộ 16, Quốc lộ 217 và Quốc lộ 15C đang được khắc phục.
Ngoài ra, có 17 vị trí ngập trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Tại một số khu vực, người dân vẫn có đường thay thế hoặc sử dụng thuyền, bè mảng để đi lại.
Để hạn chế ngập úng, các đơn vị thủy lợi đang vận hành 44 trạm bơm với 147 máy bơm cùng 38 cống tiêu. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động tiêu úng và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.
Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cảnh báo 52 xã nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; đồng thời nguy cơ ngập úng vẫn ở mức cao tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị.
Mưa lũ có thể gây ngập tại các khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, đất tại một số khu vực đã ở trạng thái bão hòa sau nhiều ngày mưa. Vì vậy, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực miền núi, ven sông, chân taluy và nơi từng xảy ra sạt trượt.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu các địa phương và đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm, cống tiêu để hạ thấp mực nước trên đồng ruộng, hệ thống kênh tiêu và các vùng trũng thấp.
Các đơn vị được yêu cầu chủ động tiêu nước đệm, tạo dung tích đón các đợt mưa tiếp theo, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất.
Đối với các hồ chứa lớn như Cửa Đạt, Yên Mỹ, Hủa Na, Trung Sơn và sông Mực, các đơn vị quản lý phải vận hành theo đúng quy trình, chủ động phương án hạ thấp mực nước để đón lũ phù hợp với diễn biến mưa, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt; cập nhật phương án ứng phó theo từng tình huống và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.
Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở và tuyệt đối chấp hành yêu cầu sơ tán của chính quyền.
Trong những ngày mưa lũ diễn biến khó lường, việc chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đang được Thanh Hóa đặt lên hàng đầu. Phương châm “phòng là chính”, ưu tiên bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi mưa lớn do bão số 4 tiếp tục diễn biến trên địa bàn.
Thảo luận dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng muốn chuyển mạnh sang hậu kiểm phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện, nhất là hệ thống dữ liệu, năng lực kiểm nghiệm, đội ngũ cán bộ và trang thiết bị chuyên môn.
Những ngày qua, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là liên quan đến quy định về việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi...
Các địa phương được yêu cầu nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027...
Trước những lo ngại của dư luận về đề xuất người dưới 18 tuổi được phép hiến tạng, Bộ Y tế vừa lên tiếng, nhấn mạnh quy định này không nhằm "khuyến khích" hay cho phép tùy tiện, mà là khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em và mở thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân trẻ em ...
Bộ Tư pháp vừa đề xuất xử lý 259 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó cắt giảm, đơn giản hóa hơn 210 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Đáng chú ý, ít nhất 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, công thương, xây dựng... cũng được đề xuất bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định...
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.