Mưa lớn dồn dập, Nghệ An và Hà Tĩnh căng mình ứng phó

Mưa lớn kéo dài từ ngày 18/8 đến sáng 20/8 khiến nhiều khu vực tại Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, cầu tràn bị nước lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt và nguy cơ sạt lở gia tăng. Các lực lượng chức năng đang tăng cường chốt chặn, cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời chủ động phương án ứng phó...

Nước từ rừng đầu nguồn đổ về khiến cầu tràn trên địa bàn xã Tam Thái bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Ảnh: Lê Thạch
Nước từ rừng đầu nguồn đổ về khiến cầu tràn trên địa bàn xã Tam Thái bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện. Ảnh: Lê Thạch

Tại Nghệ An, mưa lớn khiến một số cầu tràn trên các tuyến đường tỉnh bị ngập sâu. Tại cầu tràn Cây Xăng, Km 27+950, đường tỉnh 538 qua xã Quỳnh Tam, nước lũ dâng hơn 50cm, gây ngập toàn bộ mặt cầu.

Từ 6h ngày 20/8, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, đơn vị quản lý tuyến, đã phối hợp với chính quyền địa phương lập trạm gác, bố trí lực lượng tại hai đầu cầu và cảnh báo người dân không qua lại.

Tại tràn suối Nậm Bông, Km 25, đường tỉnh 544 qua xã Hùng Chân, mực nước tiếp tục dâng cao. Đơn vị quản lý giao thông phối hợp với chính quyền địa phương dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại hai đầu tràn từ 7h ngày 20/8.

Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra sông, suối vớt củi, xúc cá; tuyệt đối không tự ý vượt qua cầu tràn hoặc những đoạn đường đang bị ngập sâu.

Tại xã Tam Thái, cầu tràn trên tuyến đường vào Trường THCS Tam Hợp và bản Phồng bị nước lũ nhấn chìm. Nước dâng cao, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Tuyến đường vào khu vực Tam Hợp, nơi có các bản Khổi, Xóng Con, Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn và Phá Lỏm, tạm thời bị chia cắt với bên ngoài. Một số đoạn Quốc lộ 7 qua địa bàn xã Tam Thái cũng bị nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp chính quyền địa phương ứng trực tại các điểm ngập, chủ động bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lũ. Ảnh: Lê Thạch
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp chính quyền địa phương ứng trực tại các điểm ngập, chủ động bảo đảm an toàn giao thông trong mưa lũ. Ảnh: Lê Thạch

Tại xã Tam Quang, mưa lớn làm nước dâng tại nhiều khu vực, đồng thời khiến cây cối gãy đổ, ảnh hưởng giao thông. Một cây lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy, chắn ngang đường.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và máy móc đến hiện trường cắt, di chuyển cây, dọn dẹp mặt đường. Sau khi chướng ngại vật được xử lý, giao thông qua khu vực được khôi phục. Ảnh: UBND xã Tam Quang
Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và máy móc đến hiện trường cắt, di chuyển cây, dọn dẹp mặt đường. Sau khi chướng ngại vật được xử lý, giao thông qua khu vực được khôi phục. Ảnh: UBND xã Tam Quang

Đáng chú ý, cầu tạm dẫn vào 2 bản Yên Thắng và Cốc Tạt, xã Yên Hòa, bị lũ cuốn trôi, khiến hơn 300 hộ với gần 1.400 người dân bị cô lập.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Yên Hòa đã cử cán bộ, lực lượng tại chỗ kiểm tra hiện trường; yêu cầu ban quản lý 2 bản thông báo, khuyến cáo người dân không tự ý vượt qua khu vực nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng được bố trí theo dõi mực nước, các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và rà soát những hộ dân ở khu vực xung yếu để chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Cầu tạm Trung Thắng dẫn vào bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, bị lũ cuốn sập hoàn toàn, khiến người dân khu vực phía trong tiếp tục rơi vào cảnh bị cô lập. Video: Văn Yến

Địa phương cũng kiểm tra nhu cầu lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu của người dân. Nếu tình trạng cô lập kéo dài, xã sẽ phối hợp với các lực lượng tìm phương án vận chuyển, tiếp tế, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, người đau ốm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập cục bộ tại một số địa bàn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên tuyến đường ven biển.

Sáng 20/8, tại đường tỉnh 547, đoạn Km 103+760 qua phường Hải Ninh và Km 84+700 qua xã Kỳ Xuân, xuất hiện nhiều dấu hiệu sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ngành chức năng đã triển khai xây tường chắn, làm rọ đá để gia cố các vị trí xung yếu.

Trên địa bàn xã Kỳ Văn xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, tuyến đường liên xã Kỳ Văn - Kỳ Anh (tuyến đường liên xã Kỳ Trung - Kỳ Đồng cũ) đang có một số vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là tại các khu vực taluy, địa hình dốc.

Lực lượng chức năng xã Kỳ Xuân đã đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Ảnh: UBND xã Kỳ
Lực lượng chức năng xã Kỳ Xuân đã đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Ảnh: UBND xã Kỳ 

Tuy nhiên, do nền địa chất khu vực đồi núi chủ yếu là đất pha cát xen lẫn đá mồ côi, nguy cơ sạt lở vẫn thường trực trong mùa mưa lũ. Riêng đoạn Km 103+760 qua phường Hải Ninh thường xuyên xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Nước từ khu vực đồi núi đổ xuống mạnh có thể kéo theo đất đá xuống mặt đường.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, đơn vị quản lý tuyến đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân lưu thông qua 2 vị trí nguy hiểm; đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực, chuẩn bị máy móc, thiết bị để xử lý khi có sự cố.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, thống kê ban đầu đến sáng 20/8, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 700ha lúa hè thu trên địa bàn tỉnh bị ngã, đổ và ngập úng.

Đồng lúa xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Ảnh: UBND xã Kỳ Xuân
Đồng lúa xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngập sâu trong nước. Ảnh: UBND xã Kỳ Xuân

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 18/8 đến 7h ngày 20/8 tại một số trạm khá lớn, như Cẩm Nhượng 314mm, Kỳ Anh 185mm, Hà Tĩnh 182,3mm, Linh Cảm 166,4mm, Sơn Diệm 122,6mm, Chu Lễ 121,4mm và Hoành Sơn 81,6mm.

Mưa lớn khiến một số xã phía Đông và khu vực ven biển như Kỳ Anh, Thiên Cầm, Cẩm Trung, Đông Kinh, Can Lộc, Xuân Lộc, Đức Thịnh... xảy ra ngập cục bộ.

Trên các sông ở Hà Tĩnh, mực nước hiện vẫn dưới báo động 1. Lúc 7h ngày 20/8, hồ Kẻ Gỗ có mực nước ở cao trình 20,91m, thấp hơn nhiều so với cao trình thiết kế 32,5m; hồ Sông Rác ở cao trình 15,42m, so với cao trình thiết kế 23,2m. Các hồ chứa vừa và nhỏ hiện có mực nước thấp so với dung tích thiết kế.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ngành và địa phương đang duy trì trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình, chủ động tham mưu và xử lý các tình huống phát sinh.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, taluy có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không cố vượt qua những vị trí nước chảy xiết. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

Sáng 20/8, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 19/8 đến 9 giờ ngày 20/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Một số điểm quan trắc ghi nhận mưa lớn như: Km22 (Sơn La) 61mm; Cự Thắng (Phú Thọ) 100,2mm; Bản Lầu (Lào Cai) 72,2mm; Xuân Quỳ 1 (Thanh Hoá) 120mm; Hướng Việt (Quảng Trị) 111,2mm... Đặc biệt, tại Khe Lá (Nghệ An) ghi nhận mưa lên tới 227,6mm; Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 343,2mm trong vòng 24 giờ.

Cụ thể, tại Nghệ An, 21 xã phường có nguy cơ rất cao gồm: Anh Sơn, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Khê, Con Cuông, Giai Xuân, Hùng Chân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nga My, Nghĩa Hưng, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Yên Xuân.

35 xã phường có nguy cơ cao gồm: Anh Sơn Đông, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Môn Sơn, Mường Quàng, Na Ngoi, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thuần Trung, Tương Dương, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na.

11 xã nằm trong khu vực có nguy cơ ở mức trung bình gồm: Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Xén, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Tiền Phong, Tri Lễ.

Bản đồ nguy cơ sạt lở, lũ quét, sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy trong bản tin lúc 9h30 sáng 20/8. Nguồn: NCHMF.
Bản đồ nguy cơ sạt lở, lũ quét, sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy trong bản tin lúc 9h30 sáng 20/8. Nguồn: NCHMF.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, 38 xã, phường có nguy cơ rất cao gồm: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang.

11 xã, phường có nguy cơ cao gồm: Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Kỳ Hoa, Kỳ Thượng, Hải Ninh, Sông Trí, Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Thạch Xuân. Xã Kỳ Lạc nằm trong vùng có nguy cơ trung bình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong ngày 20-21/8, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh giác trước bẫy lừa đảo khi thực hiện đồng bộ số định danh với mã số bảo hiểm

Cơ quan Bảo hiểm xã hội lưu ý, khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông tin yêu cầu cung cấp dữ liệu với lý do đồng bộ số định danh cá nhân/căn cước công dân, chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội…, người dân cần kiểm tra kỹ, không vội vàng thực hiện theo hướng dẫn khi chưa xác minh…

Luật Định danh và xác thực điện tử: Đảm bảo ổn định lâu dài cho hạ tầng số

Từ nền tảng phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, định danh và xác thực điện tử đã trở thành "trụ cột" không thể thiếu trong hạ tầng số Việt Nam. Việc hoạch định xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử trên cơ sở thực tiễn từ Nghị định 69/2024/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ hoàn thiện thể chế, mở đường cho các giao dịch số an toàn, tin cậy và liên thông xuyên biên giới...

Đề xuất phân cấp toàn diện thủ tục cấp tín chỉ carbon cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang sửa đổi Nghị định số 06/2022 đề xuất phân cấp thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về dự án tín chỉ carbon cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua giải pháp công nghệ số...

Bộ Y tế thúc đẩy các cơ sở y tế đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh

Bộ Y tế dự kiến rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, giảm các khâu trung gian không cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh...

Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Quá trình tổng kết thi hành luật, cơ quan soạn thảo – Bộ Tư pháp nhận thấy hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều tầng nấc, phân tán về thẩm quyền ban hành. Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật nhằm phân định rõ thẩm quyền gắn với trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát...

Cần chủ động tra cứu hạn thẻ bảo hiểm y tế trước năm học mới

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế sau khi hoàn tất tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện và phản ánh nếu thông tin chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác…

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 29/2023/QĐ-TTg để thu hút đầu tư chất lượng cao

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg, trong đó đề xuất rút ngắn nhiều thủ tục liên quan đến chỉ định tổ chức giám định công nghệ, mở rộng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và bãi bỏ yêu cầu nộp lại hồ sơ giấy đã được xác thực nhằm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số...