Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây phát đi cảnh báo khuyên công dân nước này "thận trọng hơn" khi du lịch tại Trung Quốc do "việc toàn quyền thực thi pháp luật riêng cũng như những hạn chế đặc biệt đối với công dân hai nước Mỹ - Trung", CNBC cho biết.
Cảnh báo "Cấp độ 2" của Bộ Ngoại giao Mỹ, được ban hành lần đầu vào năm ngoái, lưu ý rằng cơ quan chức năng Trung Quốc có "các lệnh cấm xuất cảnh" để ngăn công dân Mỹ rời khỏi Trung Quốc, đôi khi giữ họ lại "trong nhiều năm".
Cảnh báo nói rằng các lệnh cấm cũng được áp dụng để "thu hút" nhiều người trở lại Trung Quốc từ nước ngoài - đây là điểm không được đề cập trong cảnh báo trước đó.
Các lệnh cấm cũng được sử dụng để buộc người Mỹ tham gia vào các cuộc điều tra của chính phủ Trung Quốc và giúp cơ quan chức năng nước này giải quyết những tranh chấp dân sự theo hướng "có lợi hơn cho phía Trung Quốc", Bộ ngoại giao Mỹ cho biết trong cảnh báo.
"Trong hầu hết các trường hợp, công dân Mỹ chỉ nhận biết được lệnh cấm xuất cảnh khi họ cố gắng rời khỏi Trung Quốc và không có cách nào để biết được lệnh cấm đó có thể kéo dài bao lâu", cảnh báo trên cho biết.
Vài tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành nhiều cảnh báo du lịch "Cấp độ 2" đối với nhiều quốc gia, gồm Anh, Tây Ban Nha, Nga, Pháp, Italy, Bỉ và Hà Lan, với lý do được đưa ra là nguy cơ khủng bố.
Tuần trước, cảnh báo cấp độ này cũng được đưa ra đối với Myanmar, khuyến nghị du khách Mỹ "thận trọng hơn... do có nhiều khu vực bất ổn và xung đột vũ trang".
Cảnh báo du lịch "Cấp độ 2" là mức nghiêm trọng hơn so với cảnh báo "Cấp độ 1" - khuyến nghị du khách "có các biện pháp phòng ngừa thông thường".
Mức nghiêm trọng hơn là "Cấp độ 3", tương đương "cân nhắc du lịch" và "Cấp độ 4", tương đương "Không du lịch".
Cảnh báo "Cấp độ 2" mới công bố không áp dụng cho Hồng Kông. Với đặc khu hành chính này, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ khuyên du khách Mỹ "có các biện pháp phòng ngừa thông thường".



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.