Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 6/3 cho biết, Mỹ sẽ điều 12 máy bay chiến đấu F16 và 300 quân nhân tới Ba Lan vào tuần tới, để tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện.
Thông báo của phía Ba Lan được đưa ra đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Ukraine đang gay cấn. Do đó, ngay lập tức, thông báo này trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế.
Theo lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak, cuộc diễn tập này, tập trung ở căn cứ không quân Lask tại miền trung Ba Lan, ban đầu có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, Ba Lan đã yêu cầu tăng cường quy mô sau khi Thượng viện Nga cho phép triển khai quân đội tới Crimea thuộc Ukraine.
Đại sứ Mỹ tại Ba Lan, ông Stephen Mull, cho biết thêm, "khi chúng tôi đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng như vậy, chúng tôi cần phải cam đoan một lần nữa với các đồng minh rằng những bảo đảm an ninh của chúng tôi là có giá trị".
Cũng trong ngày 6/3, hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã điều thêm 6 chiếc máy bay chiến đấu F15 tới Lithuania để tăng cường hoạt động tuần tra vùng trời của NATO tại khu vực Baltic.
Các máy bay chiến đấu cùng 60 quân nhân Mỹ đã đổ bộ xuống căn cứ không quân Siauliai tại Lithuania, gia nhập vào phi đội gồm 4 máy bay F15 và 150 quân nhân Mỹ đã hiện diện từ trước để thực hiện nhiệm vụ tuần tra vùng trời. Các chiến đấu cơ mới bổ sung đến từ khu vực Lakenheath thuộc Anh.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói, Mỹ sẽ tuần tra trên bầu trời các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Đây là công việc luân phiên giữa các nước trong NATO. Mỹ nhận bàn giao nhiệm vụ tuần tra từ Bỉ hồi tháng 1, khi đó cam kết cung cấp bốn chiếc F15 trước tháng 5.
Trong khi đó, tàu khu trục USS Truxtun của Mỹ hôm qua đã rời Hy Lạp và sẽ đến Biển Đen trong vài ngày tới, để tập trận với hải quân Romania, Bulgaria. USS Truxtun mang theo 300 thủy thủ. Mỹ tuyên bố đây là hoạt động triển khai thường kỳ, được quyết định trước khi khủng hoảng Ukraine leo thang.
Liên quan tới tình hình Ukraine, Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) cho biết, cơ quan này đã nhận được đề nghị của nhà chức trách Ukraine về việc ban hành một báo động đỏ để truy nã toàn cầu đối với cựu Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovich "với tội danh lạm quyền và giết người".
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Nhiều công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ tình trạng mất giá của đồng yên, trong đó có nhiều doanh nghiệp nâng dự báo lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.