Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/6 đã có cuộc gặp với một vị tướng cấp cao của Trung Quốc, và một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hoạt động khai hoang trên biển Đông. Ông Carter cũng nói Lầu Năm Góc tiếp tục cam kết tăng cường tiếp xúc quân sự với Trung Quốc.
Hãng tin Reuters dẫn một tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết, trong cuộc gặp tại Washington với tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Carter nhấn mạnh cam kết phát triển “mối quan hệ bền vững và thực chất giữa quân đội Mỹ và quân đội Trung Quốc”.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, điều này sẽ dựa trên mong muốn chung của hai bên về tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực gồm hỗ trợ nhân đạo, phản ứng trước thảm họa, gìn giữ hòa bình, chống cướp biển, cũng như “quản lý các khác biệt theo hướng mang tính xây dựng”.
Nhắc lại những quan ngại của Mỹ về căng thẳng trên biển Đông, ông Carter kêu gọi Trung Quốc dừng hoạt động bồi đắp và quân sự hóa tại khu vực có tranh chấp, cũng như theo đuổi giải pháp hòa bình cho biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế.
Ông Carter cũng tái khẳng định cam kết từ nay đến tháng 9 đạt sự đồng thuận về một bản ghi nhớ nhằm giảm rủi ro xuất phát từ việc máy bay của Mỹ và Trung Quốc cùng hoạt động ở phạm vi gần, theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.
Chuyến thăm của tướng Phạm tới Lầu Năm Góc là một phần trong chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần. Trong chuyến công du Mỹ lần này, ông sẽ có cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice tại Nhà Trắng trong ngày 11/6. Trước đó, trong tuần này, ông đã thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan và một số căn cứ quân sự của Mỹ.
Ngày 10/6, Phó đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Wu Xi nói rằng chuyến thăm Mỹ của tướng Phạm nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9 năm nay.
Bà Wu cũng nói những khác biệt giữa Bắc Kinh và Washington trong vấn đề biển Đông và an ninh mạng không nên được giải quyết bằng “ngoại giao micro” mà bằng “một cách phù hợp” để đảm bảo thành công cho chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình.
Tháng trước, Trung Quốc đã phản đối Mỹ sau khi một máy bay do thám của Mỹ chở theo một nhóm quay phim bay tới gần những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông. Trung Quốc ngang nhiên nói có quyền xây những hòn đảo này.
Sự cần thiết phải có một bản ghi nhớ về hoạt động đường không được thể hiện rõ từ năm ngoái khi Lầu Năm Góc cáo buộc một phi công lái chiến đấu cơ của Trung Quốc có hành vi “chặn đường nguy hiểm” một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ ở cự ly chỉ vài mét và nhào lộn xung quanh máy bay Mỹ.
Tuần này, chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, khiến thị trường năng lượng phát đi những tín hiệu đáng lo và đẩy giá dầu vượt 94 USD/thùng...
Hàng chục triệu người dùng ChatGPT tại châu Âu sẽ bắt đầu nhìn thấy quảng cáo từ ngày 24/8, khi OpenAI mở rộng ChatGPT Ads tới 31 quốc gia. Động thái này diễn ra trong lúc các nhà quản lý châu Âu vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa quảng cáo, cá nhân hóa và thao túng người dùng trong chatbot AI…
Thế hệ Gen Z tại Mỹ, gồm những người sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010, đang ngày càng lo ngại về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Mức thuế quan mới có hiệu lực ngay sau khi bước sang ngày 22/8 theo giờ Mỹ, áp dụng cho khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Canada...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất nếu dòng vốn bất ngờ suy giảm...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.