Bắc Kinh ngày 15/5 đưa ra phản ứng giận dữ đối với bản báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về tình hình quân sự của Trung Quốc, trong đó có một số đánh giá về tình hình biển Đông.
Theo tin từ Reuters, Trung Quốc gọi bản báo cáo của Lầu Năm Góc là “bóp méo sự thật có chủ ý”, và “làm phương hại nghiêm trọng” đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên.
Trước đó, trong bản báo cáo hàng năm gửi lên Quốc hội Mỹ hôm 13/5, Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc trong năm nay sẽ xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm hệ thống liên lạc và giám sát, tại các đảo nhân tạo mà nước này bồi lấp trái phép trên biển Đông.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun đã bày tỏ “sự bất bình mạnh mẽ” và “cương quyết phản đối” nhằm vào báo cáo của Lầu Năm Góc, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 15/5.
Hãng thông tấn này dẫn lời ông Yang nói rằng bản báo cáo đã “thổi phồng” mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc, các chính sách quốc phòng của Trung Quốc, đồng thời miêu tả “thiếu công bằng” các hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông.
“Trung Quốc theo đuổi một chính sách quốc phòng mà phòng thủ là bản chất”, ông Yang nói. Theo phát ngôn viên này, việc Trung Quốc tăng cường năng lực và cải cách quân đội là nhằm mục đích duy trì chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo sự phát triển hòa bình của đất nước.
Theo ông Yang, chính Mỹ mới là nước luôn hoài nghi và phô trương sức mạnh quân sự bằng cách thường xuyên cử máy bay quân sự và tàu chiến tới khu vực.
Ông Yang nói, bất chấp lời kêu gọi về tự do hàng hải và kiềm chế vì hòa bình mà Washington đưa ra, Mỹ đang thúc đẩy quân sự hóa ở biển Đông với “chủ đích bá quyền”.
Báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng kế hoạch bổ sung thêm cơ sở hạ tầng trên biển Đông sẽ tạo ra cho Trung Quốc “các căn cứ dân sự-quân sự” lâu dài trên vùng biển này. Báo cáo ước tính Trung Quốc đã bồi lấp hơn 1.300 ha đất tại 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa trong vòng 2 năm.
Theo báo báo, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành việc bồi lấp trái phép trên biển Đông vào tháng 10 năm ngoái, sau đó chuyển trọng tâm sang phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm 3 đường băng dài 3 km có khả năng đáp ứng các máy bay chiến đấu hiện đại.
Phát ngôn viên Yang đã bảo vệ việc Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng trên biển Đông, nói rằng các công trình này chủ yếu đáp ứng mục đích dân sự và giúp Trung Quốc hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế trên biển.
Bản báo cáo được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng trên biển Đông. Washington cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa biển Đông, trong khi Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ tăng cường các hoạt động tuần tra hàng hải và tập trận ở khu vực châu Á.
Ngoài vấn đề biển Đông và một số vấn đề khác, báo cáo của Lầu Năm Góc tiếp tục đưa ra những cáo buộc cho rằng Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ.
Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua đảo Kharg, cảng dầu quan trọng nhất nước này, đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân...
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý, nổi bật là tín hiệu lạc quan về khả năng mở lại eo biển Hormuz, động thái phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên và những biến động mạnh trên thị trường hàng hóa...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng mực nước sông Danube sụt giảm kỷ lục đang đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Nam Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi Hungary và Romania chật vật cắt giảm sản xuất để ứng phó, những quốc gia như Bulgaria lại cho thấy sự chuẩn bị vượt trội nhờ chiến lược hạ tầng năng lượng hiện đại…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.