Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/4 ra tuyên bố nói rằng, Ukraine phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về phi phổ biến vũ khí hạt nhân, và không được bán công nghệ tên lửa đạn đạo cho bên thứ ba.
Theo tin từ hãng RIA Novosti của Nga, Bộ Ngoại giao Nga đã dẫn một số bài báo nghi ngờ công ty Yuzhmash có trụ sở ở thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine đang đàm phán với khách hàng nước ngoài về bán công nghệ liên quan tới sản xuất tên lửa đạn đạo RS-20 Voyevoda.
“Là một thành viên của Tổ chức Kiểm soát công nghệ tên lửa (MTRC) và Bộ quy tắc ứng xử Hague về chống phổ biến tên lửa đạn đạo (HcoC), Ukraine có các nghĩa vụ chính trị quan trọng”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một tuyên bố.
Nga thúc giục Kiev thận trọng trong quyết định giao dịch công nghệ liên quan tới tên lửa đạn đạo với tải trọng trên 500 kg và tầm bắn trên 300 km.
“Chúng tôi hy vọng, bất chấp những khó khăn chính trị và sự thiếu vắng một chính quyền tối cao hợp pháp ở Ukraine, các nhà lãnh đạo lâm thời của nước này sẽ chứng tỏ trách nhiệm và tránh những động thái ảnh hưởng xấu đến các chế độ hiện có về phi phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và các thiết bị phóng đi các vũ khí này”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn viết.
MTCR là một tổ chức các quốc gia tình nguyện tham dự, tuyên bố cam kết không phổ biến các hệ thống tự hành có khả năng phóng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. HcoC là một bộ quy tắc ứng xử đa phương mà các quốc gia tham gia cam kết sẽ thông báo trước khi tiến hành phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa đẩy (SLV) và bay thử nghiệm.
Một tên lửa Voyevoda (SS-18 Satan) hạng nặng được gắn 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV) với sức công phá từ 550-750 kiloton. Tầm bắn tối đa của tên lửa này lên đến 11.000 km.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.