
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Diệp Vũ
07/10/2014, 16:22
Động thái can thiệp mạnh nhất của Nga vào thị trường tiền tệ kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea
Hôm 3/10, Ngân hàng Trung ương Nga đã chi 980 triệu USD để can thiệp thị trường, ngăn không cho tỷ giá đồng Rúp giảm sâu hơn. Đây là động thái can thiệp mạnh nhất của Ngân hàng Trung ương Nga vào thị trường tiền tệ kể từ khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.
Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn thông báo từ Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, tiếp đến, vào ngày hôm qua (6/10), cơ quan này đã nâng biên độ trên của tỷ giá đồng Rúp thêm 10 Kopek lên mức 44,6 Kopek. Việc nới biên độ này đồng nghĩa với việc ít nhất có thêm 700 triệu USD được Ngân hàng Trung ương Nga bán ra thị trường.
Đầu giờ sáng nay (7/10) theo giờ Moscow, tỷ giá đồng Rúp tăng thêm 0,1% so với rổ tiền tệ mục tiêu gồm đồng USD và đồng Euro.
“Điều này không có nghĩa là khả năng đồng Rúp giảm giá sâu hơn đã được loại trừ”, chuyên gia kinh tế Vladimir Osakovskiy thuộc ngân hàng Bank of America tại Moscow, đánh giá. “Biên độ dao động của tỷ giá đồng Rúp sẽ được điều chỉnh phù hợp với bất kỳ cuộc can thiệp nào có thể có trong tương lai”.
Trước khi nối lại việc can thiệp vào thị trường tiền tệ từ tuần trước, Nga đã chi 40 tỷ USD để can thiệp vào thị trường tiền tệ trong 5 tháng đầu năm. Đồng Rúp đã mất giá 14% so với đồng USD trong quý 3, trở thành đồng tiền có mức giảm giá tệ nhất thế giới. Cuối tháng 9, đầu tháng 10, tỷ giá đồng Rúp đã rớt xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử.
Những nhân tố chính khiến đồng Rúp mất giá mạnh trong thời gian qua bao gồm giá dầu thô và khí đốt - nguồn đóng góp khoảng 1 nửa ngân sách Chính phủ Nga - giảm mạnh, cũng như cuộc khủng hoảng tiếp diễn ở miền Đông Ukraine bị cho là có bàn tay của Nga.
Các nhà đầu tư đã rút vốn mạnh khỏi Nga kể từ khi khủng hoảng nổ ra ở Ukraine và phương Tây siết chặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Theo một số ước tính, lượng vốn ròng chạy khỏi Nga năm nay có thể lên tới 100 tỷ USD, mạnh nhất kể từ khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008.
Theo dự báo, kinh tế Nga sẽ tăng trưởng không quá 0,5% trong năm nay.
Trong hội nghị thường niên về đầu tư tại Nga tổ chức hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng trấn an các nhà đầu tư nước ngoài, cho biết, Nga sẽ không áp dụng các biện pháp kiểm soát dòng vốn và sẽ duy trì tiến trình tư nhân hóa. Ông Putin muốn nhấn mạnh rằng, Nga sẽ tiếp tục duy trì nền kinh tế mở và các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không gây ra sự thay đổi lớn trong tiến trình phát triển kinh tế của nước này.
Tuy vậy, cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến địa vị của đồng Rúp trên thị trường tài chính toàn cầu suy giảm. Theo số liệu mà Bloomberg đưa ra, tỷ trọng của đồng Rúp trong giao dịch toàn cầu đã giảm xuống còn 0,4% từ mức 0,6% vào năm 2012, khiến đồng Rúp tụt 5 hạng xuống vị trí thứ 18 trong số những đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới.
Bloomberg cho biết, hiện nay, không có một quốc gia nào trên thế giới giữ đồng Rúp trong dự trữ ngoại hối.
Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...
Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: