Nga và Ukraine đưa ra một loạt cáo buộc lẫn nhau, đẩy căng thẳng giữa hai nước gia tăng ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Petro Poroshenko. Trong đó, Kiev tố Nga mở một cuộc tấn công quân sự mới qua biên giới ở phía Đông vào ngày hôm qua (27/8).
Hãng tin Reuters đánh giá, cáo buộc này của Kiev gần như nhấn chìm hy vọng về việc cuộc gặp giữa ông Putin và ông Poroshenko trước đó một ngày sẽ mở ra một bước ngoặt trong cuộc khủng hoảng đã kéo dài 5 tháng khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Ukraine.
Theo phát ngôn viên quân sự Andriy Lysenko của Ukraine, một nhóm binh sỹ Nga đã vượt qua biên giới giữa hai nước bằng xe bộ binh bọc thép và xe tải, tiến vào thị trấn Amvrosiyivka, cách không xa khu vực nơi Ukraine tuyên bố bắt được 10 binh sỹ Nga hôm thứ Hai tuần này. Lực lượng an ninh của Ukraine cũng nói đã bắt giữ được một binh sỹ Nga khác ở khu vực miền Đông và người này đã thừa nhận đơn vị của anh ta cung cấp hỗ trợ quân sự cho các phần tử nổi dậy.
Trước đó, khi binh sỹ Nga bị bắt trên lãnh thổ Ukraine hôm đầu tuần, Moscow nói rằng, đó là những binh sỹ bị lạc đường khi di chuyển ở khu vực biên giới.
Chiến sự ở miền Đông Ukraine hôm qua gia tăng mạnh. Ông Lysenko cho hay, tại hai thị trấn Horlivka và Ilovaysk, đã có khoảng 200 phần tử ly khai thân Nga thiệt mạng, nhiều xe tăng và hệ thống tên lửa bị phá hủy. Trong vòng 24 tiếng, đã có 13 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 36 người khác bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào sau cáo buộc xâm phạm lãnh thổ mới nhất từ Ukraine. Đến nay, Nga vẫn cương quyết phủ nhận cáo buộc của Kiev và phương Tây cho rằng nước này hậu thuẫn lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine.
Trong cuộc gặp song phương diễn ra vào đêm muộn ngày 26/8, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine dường như đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Sau cuộc gặp, Tổng thống Poroshenko nói rằng, ông sẽ vạch ra một lộ trình khẩn cấp để tiến tới một kế hoạch ngừng bắn với các phần tử nổi dậy. Tổng thống Putin nói, vạch ra kế hoạch ngừng bắn là việc của Ukraine, nhưng Moscow sẽ “góp phần tạo ra một môi trường tin tưởng”.
Tuy vậy, những cáo buộc mới mà Ukraine đưa ra hôm qua đã khiến tình hình xấu đi.
Trong một cuộc điện đàm với ông Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị làm rõ thông tin về việc Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine. “Những thông tin mới nhất về sự hiện diện của lính Nga trên lãnh thổ Ukraine phải được giải thích. Bà Merkel nhấn mạnh trách nhiệm chính của Nga trong giảm căng thẳng và tự giám sát đường biên giới của mình”, một phát ngôn viên của bà Merkel nói.
Trong khi đó, Mỹ cho rằng, Nga có thể sắp chỉ huy cuộc phản công của quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Dẫn các báo cáo mới về chiến sự ở miền Đông Ukraine, phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu trước báo giới ở Washington rằng, “việc lính Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine cho thấy, có thể sắp có một cuộc phản công của quân nổi dậy dưới sự chỉ huy của Nga ở Donetsk và Luhansk”.
Phản ứng trước nhận định này của Washington, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nói: “Thông tin này không đúng với thực tế”.
Trong một diễn biến khác thể hiện sự mất niềm tin giữa Kiev với Moscow, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm qua cáo buộc Nga có kế hoạch cắt cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine trong mùa đông năm nay. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.
Ngoài ra, ông Yatseniuk còn nói rằng, Ukraine cần tới “sự hỗ trợ thực sự” và “các quyết định quan trọng” từ Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.
Trong một diễn biến khác, nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin tài chính Bloomberg rằng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về những cáo buộc cho rằng, tin tặc Nga đã tấn công hệ thống tài chính của Mỹ vào giữa tháng 8 vừa rồi, đánh cắp dữ liệu của ngân hàng JPMorgan Chase và ít nhất một ngân hàng khác. Nếu có thực, đây sẽ được cho là một hành động trả đũa của Nga đối với lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề mà phương Tây đã áp dụng đối với Moscow.
Những trải nghiệm trái ngược giữa các nhóm dân cư cho thấy không một chữ cái nào có thể phản ánh đầy đủ bức tranh của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Thành công lớn của điều hòa Trung Quốc tại châu Âu trong năm nay không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường đặc thù và khả năng đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp...
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Từ robot phẫu thuật, robot công nghiệp đến robot phục vụ gia đình và làm việc trong môi trường nguy hiểm, Sơn Đông đang thúc đẩy ngành robot chuyển từ giai đoạn trình diễn công nghệ sang ứng dụng quy mô lớn, dựa trên nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực tự chủ công nghệ...
Mục tiêu chiến lược đằng sau việc tích lũy vàng của Trung Quốc được cho là có liên quan đến tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ để cạnh tranh với đồng USD...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.