Ngăn đường vành đai 2, cư dân Ciputra “méo mặt”

Thay đổi đáng chú ý về phân luồng giao thông tại khu đô thị "nhà giàu" của Hà Nội

Sau khi đường vành đai 2 có dải phân cách cứng, cổng "truyền thống" của khu đô thị Ciputra hướng ra đường Lạc Long Quân trở nên vắng hoe.<br>
Sau khi đường vành đai 2 có dải phân cách cứng, cổng "truyền thống" của khu đô thị Ciputra hướng ra đường Lạc Long Quân trở nên vắng hoe.

Việc xây dựng dải phân cách cứng cho đường vành đai 2 đoạn qua phường Phú Thượng đã khiến cho việc phân luồng giao thông khu vực này thay đổi đáng kể và khiến các cư dân của khu đô thị "nhà giàu" Nam Thăng Long (Ciputra) tại Hà Nội đứng trước tình trạng "mếu dở khóc dở".

Kể từ năm 2001, khi những căn biệt thự đầu tiên có chủ, khu đô thị Ciputra có nhiều hướng ra vào gồm một cổng ở đường Lạc Long Quân, một cổng ở đường Phạm Văn Đồng và ba cổng ở đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Nhưng với việc đường vành đai 2 đang được hoàn thành theo đó từ chân cầu Nhật Tân đến ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Hoàng Tôn không bố trí điểm giao cắt, khu đô thị Ciputra sẽ không thể kết nối với đường Lạc Long Quân theo cổng cũ, hướng ra vào thuận tiện nhất để kết nối với đường Âu Cơ, từ đó đi vào khu vực phố cổ.

Từ đầu tuần này, cư dân Ciputra buộc phải ra vào bằng các cổng trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, nhưng vì tuyến đường này chưa được mở rộng theo quy hoạch mà chỉ có chiều rộng hai làn xe, ùn tắc giao thông cục bộ giờ cao điểm đã xảy ra.

Một thông báo vừa được ban quản lý công sản của khu đô thị Ciputra gửi đến từng hộ dân cho hay, tình trạng ách tắc đã trở nên "nghiêm trọng" do các phương tiện giao thông đồng loạt hướng về phía cổng ở đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Hiện nay, chủ đầu tư đang làm việc với chính quyền sở tại "để điều chỉnh vấn đề giao thông nhằm đảm bảo an toàn và tiện lợi cho các phương tiện tham gia giao thông".

Tạm thời, ban quản lý công sản ra quy định rằng trong giờ cao điểm từ 7h-8h30 sáng và 4h-5h30 chiều, cổng G2/G3 (cổng gần nhất trên đường Nguyễn Hoàng Tôn tính về phía hồ Tây) chỉ mở cửa cho các phương tiện đi vào khu đô thị, còn các phương tiện đi ra buộc phải đi theo các cổng khác.

Theo ghi nhận của VnEconomy, hầu hết cư dân cảm thấy bất tiện khi lối đi cũ đã bị bịt, trong khi lối đi mới lại chưa được mở rộng theo quy hoạch, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt là trong thời gian tới khi thông cầu Nhật Tân và đường vành đai 2, giao thông khu vực này sẽ trở nên đông đúc.

Giải pháp căn cơ, lâu dài nhất có lẽ là việc Hà Nội cần nhanh chóng triển khai xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn theo quy hoạch đã được duyệt, đảm bảo giao thông đồng bộ và thông suốt cho toàn bộ khu vực mang tính chất cửa ngõ mới của thủ đô.

Khu đô thị Ciputra có tổng diện tích 394,135 ha, chia làm 3 giai đoạn. Dự án này do Tập đoàn Đầu tư phát triển bất động sản Ciputra (Indonesia) liên doanh với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (UDIC) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 2,1 tỷ USD.

Trái phiếu xanh và bài toán cân đối cơ cấu nguồn vốn xanh

Quy mô thị trường trái phiếu xanh Việt Nam vẫn còn rất nhỏ so với quy mô tín dụng xanh, trong khi nhiều dự án chuyển đổi xanh cần nguồn vốn trung và dài hạn. Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản cho thấy Nhà nước có thể hỗ trợ những chi phí đang cản trở doanh nghiệp bước vào thị trường vốn xanh.

Nguồn lực cho chu kỳ vốn mới: Từ “đủ vốn” đến “đúng cấu trúc vốn”

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?

Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD: Cơ hội để Việt Nam trở lại thị trường vốn quốc tế

Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, việc Việt Nam nghiên cứu khả năng phát hành trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Nếu phương án này được thông qua và triển khai, đợt phát hành mới không chỉ mở lại một kênh huy động vốn mà còn là cơ hội để Việt Nam tái thiết lập đường cong lợi suất chuẩn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế và tạo điểm tham chiếu cho các đợt phát hành trái phiếu tiếp theo trên thị trường quốc tế.

Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy