Ngân hàng “chìm” xuống, trụ mới nổi lên, bất động sản là tâm điểm
Kim Phong
16/02/2024, 12:29
Trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index sáng nay sót lại duy nhất ACB với mức tăng 0,74%. Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn, chỉ có 6 mã còn xanh. Nhóm trụ nổi lên với các cổ phiếu truyền thống như VIC, VHM, VNM, MSN, GAS…Phía ngược lại, 9/10 mã khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất là cổ phiếu ngân hàng...
Nhóm trụ đang thay đổi, nhưng các mã ngân hàng vẫn đang có ảnh hưởng rất lớn nhờ đợt tăng mạnh vừa rồi.
Trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index sáng nay sót lại duy nhất ACB với mức tăng 0,74%. Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn, chỉ có 6 mã còn xanh. Nhóm trụ nổi lên với các cổ phiếu truyền thống như VIC, VHM, VNM, MSN, GAS…Phía ngược lại, 9/10 mã khiến chỉ số mất điểm nhiều nhất là cổ phiếu ngân hàng.
Sự xoay trụ kịp thời trong phiên sáng nay là động lực duy nhất neo giữ VN-Index, dù tác động mạnh của một số mã ngân hàng lớn đang khiến chỉ số hạ độ cao. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ còn tăng 3,52 điểm tương đương 0,29%, độ rộng khá cân bằng với 245 mã tăng/204 mã giảm.
Nhóm bất động sản đang là tâm điểm, với không chỉ các cổ phiếu vốn hóa lớn nổi lên làm trụ, mà còn có sự tập trung dòng tiền ấn tượng. Chỉ số VNReal sàn HoSE đang tăng 1,62% với 33 mã tăng và 4 mã trong rổ này giảm. VIC tăng 2,94%, VHM tăng 1,31%, VRE tăng 2,27% là các trụ khỏe nhất. Phía thanh khoản, DIG, NVL đang dẫn đầu thị trường.
Cổ phiếu bất động sản tăng tích cực và nhận được dòng tiền rất tốt cho thấy nhà đầu tư đang đảo vòng qua các nhóm. Ngân hàng đang bị chốt lời và rút vốn, sáng nay chỉ còn chiếm 19,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE, trong khi sáng hôm qua chiếm 32% và cả ngày chiếm khoảng 30%. BID giảm 1,12% đang là cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất, ngoài ra MBB giảm 1,45%, CTG giảm 0,86%, HDB giảm 1,9%, TCB giảm 0,65%, STB giảm 1,12%, LPB giảm 1,37% là các mã kế tiếp.
Ngược lại, cổ phiếu bất động sản khởi động với VIC và VHM từ nền thấp, đầu phiên VIC thậm chí còn giảm 0,12%, VHM tham chiếu trước khi bứt tốc. Các mã nhận được dòng tiền lớn ngay từ sớm là DIG với hơn 478 tỷ đồng thanh khoản, giá tăng 1,62%; NVL với 442 tỷ đồng giá tăng 1,43%; KBC với 189 tỷ đồng giá tăng 1,45%; DXG với 178,6 tỷ giá tăng 1,34%... Nhóm nhỏ hơn như CRE, SCR, ASM, VPH, DXS, CEO, ITA, HDC, NTL… cũng đều tăng rất mạnh.
Không chỉ có các trụ bất động sản như VIC, VHM, VRE, loạt cổ phiếu truyền thống khác cũng mạnh lên rõ rệt thay thế ngân hàng: VNM tăng 2,51%, GAS tăng 1,19%, MSN tăng 1,54%. Một cổ phiếu tầm trung khác là GVR cũng tăng ấn tượng 5,21%.
VN-Index sáng nay đạt đỉnh lúc 10h45 tăng gần 8 điểm ( 0,64%) trước khi bị các mã ngân hàng dần ép xuống. Độ rộng tại đỉnh ghi nhận 275 mã tăng/162 mã giảm, sau đó co lại dần, chốt phiên còn 245 mã tăng/204 mã giảm. Dù vậy nhóm tăng mạnh vẫn chiếm ưu thế với 78 mã đang chốt trên tham chiếu hơn 1%, thanh khoản chiếm 35,2% tổng khớp sàn HoSE. Phía giảm có 40 mã mất hơn 1% và thanh khoản chỉ chiếm 13% sàn. Không nhiều mã bị xả mạnh, tiêu biểu có HAG giảm 2,6% với 156,9 tỷ đồng thanh khoản; HDB giảm 1,9% với 99,8 tỷ; PC1 giảm 1,85% với 149,1 tỷ; MBB giảm 1,45% với 212,8 tỷ; STB giảm 1,12% với 357 tỷ; EIB giảm 1,05% với 138,7 tỷ… Có thể nói nhóm ngân hàng vẫn chiếm phần lớn thanh khoản của nhóm giảm giá mạnh nhất.
Hiện tác động của nhóm cổ phiếu ngân hàng đang khiến VN30-Index rất yếu, chỉ tăng 0,15%, độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Nguyên nhân là các mã ngân hàng tâm trung có trọng số lớn trong chỉ số này như MBB, HDB, STB ảnh hưởng nhiều hơn so với trong VN-Index. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thì có tới 5 mã ngân hàng, lần lượt là VCB, BID, CTG, VPB và TCB. VCB tham chiếu, số còn lại toàn đỏ nên khả năng bù đắp điểm số là hạn chế ở các trụ còn lại. GVR, MSN đứng chót top 15 vốn hóa còn VRE đứng thứ 25.
Khối ngoại sáng nay vẫn có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp khi rút đi khoảng 236,2 tỷ đồng trên HoSE. VND bị bán ròng lớn nhất -60,7 tỷ, tiếp đến là STB -59,8 tỷ, VNM -45,3 tỷ, VIX -44,8 tỷ, VCG -32,5 tỷ, MWG -31,3 tỷ, DGC -25,9 tỷ, HDB -25,5 tỷ, VCI -23 tỷ, VRE -20,1 tỷ. Phía mua có NVL 58,2 tỷ, DIG 56 tỷ, VIC 24,9 tỷ, PVT 24,6 tỷ.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu tăng bất chấp dự báo ảm đạm về nhu cầu
Việt Nam và những “cơn gió ngược” từ bên ngoài năm 2024
Vào hàng lấy may, nhà đầu tư cá nhân tung hơn 900 tỷ mua ròng phiên đầu tiên của năm Giáp Thìn
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: