
Công ty Chứng khoán Bảo Việt ( BVSC) vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 8. Trong đó, cơ quan này cho rằng, những chính sách gần đây của Ngân hàng Nhà nước đang hướng tới việc bơm tiền ra thị trường và hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Lý giải cho nhận định này, BVSC cho biết, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ chưa cắt giảm lãi suất điều hành nếu cầu tín dụng chưa tăng trở lại trong năm 2021. Bởi lẽ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất điều hành trong năm 2020.
Tuy nhiên, trong năm 2021, nhà điều hành vẫn đang sử dụng linh hoạt các hình thức để hỗ trợ hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, thay vì giảm lãi suất điều hành. Lãi suất liên ngân hàng vẫn đang thấp hơn so với mức trung bình của năm 2020.
Với việc thanh khoản hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái dồi dào hơn so với năm ngoái, hơn một năm trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước gần như không sử dụng tới các hoạt động thị trường mở và kênh tín phiếu ở trạng thái đóng băng từ tháng 6/2020.
Bên cạnh đó, BVSC cho rằng việc sửa đổi Thông tư 26 và Thông tư 03 là những động thái của Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính đến cuối tháng 8, lãi suất huy động trung bình đối với kỳ hạn 12 tháng ghi nhận giảm nhẹ 0,03 điểm phần trăm xuống còn 5,56%.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ra Thông tư 14 sửa đổi sửa đổi Thông tư 03, cho phép mở rộng các khoản nợ tái cơ cấu. Cùng đó là Thông tư số 13 chính thức cắt giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng trong giai đoạn từ 1/9/2021 đến 30/6/2022.
Về thị trường ngoại hối, tính tới cuối tháng 8, tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD/VND giao dịch thực tế tại ngân hàng thương mại đều có diễn biến giảm so với tháng trước đó, lần lượt ở mức 0,22% và 0,71%.
Thậm chí, tỷ giá giao dịch thực tế tại các ngân hàng thương mại đã có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay là 22.779 VND/USD và thấp hơn tỷ giá trung tâm (22.784 VND/USD và 23.130 VND/USD). Ngược lại, trên thị trường thế giới, chỉ số DXY tăng 0,49% so với tháng trước.
Như vậy, trong khi phần lớn đồng tiền tại các nước mới nổi ở châu Á có diễn biến giảm so với USD, VND lại tăng giá so với USD trong 8 tháng đầu năm 2021.
Cũng trong tháng 8, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 225 đồng giá niêm yết mua vào USD, về 22.750 đồng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cơ quan này có động thái giảm giá mua vào đồng USD kể từ tháng 11/2020. Chính yếu tố này đã giúp VND tăng giá so với USD trong tháng 8.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng thay đổi phương thức mua kỳ hạn sang giao ngay. Điều này giúp nhà điều hành kịp thời bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng khi cần thiết.
Tới cuối tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành quyết định giảm lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 0,5% xuống còn 0%.
"Những động thái này đều đang hướng tới việc bơm thêm tiền đồng ra thị trường, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế, đặc biệt là khi các doanh nghiệp và cá nhân đang gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài", nhóm nghiên cứu tại BVSC đánh giá.
Kỳ vọng số lượng đối thủ giảm sẽ củng cố vị thế thương lượng và thị phần của các thương nhân đầu mối lớn như PLX và OIL đối với hệ thống đại lý, qua đó giảm áp lực chiết khấu và hỗ trợ cải thiện lợi nhuận/lít.
Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...
Giao dịch có khởi sắc hơn chút ít trong phiên chiều nay khi độ rộng xác nhận sự cải thiện. Dù vậy biên độ tăng ở cả cổ phiếu lẫn chỉ số đều nhỏ, đặc biệt là nền thanh khoản cực thấp khi sàn HoSE có phiên thứ hai trong vòng 16 tháng khớp lệnh dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng.
Áp lực bán ròng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại hoàn toàn rút khỏi thị trường, mà một phần dòng tiền vẫn đang được luân chuyển và tái phân bổ giữa các nhóm tài sản và cổ phiếu.
Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên rất hấp dẫn, đáng kể so với lịch sử, ngang với các giai đoạn như thuế quan năm 2025 hay cuộc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Vừa hoàn thành các mốc tiến độ nhằm vượt lũ tiểu mãn trên sông Hồng, công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo sẵn sàng bước vào hạng mục lắp dựng vòm thép trong những ngày tới.