16:37 02/01/2019

Ngành sòng bạc Macau “ăn nên làm ra” trong 2018

Diệp Vũ

Ngành sòng bạc ở vùng lãnh thổ Macau kết thúc năm 2018 với kết quả khả quan

Với dân số khoảng 650.000 người và ngành sòng bạc giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế, Macau là một trong những thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới - Ảnh: Bloomberg/CNBC.
Với dân số khoảng 650.000 người và ngành sòng bạc giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế, Macau là một trong những thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới - Ảnh: Bloomberg/CNBC.

Ngành sòng bạc ở vùng lãnh thổ Macau kết thúc năm 2018 với kết quả khả quan, bất chấp sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ Cục Điều phối và thanh tra trò chơi Macau (DICJ) cho biết, trong tháng 12 vừa qua, doanh thu của ngành sòng bạc nước này tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, đạt 26,5 tỷ Pataca, tương đương 3,28 tỷ USD.

Cả năm 2008, tổng doanh thu của các casino ở Macau tăng 14%, đánh dấu năm tăng thứ hai liên tiếp, đạt 203,85 tỷ Pataca, tương đương khoảng 25,2 tỷ USD.

Với dân số khoảng 650.000 người và ngành sòng bạc giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế, Macau là một trong những thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vùng lãnh thổ này thúc đẩy việc đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm bớt phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động kinh doanh sòng bạc, đặc biệt là nguồn thu từ các khách chơi bạc "cỡ bự".

Với chiến lược này, các casino ở Macau cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ giải trí bên cạnh các bàn và máy chơi bạc, nhằm thu hút thêm du khách đại chúng và các gia đình đi nghỉ. Cách làm này đã mang lại một số thành công nhất định.

"Thị trường đại chúng của các tổ hợp nghỉ dưỡng-sòng bạc ở Macau vẫn đang rất mạnh", nhà phân tích Grant Govertsen thuộc Union Gaming nhận xét.

Tháng 10/2018, một cây cầu xuyên biển nối giữa Macau, Hồng Kông với Trung Quốc đại lục đi vào hoạt động, đưa lượng khách thăm Macau tăng mạnh hơn. Từ khi có cây cầu này, khách từ đại lục và Hồng Kông có thể đi bằng ôtô tới Macau, thay vì phụ thuộc vào các chuyến phà như trước kia.

Năm ngoái, đã có nhiều ý kiến lo ngại rằng các công ty sòng bạc Mỹ - vốn phải có giấy phép mới được hoạt động ở Macau - có thể sẽ trở thành "nạn nhân" của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cảnh báo này vẫn chưa trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc dường như chưa ảnh hưởng đáng kể đến lượng du khách thăm Macau.

Ngành sòng bạc ở Macau - vùng đất là thuộc địa của Bồ Đào Nha suốt 400 năm trước khi được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1999 - đã thay đổi nhiều kể từ khi độc quyền kinh doanh sòng bạc của chính phủ chấm dứt vào năm 2002 và các công ty sòng bạc nước ngoài được cấp phép hoạt động. Hiện nay, các công ty casino hàng đầu của "thủ phủ" bài bạc Las Vegas, như MGM, Wynn và Sands, đều đang hoạt động ở Macau.