20:05 24/07/2021

Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát”

Phương Thảo

Ghi nhận vào chiều ngày 24/7 – ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, những hàng xe xếp hàng kéo dài “tắc cứng” tại trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ…

Do thông tin Chỉ thị được ban hành vào đêm muộn 23/7, nhiều người dân và phương tiện từ các tỉnh chưa nắm được thông tin, dẫn đến 80% phương tiện phải quay đầu xe. Tại chốt kiểm soát ở trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), các phương tiện đủ điều kiện về "làn xanh", chở nhu yếu phẩm theo chỉ đạo của Chính phủ mới được phép lưu thông vào TP Hà Nội. Cục Cảnh sát Giao thông đã lập chốt tại ngay đầu cao tốc để phân luồng, sàng lọc các phương tiện để giảm ùn tắc tại chốt kiểm soát này

Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 1
Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt xe ô tô đã phải quay đầu vì không được phép đi vào Hà Nội.
Ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt xe ô tô đã phải quay đầu vì không được phép đi vào Hà Nội.
Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 2
Dù có giấy xét nghiệm Covid-19 nhưng một số lái xe vẫn không được đi qua trạm do phương tiện không nằm trong danh mục được ưu tiên mà Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội công bố trước đó.
Dù có giấy xét nghiệm Covid-19 nhưng một số lái xe vẫn không được đi qua trạm do phương tiện không nằm trong danh mục được ưu tiên mà Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội công bố trước đó.
Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã cố gắng phối hợp vừa kiểm tra điều kiện lưu thông của phương tiện, vừa phân luồng giao thông.
Lực lượng chức năng đã cố gắng phối hợp vừa kiểm tra điều kiện lưu thông của phương tiện, vừa phân luồng giao thông.
Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 4
Chỉ các phương tiện đủ điều kiện “luồng xanh” mới được lưu thông vào thành phố. Các phương tiện còn lại phải quay dầu.
Chỉ các phương tiện đủ điều kiện “luồng xanh” mới được lưu thông vào thành phố. Các phương tiện còn lại phải quay dầu.
Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 5
Lái xe phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và kiểm tra lịch trình cũng như các giấy tờ liên quan đối với phương tiện được ưu tiên đi vào Hà Nội.
Lái xe phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và kiểm tra lịch trình cũng như các giấy tờ liên quan đối với phương tiện được ưu tiên đi vào Hà Nội.
Ngày đầu Hà Nội giãn cách xã hội, chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ tắc “không lối thoát” - Ảnh 6
Cho đến tận chiều nay, 24/7, từng hàng dài các phương tiện vẫn đang tắc cứng tại trạm kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ để kiểm tra điều kiện ra vào thành phố Hà Nội.
Cho đến tận chiều nay, 24/7, từng hàng dài các phương tiện vẫn đang tắc cứng tại trạm kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ để kiểm tra điều kiện ra vào thành phố Hà Nội.
 
Sáng nay, có mặt tại chốt kiểm soát trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng được lưu thông theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị nộp hồ sơ theo địa chỉ của Sở Giao thông Vận tải hoặc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để được cấp giấy nhận diện phương tiện để ưu tiên đi trên "luồng xanh".
Còn các tài xế các phương tiện không có điểm đến tại Hà Nội, lái xe đang lưu thông trên đường về Hà Nội chủ động chọn lộ trình tránh đi qua Hà Nội. Nếu các phương tiện này vẫn đi qua Hà Nội thì không được qua các chốt kiểm dịch, vừa gây ùn tắc giao thông vừa mất thời gian, công sức, chi phí của tài xế.