08:12 28/03/2016

Người Mexico đốt hình nhân Donald Trump trong lễ Phục sinh

Thăng Điệp

Hình nhân Trump đã được đốt ở khắp mọi nơi tại Mexico trong dịp Phục sinh năm nay

Hình nhân Donald Trump bị đốt trong lễ Phục sinh tại một khu dân cư nghèo ở Mexico City ngày 26/3 - Ảnh: Reuters.<br>
Hình nhân Donald Trump bị đốt trong lễ Phục sinh tại một khu dân cư nghèo ở Mexico City ngày 26/3 - Ảnh: Reuters.<br>
Trong dịp lễ Phục sinh vào cuối tuần vừa rồi, người dân Mexico đã đốt hình nhân Donald Trump - ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa - sau khi những quan điểm chống người di cư của Trump làm dấy lên một làn sóng phản đối ở quốc gia Nam Mỹ này.

Hãng tin Reuters cho biết, tại khu dân cư nghèo La Merced thuộc thành phố Mexico City, hàng trăm người dân đã hò reo khi hình nhân Trump bị đốt. Hình nhân được làm theo đúng “nguyên mẫu”, với áo vest màu xanh nước biển đậm, cà vạt màu đỏ, và cả mái tóc vàng đặc trưng của Trump.

Theo truyền thông Mexico, hình nhân Trump đã được đốt ở khắp mọi nơi, từ Puebla cho tới Monterrey, trong dịp Phục sinh năm nay.

Đốt hình nhân là một nghi lễ trong Tuần Thánh truyền thống của người Mexico. Trong nghi lễ này, người Mexico đốt những hình nhân đại diện cho Judas, nhân vật được cho là phản bội lại chúa Jesus trong Kinh thánh. Hình nhân bị đốt thường được làm theo hình mẫu là các chính trị gia không được lòng dân.

“Kể từ khi ông ta bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử và nói về người nhập cư, Mexico, và người Mexico, tôi đã thấy cần phải làm hình nhân ông ta”, Felipe Linares, một nghệ nhân làm hình nhân, cho biết.

Trump, người đang gần như cầm chắc khả năng trở thành người đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 8/11 năm nay, vấp phải sự phải đối mạnh mẽ ở Mexico.

Nguyên nhân là do ông đề xuất xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico để ngăn người nhập cư trái phép và hoạt động buôn lậu ma túy từ Mexico vào Mỹ. Trump cũng tuyên bố sẽ buộc Mexico phải trả chi phí cho việc xây dựng bức tường này.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tuyên bố nước này sẽ không thực hiện việc trả tiền như vậy, đồng thời so sánh những phát biểu “đinh tai nhức óc” của Trump với giọng điệu của các nhà độc tài khét tiếng như Adolf Hitler hay Benito Mussolini.

Ngoài ra, Trump còn cáo buộc Mexico qua biên giới vào Mỹ những tên tội phạm và thề sẽ tăng phí xin visa đối với một số đối tượng người Mexico.

Vì những tuyên bố “hùng hổ” như vậy, Trump không chỉ khiến người Mexico “ghét” mà còn gây lo ngại trong nội bộ Đảng Cộng hòa của ông. Hiện lãnh đạo đảng này đang tìm cách để ngăn Trump không trở thành người đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.