
Các kỹ sư người Iraq tham gia xây dựng con đập Mosul cách đây 30 năm cảnh báo nguy cơ con đập này có thể vỡ bất kỳ lúc nào và con số thương vong có thể lớn hơn nhiều so với dự báo của nhà chức trách.
Theo tờ Guardian, các kỹ sư nói rằng áp lực lên cấu trúc của con đập đang tăng nhanh khi tuyết mùa đông tan và một lượng nước lớn chảy vào hồ chứa, nâng mực nước trong hồ lên mức tối đa. Trong khi đó, các cửa xả nước thường được dùng để giải phóng lại đang bị đóng chặt.
Tình trạng này là kết quả của việc con đập đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ trong hơn một năm. Các kỹ sư cũng nói nếu không có ngay các biện pháp thay thế máy móc và gia cố con đập, thì những vết nứt của những khối đá dưới lòng con đập sẽ càng lớn hơn, và mức độ nguy hiểm của một vụ vỡ đập sẽ tăng lên mỗi ngày.
Ngày 2/3, Chính phủ Iraq tuyên bố đã ký hợp đồng trị giá 273 triệu Euro với một nhà thầu Italy để gia cố và bảo trì đập Mosul trong 18 tháng. Italy nói sẽ cử 450 binh sỹ tới bảo vệ khu vực đập Mosul, nhưng không rõ sẽ mất bao nhiều thời gian để thay thế những máy móc bị hư hỏng và tập trung được một đội công nhân-kỹ sư cần thiết.
Theo ước tính của nhà chức trách Iraq, nếu đập Mosul bất ngờ vỡ, số người thiệt mạng có thể lên tới 500.000 người. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, số người chết nếu đập Mosul vỡ có thể lên tới 1 triệu, thậm chí là cao hơn.
Một kỹ sư người Iraq, hiện đang sống ở châu Âu, cho rằng thật “nực cười” khi Chính phủ Iraq đưa ra biện pháp khẩn cấp là yêu cầu người dân địa phương di chuyển ra xa cách bờ sông 6 km.
“Nếu con đập vỡ, nước sẽ ngập tới thành phố Mosul chỉ sau 4 giờ, và tới Baghdad trong 45 giờ... Tôi cho rằng số người chết có thể lớn hơn 1 triệu người nếu không có kế hoạch sơ tán tốt”, một kỹ sư khác cảnh báo.
Công trình đập Mosul được lên ý tưởng lần đầu tiên vào thập niên 1950, nhưng việc xây dựng con đập này đã bị hoãn lại do vấn đề địa chất. Con đập được xây dưới thời Tổng thống Saddam Hussein và được coi là một dự án trọng điểm của thời đó.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.