Nhà “chọc trời” tại Hà Nội không được cao quá 400 m?

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và chức năng dự án khách sạn Hoa Sen, tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Phối cảnh ban đầu khách sạn Hoa Sen theo thiết kế của Nhật Bản.
Phối cảnh ban đầu khách sạn Hoa Sen theo thiết kế của Nhật Bản.

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và chức năng dự án khách sạn Hoa Sen, tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo cơ quan này, việc xây dựng các công trình kiến trúc cao tầng, hiện đại trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phạm Văn Đồng và Phạm Hùng là phù hợp với định hướng của quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, công trình trong giới hạn khu vực này dù có tính biểu tượng cao nhưng phải thân thiện, phù hợp với không gian kiến trúc hiện đại trên toàn bộ trục đường Phạm Hùng.

Đối với dự án khách sạn Hoa Sen, chủ đầu tư cần nghiên cứu hai khối có chiều cao chênh lệch nhau từ 50 - 100 m, trong đó khối cao nhất không được quá 400 m.

Dự án khách sạn Hoa Sen do Tập đoàn Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư. Vào cuối tháng 8/2010, doanh nghiệp này đã có kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép thay đổi số tầng cao, công năng sử dụng của dự án trên nhằm khai thác công trình một cách hiệu quả nhất.

Theo đó, thay vì xây dựng 35 tầng như trước đây, doanh nghiệp này đã kiến nghị được thực hiện dự án trên với chiều cao 100 tầng, với độ cao dự kiến là 400 m.

Dự án có diện tích xây dựng hơn 19.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 47,8%. Tổng diện tích sàn 640.000 m2,  tầng hầm để xe rộng khoảng 240.000 m2, do hãng Foster Partners (Anh) thiết kế.

Trước đó, dự án cũng đã được Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh nâng số phòng từ 550 phòng lên 800 phòng, với mật độ xây dựng từ 35 - 40% và trở thành dự án khách sạn lớn nhất Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại.

Như vậy, nếu được chấp thuận, cùng với tòa nhà PVN Tower, dự án khách sạn Hoa Sen sẽ là một trong hai tòa nhà cao nhất Việt Nam, tính theo giấy phép đăng ký xây dựng. Còn nếu tính theo các công trình đã khởi công, tòa nhà cao nhất tại Hà Nội hiện nay là Keangnam Hanoi Landmark Tower với chiều cao 70 tầng và chiều cao 336m.

Ngoài ra còn có hai dự án cao tầng khác là VietinBank Tower lại cao tới 362m, 68 tầng (đã khởi công xây dựng tháng 10/2010) và dự án Hanoi City Complex cao 65 tầng, khởi công tháng 10/2009.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...

VSDC và hành trình 20 năm kiến tạo nền móng cho thị trường vốn Việt Nam lớn mạnh, bền vững

20 năm qua, VSDC đã và đang thực hiện vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường chứng khoán, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy