Nhật Bản và Philippines đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hải quân gần biển Đông, tờ Diplomat dẫn thông tin từ truyền thông hai nước cho biết.
Chi tiết cụ thể của cuộc tập trận chưa được công bố. Tuy vậy, theo đài truyền hình NHK của Nhật, cuộc tập trận chung sẽ diễn ra ngay trong tháng 6 này.
Ông Tomohisa Takei, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) nói rằng nước này sẽ công bố các chi tiết cụ thể về cuộc tập trận như thời gian và lực lượng tham gia “ngay khi kế hoạch được chốt”. Tuy vậy, theo nguồn tin của NHK, MSDF sẽ cử một máy bay do thám hải quân P-3C tham gia cuộc tập trận, còn phía Hải quân Philippines sẽ cử một tàu chiến và một máy bay.
Bên phía Philippines, phát ngôn viên Hải quân nước này Edgard Arevalo ngày 9/6 xác nhận cuộc tập trận là một phần trong một loạt hoạt động mở đường cho chuyến thăm của MSDF tới Phillipines trong thời gian từ ngày 22-26/6.
Không tiết lộ về địa điểm cụ thể của cuộc tập trận và chiến hạm nào sẽ tham gia, nhưng ông Arevalo nói cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phản ứng trước thảm họa, tìm kiếm và cứu hộ trên biển, đào tạo nhận thức tình hình trên biển,và hợp tác với hải quân nước bạn.
Theo ông Arevalo, cuộc tập trận sẽ giúp Philippines và Nhật Bản chia sẻ các kỹ, chiến thuật và quy trình mới nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động hải quân. Bên cạnh đó, khi MSDF tới thăm Philippines, sỹ quan hai bên sẽ có các cuộc tiếp xúc nhằm tăng cường hoạt động chia sẻ thông tin và nhận thức tình hình trên biển.
Đây sẽ là cuộc tập trận hải quân chung thứ hai giữa Nhật Bản và Philippines. Tháng trước, hai nước đã có cuộc tập chung đầu tiên, nhưng một số tờ báo cho rằng cuộc tập trận sắp diễn ra mới là cuộc tập trận “chính thức và toàn diện đầu tiên” giữa hai nước.
Trong tuần đầu tiên của tháng 6 này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Trong chuyến thăm, ông Aquino và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng cam kết thắt chặt quan hệ an ninh trong mối quan hệ đối tác chiến lược song phương. Để làm được điều này, hai bên nhất trí một loạt biện pháp bao gồm ký kết một thỏa thuận về chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng, mở rộng đào tạo song phương và đa phương, và các cuộc tập trận chung.
Bên cạnh đó, hai nước cũng đã nhất trí mở các cuộc thảo luận về cho phép Nhật Bản được tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trong tranh chấp chủ quyền trên biển, các nước trong khu vực đã tỏ rõ thái độ quan ngại và đẩy mạnh hợp tác hải quân để ứng phó. Thời gian gần đây, các nước như Mỹ, Nhật, Australia, Philippines, Việt Nam... đều đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác hải quân song phương và đa phương.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.