Nhiều nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng hòa trong mùa bầu cử sơ bộ đã chuyển sang rót tiền cho ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ, thay vì ứng cử viên của chính đảng này là ông Donald Trump.
Theo tờ New York Times, trong các năm bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây, thông thường, khi ứng cử viên được một nhà tài trợ nào đó ủng hộ buộc phải rời khỏi cuộc đua, thì nhà tài trợ đó thường chuyển sang tài trợ cho một ứng cử viên khác cùng trong đảng đó.
Nhưng cuộc bầu cử năm nay thì khác. Phần đông các nhà tài trợ rót ít nhất 200 USD cho nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ như Jeb Bush, John Kasich, Chris Christie, hay Lindsey Graham đều đã chuyển sang tài trợ cho bà Clinton, thay vì ông Trump. Những con số khiến nhiều người bất ngờ này đã được đưa ra trong tài liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ tính đến hết tháng 6.
Theo đó, trong số các nhà tài trợ cho ông Bush, có 303 người, tương đương hơn 2%, đã tài trợ cho bà Clinton. Chưa đầy 1% trong số các nhà tài trợ của ông Bush tài trợ cho ông Trump.
Đến nay, bà Clinton đã nhận được 2,2 triệu USD từ các nhà tài trợ trước đây ủng hộ các ứng cử viên bỏ cuộc trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông Trump chỉ nhận được khoảng 600.000 USD từ những nhà tài trợ như vậy.
Cũng theo số liệu được công bố, tỷ lệ các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump là thấp hơn bất kỳ một ứng cử viên Tổng thống nào khác của đảng này kể từ năm 1980.
Khi mới bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống, tỷ phú bất động sản Trump đã “mạnh miệng” tuyên bố sẽ chỉ dùng tiền túi. Tuy nhiên, kể từ khi nắm chắc khả năng thành ứng cử viên đại diện cho đảng, Trump bắt đầu đẩy mạnh việc huy động tài chính tranh cử.
Sau khi gửi đi bức email huy động ngân sách chạy đua Tổng thống đầu tiên vào tháng 6, Trump đã huy động được 20 triệu USD trong tháng đó, phần lớn là những khoản đóng góp dưới 200 USD.
Trong tháng 7, Trump và Ủy ban Cộng hòa Quốc gia (RNC) huy động được 82 triệu USD, trong đó phần lớn cũng là các khoản tài trợ nhỏ.



Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (21/9), với chỉ số Nasdaq đạt mức kỷ lục, khi cổ phiếu công nghệ được mua mạnh trong lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thang...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (21/9), khi nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay, đẩy tỷ giá đồng USD đi lên...
Giá xăng và dầu diesel tại châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần vừa rồi, một phần do biên lợi nhuận của việc tinh chế dầu thô thành nhiên liệu tăng cao...
Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới dường như đã khởi động một chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mới...
Trung Quốc mất dần sức hút với các quỹ đầu tư quốc gia do thị trường bất động sản trì trệ và các quy định giám sát vốn nước ngoài chặt chẽ, trong khi dòng tiền ngày càng đổ mạnh vào Mỹ…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...