Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 1
Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 2

“Dhoot Transmission là công ty có trụ sở tại Ấn Độ, chuyên sản xuất các bộ dây điện, pin và một số linh kiện, phụ tùng dành cho các phương tiện xe 4 bánh và 2 bánh. Chúng tôi đã có 22 nhà máy trên toàn cầu, trong đó bao gồm 18 nhà máy ở Ấn Độ,  2 nhà máy tại Anh, 1 nhà máy tại Thái Lan và 1 nhà máy ở Slovakia. Hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch mở một nhà máy tại Việt Nam và đang trong quá trình thực hiện điều này.

Trên thực tế, chúng tôi thấy rằng Việt Nam là một trong những điểm đến ưa thích, lí do hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khá thuận tiện, dễ dàng, trong bối cảnh làn sóng chuyển dịch hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác. Thông qua Việt Nam, sản phẩm của chúng tôi có thể dễ dàng xuất khẩu sang các nước ASEAN và tới châu Âu. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam cũng có những chính sách khá thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, chúng tôi  đã chọn Việt Nam để thành lập và mở rộng thêm hoạt động sản xuất của mình.

Sau khi thiết lập xong nhà máy, chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm các đối tác cũng như khách hàng ở đây. Hiện tại, chúng tôi đã có một vài khách hàng. Chúng tôi có kế hoạch đầu tư khoảng 10 triệu USD trong năm đầu tiên khi nhà máy hoạt động tại Việt Nam (năm 2024) và nâng dần mức đầu tư trong tương lai.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai thiết lập nhà máy tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam. Các bước để được chấp thuận về chủ trương đầu tư cũng như lấy giấy phép khá thuận lợi và dễ dàng.

Tuy nhiên, để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Ấn Độ nói riêng, Việt Nam nên đưa ra một số lợi ích và ưu đãi về thuế tùy thuộc vào quy mô đầu tư của các dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng Việt Nam và Ấn Độ có thêm các thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hiện tại, việc xuất nhập khẩu các linh kiện từ Việt Nam sang Ấn Độ hay ở chiều ngược lại là không đơn giản. Nếu có các thỏa thuận giữa hai nước thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Trong cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, điện tử Ấn Độ, rất nhiều doanh nghiệp háo hức muốn đầu tư tại Việt Nam, bởi tại đây có sự hiện diện của hầu hết các đơn vị sản xuất điện tử cũng như các nhà sản xuất xe 2 bánh và 4 bánh của thế giới. Chúng tôi cũng tìm kiếm các cơ hội mua lại các công ty của Việt Nam nếu tìm thấy các cơ hội thực sự tốt.

Tôi dự đoán rằng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Ấn Độ khác trong lĩnh vực điện tử, ô tô đầu tư vào Việt Nam, mà cụ thể là ở mảng bán dẫn và dịch vụ sản xuất điện tử trong tương lai gần. Ấn Độ sẽ sớm chuyển sang sử dụng các phương tiện điện thay cho các phương tiện chạy động cơ đốt trong. Vì vậy, các lĩnh vực liên quan đến pin hay các phụ tùng liên quan rất cần được đẩy mạnh. Các doanh nghiệp Ấn Độ rất quan tâm tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực này”.

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 3

“Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến những thay đổi rất lớn cho tất cả các ngành nghề, đặc biệt là với ngành điện và điện tử. Công nghệ số, với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, Internet vạn vật trong công nghiệp…  đã mang lại trào lưu thông minh hóa cho ngành điện và điện tử.

Một trong những thế mạnh của Rạng Đông hiện nay là ứng dụng các thành tựu công nghệ số vào sản phẩm của mình, đặc biệt là trong ba lĩnh vực:  nhà thông minh (Smart Home), đô thị thông minh (Smart City) nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp chính xác (Smart Farm). Chúng tôi nghiên cứu về nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hệ thống chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời.

Ấn Độ là một trong những nước có nền công nghệ thông tin (IT) phát triển. Những sự kiện như hội nghị này mở ra cơ hội hợp tác quốc tế giữa các doanh nghiệp điện và điện tử Việt Nam với các doanh nghiệp công nghệ của Ấn Độ cũng như tạo một sân chơi để các doanh nghiệp có thể tận dụng thế mạnh của nhau.

Ví dụ như Việt Nam hay cụ thể là Rạng Đông có thể tận dụng phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ của Ấn Độ hoặc Rạng Đông có thể xuất khẩu sản phẩm điện và điện tử, những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi tuần hoàn sang đất nước Ấn Độ. Ấn Độ là một thị trường rộng lớn, với số dân lớn, đó là một thị trường mở cho những doanh nghiệp ngành điện và điện tử của Việt Nam.

Vấn đề là chúng ta cần phải chuẩn bị nguồn lực của mình, bao gồm cả nguồn nhân lực chất lượng cao và  nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, tạo ra sàn giao dịch công nghệ. Thông qua đó, những doanh nghiệp như Rạng Đông có thể tiếp cận với công nghệ điện và điện tử phát triển cao của Ấn Độ.

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 4

Trước đây, chúng tôi cũng có một vài cơ hội tiếp cận với thị trường Ấn Độ, nhưng thực ra chỉ là tiếp cận gián tiếp, tức là những sản phẩm của Rạng Đông được bán qua những nhà cung cấp khác, thậm chí là bán cho những nhà cung cấp nước ngoài và phải mang thương hiệu của họ. Đấy là một sự thiệt thòi của Rạng Đông nói riêng và của Việt Nam nói chung. Bởi thực ra đó là những sản phẩm rất chất lượng. Chúng tôi có hệ thống đo lường, đánh giá, kiểm tra rất hiện đại, những hệ thống đó khẳng định sản phẩm của Rạng Đông Việt Nam có đủ sức cạnh tranh để thâm nhập vào thị trường thế giới, nhất là các sản phẩm công nghệ chiếu sáng, năng lượng tái tạo.

Để có một sân chơi mà doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh về mặt chất lượng, tính năng, mức độ thông minh và giá cả, chi phí, chúng ta rất cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước. Hành lang pháp lý có vai trò hết sức quan trọng, có thể nói đó là vai trò “bà đỡ”, như một nguồn động viên, động lực để những doanh nghiệp như Rạng Đông bước chân ra thế giới.

Thị trường Ấn Độ có nhiều điểm phù hợp với doanh nghiệp Việt, bởi Ấn Độ gần Việt Nam hơn những quốc gia như Mỹ hay châu Âu không chỉ về mặt địa lý mà cả về mặt trình độ phát triển công nghệ, cũng như chi phí sản xuất mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể “chịu” được.

Hợp tác kinh doanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, tạo ra những sản phẩm thiết thực cho xã hội, mang lại công ăn việc làm mà còn giúp nâng cao trình độ của chính người Việt Nam. Từng bước như vậy, Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao thực sự và đó chính là con đường phát triển.

Người Việt Nam rất thông minh, giỏi toán, giỏi vật lý. Đây chính là cơ hội để chúng ta phát triển năng lực. Vấn đề ở chỗ là các nhà tổ chức, nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học phải xây dựng một hệ thống để từng bước hình thành nguồn nhân lực của Việt Nam, nguồn nhân lực có trình độ cao, tri thức mới. Đó cũng chính là điều chúng tôi mong muốn”.

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 5

“Công ty IAC Electricals Pvt Ltd đã tồn tại được 6 thập kỷ, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về phần cứng, phụ kiện cho đường dây truyền tải, Cáp OPGW, Cáp AB… Chúng tôi đang xuất khẩu sản phẩm đến khoảng 45 quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia gần gũi với Việt Nam như Philippines, Campuchia, Lào, Bangladesh, Myanmar… Chúng tôi đến Việt Nam và mong muốn khám phá cơ hội hợp tác với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty con của EVN. Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi cũng đã gặp gỡ với đại diện EVN. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm một số đại lý có thể đại diện cho công ty tại Việt Nam. Hiện tại, IAC Electricals đã có những kế hoạch chi tiết về dự án tại Việt Nam.

Ngôn ngữ là một khó khăn khi chúng tôi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một đại diện địa phương để hỗ trợ, đặc biệt là về ngôn ngữ. 

Để tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước, Chính phủ hai bên cần giảm bớt các rào cản thương mại. Ngoài ra, tất cả trang web của các doanh nghiệp nên có cả tiếng Anh, giúp minh bạch và cung cấp nhiều thông tin hơn nữa cho đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, các gói thầu hiện nay đôi khi vẫn “hơi khép kín”, do đó cần mở rộng hơn nữa cũng như truyền thông rộng rãi hơn cho các đối tác nước ngoài. Như vậy, các quốc gia sẽ có nhiều lựa chọn và quyết định tốt hơn.

Tôi cho rằng các công ty Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện và điện tử, đang hoạt động rất tốt. Điều đó luôn thu hút sự hợp tác của đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác Ấn Độ. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra những kế hoạch mới và tạo ra nhiều triển vọng tốt đẹp hơn trong thời gian tới”.

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 6

“Dù là lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã nhận thấy đây là nơi có tiềm năng tốt cho hoạt động kinh doanh. Thành lập vào năm 1981, Skipper Ltd. ngày nay đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về cấu trúc truyền tải và phân phối (Tháp & Cột) trong phân khúc sản phẩm kỹ thuật. Dưới thương hiệu Skipper, công ty đã sản xuất rất nhiều loại ống và phụ kiện chất lượng cao, được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như hệ thống điện, nước, nước thải, nông nghiệp…

Tại châu Á, chúng tôi đã có mặt tại các thị trường như Philippines, Bangladesh, Malaysia, Nepal, Nam Á và đang tiếp tục mở rộng ra các quốc gia khác. Chúng tôi mong muốn  sớm có thể mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác cũng như các cơ hội để hiện diện nhiều hơn tại thị trường này.  Chúng tôi đang tìm kiếm các EPC (tổng thầu xây lắp), các đơn vị có kinh nghiệm nhận thầu các dự án điện lớn ở Việt Nam và các nước khác. Chúng tôi có thể làm việc với họ và ngược lại tôi tin rằng họ cũng sẽ có được một đối tác đáng tin cậy và có cam kết cao từ Ấn Độ. Nếu có thêm các cơ hội tốt và rõ ràng hơn ở Việt Nam, chúng tôi sẽ mở một chi nhánh tại Hà Nội.

Rất nhiều công ty Ấn Độ đều mong muốn đầu tư vào Việt Nam và họ đang từng bước hiện thực hóa điều này. Trong số đó, nhiều công ty sẽ tìm cách tạo ra doanh thu ở thị trường Việt Nam trước khi tiến tới việc mở một văn phòng chính thức tại đây. Đó là lý do tại sao sẽ ngày càng nhiều các doanh nghiệp Ấn Độ tìm cách bán các sản phẩm của mình cho các khách hàng tại Việt Nam trong thời gian tới”. 

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 7

VnEconomy 13/12/2023 15:00

 

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2023 phát hành ngày 11-12-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-kinh-te-viet-nam

Nhiều tiềm năng hợp tác điện, điện tử Ấn Độ - Việt Nam  - Ảnh 8