
Tỷ phú Bill Ackman - CEO quỹ đầu tư Pershing Square Capital Management một người ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống năm ngoái - cảnh báo rằng việc ông Trump áp dụng mức thuế quan mới cũng giống như châm ngòi cho "một cuộc chiến tranh hạt nhân kinh tế".
Ngày 2/4, ông Trump thông báo áp thuế đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại của Mỹ, trong đó khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế cao do có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Trên mạng xã hội X, ông Ackman ngày 6/4 nhận định "hoạt động đầu tư kinh doanh sẽ đình trệ và người tiêu dùng sẽ thắt chặt hầu bao nếu thuế quan mới thực sự có hiệu lực”.
“Danh tiếng của nước Mỹ với phần còn lại của thế giới sẽ thiệt hại nghiêm trọng và phải mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ mới khôi phục được”, vị tỷ phú chia sẻ trong bài đăng thu về 10,6 triệu lượt xem. “Trừ phi ông Trump thay đổi kế hoạch, chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân trong lĩnh vực kinh tế do chính mình tạo ra và chúng ta sẽ bắt đầu thu mình lại”.
Ông Ackman đặt câu hỏi “Liệu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ sẵn sàng đưa ra các cam kết lớn về kinh tế dài hạn trên đất Mỹ trong một cuộc chiến tranh kinh tế không?”
“Tổng thống Trump đang làm mất niềm tin của giới lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu”, vị tỷ phú nhận xét.
Mức thuế đối ứng cơ sở 10% của ông Trump đã có hiệu lực từ ngày 5/4. Mức thuế cao hơn từ 11-50% dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4. Các nền kinh tế chịu thuế suất cao nhất bao gồm nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ như Trung Quốc bị áp thuế suất 34% và Liên minh châu Âu (EU) bị áp mức 20%.
Nhiều tỷ phú và lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng công khai chỉ trích chính sách thuế quan của ông Trump. Ông Jamie Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan Chase, ngày 7/4 cảnh báo rằng thuế quan của ông Trump có thể làm tăng giá cả hàng hóa và đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, đồng thời làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thế giới.
“Các chính sách thuế quan gần đây của chính quyền Trump có thể làm tăng lạm phát và khiến nhiều nhà đầu tư phải cân nhắc khả năng xảy ra suy thoái cao hơn”, ông Dimon viết trong thư thường niên gửi cổ đông của JPMorgan Chase. “Thuế quan này có thể gây ra suy thoái toàn cầu hay không vẫn còn là hỏi vấn nhưng chắc chắn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc”.
Tỷ phú Stanley Druckenmiller, người sáng lập công ty đầu tư Duquesne Family Office, ngày 7/4 cũng chia sẻ trên X cho biết ông “không ủng hộ mức thuế quan trên 10%”. Vị tỷ phú này hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 11 tỷ USD, theo thống kê của bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index.
Cũng chia sẻ trên X ngày 7/4, tỷ phú Ken Fisher, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty đầu tư Fisher Investments, nói rằng: “Những gì ông Trump công bố thứ Tư tuần trước (2/4) là sai lầm, quá ngạo mạn, thiếu hiểu biết và cố gắng giải quyết một vấn đề không phải nghiêm trọng bằng công cụ sai lầm”.
Ông Fisher nhấn mạnh rằng ông không thường bình luận công khai về hành động của các tổng thống nhưng thuế quan của ông Trump lần này buộc ông phải lên tiếng.
Kể cả tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và cũng là một cộng sự thân cận gần đây của ông Trump - hôm 6/4 cũng lên tiếng bày tỏ hy vọng về việc Mỹ và châu Âu sẽ không đánh thuế hàng hóa của nhau.
Trong một trò chuyện với Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini, ông Musk cho biết ông mong muốn có thỏa thuận phi thuế quan giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Đồng quan điểm với ôn Ackman, ông Simon MacAdam, phó kinh tế trưởng toàn cầu tại công ty tư vấn Capital Economics, cho rằng doanh nghiệp có thể sẽ hoãn đầu tư tại Mỹ do bất ổn xoay quanh chính sách của ông Trump.
“Những công ty vốn hóa trung bình hoặc thậm chí cả những công ty vốn sẽ do dự với kế hoạch sắp tới của mình”, ông MacAdam nhận xét với hãng tin CNN. “Nếu thuế đối ứng của ông Trump được đàm phán giảm xuống trong vài tháng nữa, những doanh nghiệp này sẽ lãng phí thời gian và hàng trăm triệu USD đã đầu tư vào các nhà máy mới tại Mỹ”.
Ngày thứ Ba (22/9), nhân kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới...
Theo dữ liệu hải quan mới được công bố gần đây, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng, lớn hơn lượng nhập của cả năm 2025...
Phát biểu của ông Burnham khơi lại tranh luận về Brexit, giữa lúc Anh tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với EU...
Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cùng ngày trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã dập tắt hy vọng trước đó rằng Mỹ và Iran có thể đi đến một thỏa thuận trong vài ngày tới...
Giá dầu thô giảm dưới mốc 100 USD/thùng cũng hỗ trợ tích cực cho tâm lý của nhà đầu tư ở Phố Wall trong phiên này, dù sự thận trọng vẫn còn bao trùm...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.